Nhiều hộ dân khổ vì mìn khai thác đá

VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG |

Mỏ đá của doanh nghiệp Phúc Bình đóng trên địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) hoạt động từ 2009 đến nay ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Mất ăn mất ngủ vì mìn mỏ đá

 
Mỏ đá của Cty Phúc Bình. Ảnh: PV 
Ông Nguyễn Đức Phương (xóm 14, xã Nghi Vạn) cho biết: "Sống cạnh mỏ, dân nơm nớp lo sợ không biết nhà đổ lúc nào bởi sức công phá của mìn quá dữ dội, nhà cửa rung chuyển, nhiều vết nứt nẻ".

Dân nhiều lần kiến nghị đến UBND xã Nghi Vạn nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

 
Người dân phản ánh mỏ đá gây ảnh hưởng cuộc sống. Ảnh: PV 

Ông Thái Viết Trung- xóm trưởng xóm 14 - cho biết: Nhà tôi ở sát mép mỏ đá đang hoạt động. Rất nhiều lần chắp vá sửa chữa nhưng vẫn bị nứt nẻ do sức công phá của mìn quá lớn. Tôi rất mệt mỏi và mất nhiều thời gian xử lý các vết nứt ở trên tường nhà.

Ông Trung còn nói thêm, thời gian nổ mìn vào khoảng 11h đến 13h xảy ra liên tục hàng ngày gây xáo trộn thời gian nghỉ ngơi của các hộ xung quanh. Xóm 14 có khoảng 200 hộ dân và hầu hết nhà nào cũng bị nứt nẻ, những nhà gần cạnh chân đồi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do khoảng cách giữa mỏ đá quá gần với nhà dân - chỉ 150m đến 200m, nhà cửa vật dụng rung lên vào giờ mìn nổ như cơm bữa.

Chưa được giải quyết thỏa đáng

Trao đổi với PV, ông Ngô Sỹ Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn - cho hay: “Chúng tôi đã làm việc với doanh nghiệp Phúc Bình yêu cầu làm việc đúng giờ giấc, hạn chế những tiếng nổ lớn gây ảnh hưởng đến người dân nhưng được một thời gian thì mọi việc vẫn tiếp tục như cũ".

Nhà anh Thái Việt Hải đã ốp lát gạch nhưng vẫn không khắc phục được vết nứt, Ảnh: V.C
Nhà anh Thái Việt Hải đã ốp lát gạch nhưng vẫn không khắc phục được vết nứt. Ảnh: V.C.

Trước đó, vào ngày 22.3.2017, UBND xã Nghi Vạn tổ chức làm việc với Cty Phúc Bình và xóm trưởng ba xóm Đông Vạn, Phúc Sơn, Bắc Sơn, nhận định: Quá trình khai thác đá của Cty đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân lân cận.

Đại diện phía Cty Phúc Bình - ông Nguyễn Hồng Châu giải trình: Quá trình khai thác mỏ đá cũng gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh ít nhiều. Tuy nhiên, Cty luôn hỗ trợ các kinh phí cho các hộ dân, cố gắng giảm thiểu tác động đến môi trường.

Thế nhưng, khi PV hỏi các hộ dân là có hay không việc hỗ trợ kinh phí từ Cty thì người dân vẫn bảo là không có.

Vào tháng 8.2018, UBND xã Nghi Vạn tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết ý kiến phản ánh của bà Loan (xóm Bắc Sơn) về việc Cty Phúc Bình khai thác đá gây ảnh hưởng. Người dân yêu cầu doanh nghiệp giảm sức nổ mìn, có biện pháp ngăn chặn đất đá bay vào nhà, giảm khai thác đá ngoài giờ hành chính.

 
Nhà dân cạnh mỏ đá bị nứt. Ảnh: PV 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hồng Châu - Giám đốc Cty Phúc Bình cho biết sẽ làm việc với các hộ dân liên quan, nếu xác định nhà dân bị nứt do việc nổ mìn, Cty sẽ bồi thường. Còn giờ nổ mìn, ông Châu cho hay, chỉ nổ vào 11h và 17h hàng ngày, không nổ vào giờ hành chính.

Được biết, doanh nghiệp Phúc Bình vào năm 2009 được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác đá trong 30 năm trên diện tích 8,5ha tại xóm 14 xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc). 

VIỄN CHINH - BÍCH DŨNG
TIN LIÊN QUAN

Phạt doanh nghiệp "nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân" tại Ninh Bình 40 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Lao Động số ra ngày 27.4 có bài phản ánh về việc người dân ở bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc việc DN Xuân Trường nổ mìn khai thác đá tại khu vực đồi Thông Tin gây nứt nhà ở và các công trình phụ khác của người dân. 

Khai thác đá tại Hòa Bình: Yêu cầu đình chỉ hoạt động không đảm bảo an toàn

PV |

Trước thực trạng khai thác đá tại tỉnh Hòa Bình còn vi phạm nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có công văn yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác không đảm bảo an toàn, giám sát chặt chẽ để khắc phục những vi phạm từ hoạt động khai thác này.

Ninh Bình: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc về việc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phạt doanh nghiệp "nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân" tại Ninh Bình 40 triệu đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Lao Động số ra ngày 27.4 có bài phản ánh về việc người dân ở bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc việc DN Xuân Trường nổ mìn khai thác đá tại khu vực đồi Thông Tin gây nứt nhà ở và các công trình phụ khác của người dân. 

Khai thác đá tại Hòa Bình: Yêu cầu đình chỉ hoạt động không đảm bảo an toàn

PV |

Trước thực trạng khai thác đá tại tỉnh Hòa Bình còn vi phạm nghiêm trọng về an toàn, vệ sinh lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có công văn yêu cầu đình chỉ hoạt động khai thác không đảm bảo an toàn, giám sát chặt chẽ để khắc phục những vi phạm từ hoạt động khai thác này.

Ninh Bình: Doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại bản Săm, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bức xúc về việc doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nổ mìn khai thác đá gây nứt nhà.