Nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Mỹ Thuận 2

Kỳ Quan |

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 (trên Quốc lộ 1, bắc qua sông Tiền, nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long) và đường dẫn lên cầu đã triển khai từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Theo UBND huyện Cái Bè, dự án cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Tiền Giang) có tổng diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi, giải tỏa là 342.524 m2 của 389 hộ dân và 2 tổ chức của 2 xã Hòa Hưng và An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, trong đó có 116 hộ bị giải tỏa trắng. Đến nay, còn 28 hộ chưa nhận tiền bồi thường (khoảng 44,3 tỉ đồng) và chưa bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cùng các sở, ngành tỉnh Tiền Giang đã gặp gỡ, đối thoại với 28 hộ dân nói trên để giải quyết khiếu nại liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án, nhưng vẫn chưa giải quyết xong.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Tổ Giúp việc 2801 thuộc UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Cái Bè và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp chưa đồng ý nhận tiền trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Triển khai dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn lên cầu hôm tháng 2.2020. Ảnh: K.Q
Triển khai dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn lên cầu hôm tháng 2.2020. Ảnh: K.Q
Hầu hết hộ dân đều đồng ý bàn giao mặt bằng cho thực hiện dự án. Ảnh: K.Q
Hầu hết hộ dân đều đồng ý bàn giao mặt bằng cho thực hiện dự án. Ảnh: K.Q

Sau khi nghe báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị của Tổ Giúp việc 2801, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng – đã chỉ đạo UBND huyện Cái Bè khẩn trương củng cố hồ sơ kiểm kê, giải phóng bồi thường đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời tiếp tục vận động các hộ chưa đồng thuận sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để dự án được thực hiện đúng tiến độ hạng mục công trình.

Đối với các trường hợp giải quyết đúng chủ trương, chính sách Nhà nước quy định và đã vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng người dân vẫn chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, tiếp tục gửi đơn khiếu nại thì Chủ tịch UBND huyện Cái Bè có trách nhiệm thụ lý giải quyết theo quy định.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao nhà tình nghĩa nhân dịp 27.7

Kỳ Quan |

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã vận động cất nhà và làm lễ trao cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trong tỉnh, giúp họ có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tiền Giang: Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp 91 năm Công đoàn Việt Nam

Kỳ Quan |

Thực hiện cuộc vận động xây dựng, trao tặng “Mái ấm Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020), Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức xây dựng và trao tăng “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Công đoàn Các KCN Tiền Giang: Khen thưởng 19 tập thể có nhiều đóng góp

LÝ OANH |

Ngày 8.7, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang trao nhà tình nghĩa nhân dịp 27.7

Kỳ Quan |

Thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã vận động cất nhà và làm lễ trao cho gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trong tỉnh, giúp họ có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tiền Giang: Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” nhân dịp 91 năm Công đoàn Việt Nam

Kỳ Quan |

Thực hiện cuộc vận động xây dựng, trao tặng “Mái ấm Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thiết thực kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2020), Công đoàn ngành Y tế tỉnh Tiền Giang tổ chức xây dựng và trao tăng “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Công đoàn Các KCN Tiền Giang: Khen thưởng 19 tập thể có nhiều đóng góp

LÝ OANH |

Ngày 8.7, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.