Nhiều hãng bay huy động tàu bay để trở khách về nước

Minh Hạnh |

Nhằm đáp ứng nhu cầu và hỗ trợ vận chuyển, giải tỏa hành khách trở về Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác tàu bay thân rộng hiện đại Boeing 787-9 thay cho Airbus A321 trên 2 chuyến bay VN570 Thành phố Hồ Chí Minh – Đài Bắc và VN571 Đài Bắc – Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2.2. So với Airbus A321, Boeing 787-9 có sức tải hành khách lớn hơn.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ trở lại các đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 2.2. Đối với các đường bay đi Hồng Kông (Trung Quốc), Hãng sẽ tiếp tục khai thác bình thường các chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông từ ngày 2.2 đến hết ngày 5.2, sau đó tạm dừng đường bay giữa Hà Nội và Hồng Kông.

Đối với đường bay giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Kông sau ngày 5.2, Hãng vẫn duy trì khai thác thường lệ hàng ngày, đồng thời theo dõi sát tình hình đi lại để điều chỉnh linh hoạt tần suất, kịp thời đáp ứng nhu cầu của hành khách. Các chuyến bay giữa Hà Nội và Ma Cao sẽ khai thác thường lệ trở lại từ 2.2 và tạm dừng từ ngày 5.2.

Ngoài ra, hãng hàng không Jetstar Pacific vẫn khai thác thường lệ các chuyến bay giữa Hà Nội và Hồng Kông đến hết ngày 5.2. Đối với đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan, Jetstar Pacific cũng đang khai thác bình thường.

Hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động thực hiện các quy định, khuyến cáo trong công tác kiểm soát dịch virus Corona của Chính phủ, ngành y tế nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho hành khách, tổ bay, tàu bay, phương tiện kỹ thuật, nhân viên khai thác mặt đất và cộng đồng

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

"Phác đồ điều trị virus Corona lấy kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS"

Nhóm PV |

Trong buổi tọa đàm "Đối phó thế nào với dịch virus Corona?" do Báo Lao Động tổ chức, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết phác đồ điều trị virus Corona tại Việt Nam đang lấy kinh nghiệm từ những lần đối phó với dịch SARS và MERS.

Virus Corona: Điều kiện nào để công bố dịch và công bố hết dịch?

Linh Anh |

Ngày 1.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra. Đây là dịch do virus nhóm A gây ra. Vậy điều kiện nào để công bố dịch và khi nào thì có thể tuyên bố hết dịch?

Ca nhiễm virus Corona thứ 7 tại Việt Nam

L.Hà |

Sáng ngày 2.2, Bộ Y tế thông tin, một bệnh nhân quốc tịch Mỹ  xét nghiệm dương tính với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

40 trường đại học kéo dài nghỉ Tết vì virus Corona là những trường nào?

Bích Hà |

Để chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên trước dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra, hàng loạt trường đại học, học viện trên cả nước đã kéo dài thời gian nghỉ tết, thông báo lùi lịch học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

"Phác đồ điều trị virus Corona lấy kinh nghiệm từ dịch SARS và MERS"

Nhóm PV |

Trong buổi tọa đàm "Đối phó thế nào với dịch virus Corona?" do Báo Lao Động tổ chức, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết phác đồ điều trị virus Corona tại Việt Nam đang lấy kinh nghiệm từ những lần đối phó với dịch SARS và MERS.

Virus Corona: Điều kiện nào để công bố dịch và công bố hết dịch?

Linh Anh |

Ngày 1.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCov) gây ra. Đây là dịch do virus nhóm A gây ra. Vậy điều kiện nào để công bố dịch và khi nào thì có thể tuyên bố hết dịch?

Ca nhiễm virus Corona thứ 7 tại Việt Nam

L.Hà |

Sáng ngày 2.2, Bộ Y tế thông tin, một bệnh nhân quốc tịch Mỹ  xét nghiệm dương tính với bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

40 trường đại học kéo dài nghỉ Tết vì virus Corona là những trường nào?

Bích Hà |

Để chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cho sinh viên trước dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra, hàng loạt trường đại học, học viện trên cả nước đã kéo dài thời gian nghỉ tết, thông báo lùi lịch học.