Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã nhận được tin con mất ở Anh từ Bộ Ngoại giao

TRẦN TUẤN |

Một số gia đình ở Hà Tĩnh cho hay, đã chính thức nhận được tin con mình nằm trong số 39 người tử vong ở Anh từ Bộ Ngoại giao. Họ cũng không bất ngờ trước thông tin này, bởi từ nhiều ngày trước đã lập bàn thờ để hương khói cho con.

Sáng 8.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Ái (trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Khoảng hơn 11h trưa hôm qua, gia đình tôi nhận được cuộc điện thoại nói là người ở Bộ Ngoại giao Việt Nam, thông báo tin buồn với gia đình việc Nguyễn Văn Nhân là một trong số 39 người tử vong ở Anh”.

Ông Ái (ngoài cùng bên phải) cho hay, trưa ngày 7.11, gia đình đã nhận được tin từ Bộ Ngoại giao nói con trai Nguyễn Văn Nhân là 1 trong 39 thi thể được phát hiện ở Anh.
Ông Ái (ngoài cùng bên phải) cho hay, trưa ngày 7.11, gia đình đã nhận được tin từ Bộ Ngoại giao nói con trai Nguyễn Văn Nhân là 1 trong 39 nạn nhân tử vong được phát hiện ở Anh.

Ông Ái cũng cho hay, về thông tin bao giờ đưa được thi thể con mình về thì phía Bộ Ngoại giao chưa nói. Hiện gia đình rất mong sớm nhận được thi thể cháu.

Trước đó, tối 1.11, gia đình ông Ái cũng nhận được điện thoại từ người thân sống ở Anh nói rằng, Cảnh sát Anh đã thông tin Nhân là nạn nhân trong số 39 thi thể được phát hiện trong xe container ngày 23.10. Gia đình ông Ái cũng đã lập bàn thờ cho con trai trong ngày 2.11.

Gia đình ông Ái cũng đã lập bàn thờ cho con trai từ lâu. Ảnh: Trần Tuấn
Gia đình ông Ái cũng đã lập bàn thờ cho con trai từ lâu. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Võ Văn Bình (xã Thiên Lộc) cũng thông tin với phóng viên Lao Động rằng, vào khoảng 9h sáng ngày 7.11, gia đình đã nhận được điện thoại từ Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo tin buồn. “Họ nói sau một thời gian xác minh, hai nhà nước Việt Nam và Anh đã xác định được cháu Linh là nạn nhân trong số 39 thi thể được phát hiện ở Anh” – ông Bình nói.

Ông Bình cho hay, gia đình đã không bất ngờ khi nhận thông báo đó bởi từ trước, gia đình đã có người thân ở Anh báo về rằng con trai Võ Văn Linh là nạn nhân trong xe container ở Anh. Do vậy, từ ngày 2.11, gia đình đã lập bàn thờ để lo hương khói cho con trai.

Từ cuối tháng 10, gia đình ông Thìn đã lập bàn thờ cho con gái Phạm Thị Trà My. Ảnh: Trần Tuấn
Từ cuối tháng 10, gia đình ông Thìn đã lập bàn thờ cho con gái Phạm Thị Trà My. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Phạm Văn Thìn (ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, hiện gia đình chỉ biết mong sớm nhận được thi thể con để lo tang lễ. Từ cuối tháng 10, gia đình đã lập bàn thờ cho con gái Phạm Thì Trà My.

Gia đình ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã lập bàn thờ cho con trai Nguyễn Đình Lượng từ nhiều ngày nay. Theo gia đình, từ ngày 1.11, gia đình đã nhận được thông tin từ bên Anh nói rằng con trai là 1 trong số 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh được phát hiện hôm 23.10.

Tối ngày 7.11, nhiều bà con, hàng xóm đến chia buồn với gia đình ông Gia
Tối ngày 7.11, nhiều bà con, hàng xóm đến chia buồn với gia đình ông Gia

Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho hay, huyện đang cho đại diện chính quyền đến từng gia đình để nắm thông tin về việc Bộ Ngoại giao đã báo tin con họ tử vong ở Anh, để có những bước động viên, hỗ trợ kịp thời.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

"Không công bố danh tính cụ thể 39 người Việt tử vong ở Anh"

VƯƠNG TRẦN |

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: “Danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố”.

Thủ tướng: Đây là nỗi đau chung của từng trái tim người Việt

Cường Ngô |

Trong thư chia buồn gửi đến gia đình 39 nạn nhân tử vong trong container tại Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới.

39 người Việt chết trong xe container: Cảnh sát Anh nói gì?

Hải Anh |

Cảnh sát Anh công bố thông tin cho thân nhân của các nạn nhân vụ 39 thi thể trên xe container ở hạt Essex trước khi công bố thông tin rộng rãi.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

"Không công bố danh tính cụ thể 39 người Việt tử vong ở Anh"

VƯƠNG TRẦN |

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: “Danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố”.

Thủ tướng: Đây là nỗi đau chung của từng trái tim người Việt

Cường Ngô |

Trong thư chia buồn gửi đến gia đình 39 nạn nhân tử vong trong container tại Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới.

39 người Việt chết trong xe container: Cảnh sát Anh nói gì?

Hải Anh |

Cảnh sát Anh công bố thông tin cho thân nhân của các nạn nhân vụ 39 thi thể trên xe container ở hạt Essex trước khi công bố thông tin rộng rãi.