Nhiều gia đình hết đường mưu sinh vì bãi rác Đa Phước

C.H |

Nhiều người dân tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM phản ánh bãi rác Đa Phước đóng trên địa bàn không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng, mà còn ảnh hưởng đến mưu sinh của họ.

Rạch Chiếu, nằm trên địa bàn xã Đa Phước và bãi rác Đa Phước cũng nằm sát con rạch này. Rạch Chiếu từng là nơi đánh bắt cá, tôm đem lại nguồn sống chính cho nhiều hộ dân sống ven rạch.

Ông Võ Văn Sơn hành nghề chài lưới trên con rạch này hàng chục năm qua. Trước đây, chính nguồn thủy sản dồi dào đã nuôi sống cả gia đình ông gồm 2 vợ chồng và 6 người con. Theo ông Sơn, khi chưa có bãi rác Đa Phước, gia đình mình và nhiều hộ dân trong xã có nguồn thu nhập ổn định nhờ đánh bắt cá. Từ khi có bãi rác thì nguồn thủy hải sản dần cạn kiệt, nhiều hộ gia đình đã bỏ nghề.

Riêng ông Sơn vẫn bám lấy việc đánh bắt cá vì không biết chuyển sang làm nghề gì khác để sống. “Trước chưa có bãi rác Đa Phước, tôi chi cần đi một buổi sáng khoảng 3 giờ là có thể đánh bắt được cả chục kg cá nuôi sống cả gia đình 8 người, nay thì thất bại hết, kiếm tiền sống qua ngày cũng không ra”, ông Sơn nói với PV.

 
 Rạch Chiếu gắn với nghề chài lưới của ông Sơn, nay ông có nguy cơ phải bỏ nghề. Ảnh C.H

Gia đình anh Nguyễn Phước Sũ nuôi tôm nhiều năm qua. Diện tích 12.000m chia đều cho 3 vuông tôm là nguồn thu nhập chính cho cả nhà. Trước đây, hoạt động nuôi tôm của anh thuận lợi, tuy  nhiên sau khi bãi rác Đa Phước hình thành thì nguồn nước bắt đầu ô nhiễm, gây thiệt hại đến việc nuôi tôm.

Trong năm qua, anh vay mượn cả tỷ đồng để cải tạo ao hồ, nhưng nguồn nước bị ô nhiểm nghiêm trọng khiến tôm chết hàng loạt, gây thiệt hại trên 300 triệu đồng. “Hiện nay công việc hằng ngày của tôi là lặn tìm vớt tôm chết đem đi tiêu hủy thế này", anh Nguyễn Phước Sũ buồn bã.

Mỗi một lần vớt tôm chết thế này anh Sủ rất đau xót, vì miếng cơm gia đinh bị đe dọa bởi số tôm chết này. Ảnh C.H
Mỗi  lần vớt tôm chết thế này, anh Sủ rất xót xa. Ảnh C.H

Nhiều hộ gia đình tại ấp 2, xã Đa Phước tham gia nuôi thủy hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có những hộ phải bỏ ao đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Trước đây, do lợi thế nằm cạnh con Rạch Chiếu, nên phần lớn hộ dân trong ấp đều tham gia nuôi thủy hải sản, tuy nhiên hiện nay phần lớn các hộ đã dừng nuôi, vì nuôi đến đâu thì chết đến đó.

Gia đình cụ Bùi Xe xưa này trông chờ vào ao cá rô phi, nhưng nay có nguy cơ trắng tay vì cá thường xuyên chết. Tuổi cao sức yếu, với cụ Xe nếu cá chết thì đồng nghĩa cụ sẽ thiếu đói vì hiện không có nguồn thu nhập nào để thay thế.

 
 Cụ Bùi Xe mời Trưởng ấp đến xem ao cá của gia đình bị chết trắng. Ảnh C.H

“Chúng tôi về hưu rồi, nhờ chỉ có ao cá này làm để kiếm ăn qua ngày, chứ già 83 tuổi rồi đâu biết chuyển nghề gì. Nhìn cá chết chỉ biết khóc, trong đêm nay có nguy cơ chết trắng ao”, cụ Bùi Xe vừa nói vừa rơi nước mắt.

C.H
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm, xử lý sai phạm trong vụ “bãi rác Đa Phước”

CAO HÙNG |

Ngày 11.7, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có báo cáo bổ sung kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, trong vụ “bãi rác Đa Phước” (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Vụ bãi rác Đa Phước: Vì một chữ “nếu”, nên 8 năm qua, VWS chỉ mang rác để... chôn

CAO HÙNG |

Ngày 3.7 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đồng ý với báo cáo của Thanh tra Chính phủ, về kiểm tra xác minh đơn tố cáo của công dân liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, TPHCM (bãi rác Đa Phước) do Cty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.

Mùi hôi từ bãi rác Đa Phước đêm ngày “tra tấn” người dân quận 7

Lê Oanh - Anh Nhàn |

Ngay tại khu chung cư đông đúc và văn minh, người dân lại bị "tra tấn" suốt thời gian dài vì mùi hôi thối kinh khủng được cho là xuất phát từ  khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước nằm trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kiểm điểm, xử lý sai phạm trong vụ “bãi rác Đa Phước”

CAO HÙNG |

Ngày 11.7, thông tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có báo cáo bổ sung kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, trong vụ “bãi rác Đa Phước” (huyện Bình Chánh, TPHCM).

Vụ bãi rác Đa Phước: Vì một chữ “nếu”, nên 8 năm qua, VWS chỉ mang rác để... chôn

CAO HÙNG |

Ngày 3.7 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đồng ý với báo cáo của Thanh tra Chính phủ, về kiểm tra xác minh đơn tố cáo của công dân liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, TPHCM (bãi rác Đa Phước) do Cty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) làm chủ đầu tư.

Mùi hôi từ bãi rác Đa Phước đêm ngày “tra tấn” người dân quận 7

Lê Oanh - Anh Nhàn |

Ngay tại khu chung cư đông đúc và văn minh, người dân lại bị "tra tấn" suốt thời gian dài vì mùi hôi thối kinh khủng được cho là xuất phát từ  khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước nằm trên địa bàn xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.