Nhiều F1 ở Gia Lai có kết quả âm tính lần 1

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, 6 trường hợp F1 trên địa bàn từng tiếp xúc với các ca bệnh, bước đầu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, TP.Pleiku có 3 trường hợp F1, 2 công dân là: N.V.D (SN 1986), N.N. (SN 2014, thường trú tại phường Yên Thế) có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Vào ngày 29.4, 2 công dân này có tiếp xúc gần với F0 trên taxi đi về quê tỉnh Hải Dương. Hiện tại 2 công dân trên đã được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Binh đoàn 15, huyện Đức Cơ.

Công dân L.T.V (SN 1988, trú tại đường Tăng Bạt Hổ, tổ 8, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2.

Thị xã An Khê có 2 trường hợp F1, gồm công dân N.H.Đ (SN 1977, thường trú tại Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với SASR-CoV-2 và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Trường hợp số 2 là công dân N.T.Q (SN 1976, thường trú Thọ Khuê, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh) có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với SASR-CoV-2 và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện An Khê.

Huyện Chư Sê có 1 trường hợp là công dân N.M.C (SN 1982, thường trú tại khu đô thị phía Nam, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có kết quả xét nghiệm âm tính (lần 1) với SASR-CoV-2 và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Hiện tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine do COVAX Facility hỗ trợ cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 với tổng số vaccine được nhận là 17.450 liều.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai: Đóng cửa quán karaoke, vũ trường để chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã gửi văn bản yêu cầu các quán karaoke, vũ trường… trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Gia Lai: Cán bộ Công đoàn hào hứng với lớp học báo chí

THANH TUẤN |

Trong 2 ngày 28-29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Gia Lai: Đóng cửa quán karaoke, vũ trường để chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Ngày 6.5, ông Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, đã gửi văn bản yêu cầu các quán karaoke, vũ trường… trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19.

Gia Lai: Tổ đội bám bản, bám làng tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

THANH TUẤN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Gia Lai kích hoạt lại hệ thống các tổ phòng chống COVID-19 ở các huyện biên giới như: Ia Grai, Đức Cơ... nơi giáp biên giới với Campuchia. Có trên 200 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập ở các thôn, làng dọc theo khu vực biên giới. Chính quyền cũng kêu gọi già làng, trưởng bản có uy tín vào cuộc tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh.

Gia Lai: Cán bộ Công đoàn hào hứng với lớp học báo chí

THANH TUẤN |

Trong 2 ngày 28-29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Lao Động tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí truyền thông đa phương tiện và quản trị cổng thông tin điện tử Công đoàn. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.