Nhiều dự án trọng điểm tại TPHCM phụ thuộc tiến độ bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Năm 2024, TPHCM đặt mục tiêu giải ngân được 95% tổng vốn phân bổ khoảng 79.200 tỉ đồng. Trong đó, vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 24.200 tỉ đồng (chiếm hơn 30,5%) là thách thức lớn cần có lời giải. Nếu áp dụng cơ chế như vành đai 3 sẽ giúp cho nhiều dự án giao thông rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Vừa thi công vừa chờ mặt bằng

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), việc xây dựng đường song hành Quốc lộ 50 (6 làn xe) đến nay đã đạt khoảng 53% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong năm 2024, đoạn mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Tuy nhiên, tiến độ dự án đang bị chậm lại vì gặp khó khăn do vướng mắc mặt bằng. Đến nay, chủ đầu tư đã nhận bàn giao mặt bằng của 544 trường hợp. Đoạn đầu tuyến giáp đường Nguyễn Văn Linh vẫn còn 24 nhà dân (khoảng 5.000m2). Còn đối với đoạn mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu, còn 24 hộ thuộc xã Đa Phước chưa đồng ý bàn giao.

Tương tự, hiện các đơn vị thi công đang tăng tốc làm các gói thầu của dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) để kịp hoàn thành dịp 30.4.2025. Nhưng tiến độ dự án thời gian tới có thể bị ảnh hưởng vì 2 vị trí mặt bằng (hơn 24.000m2) phía đường Lương Định Của vẫn chưa được bàn giao.

Ông Lương Minh Phúc cho hay, năm nay Ban Giao thông dự kiến khởi công nhiều dự án với tổng vốn bồi thường lớn như đoạn 1 và 2 thuộc dự án Vành đai 2 qua TP Thủ Đức (gần 14.000 tỉ đồng), cầu đường Nguyễn Khoái đi qua 3 quận 4, 7, 1 (hơn 3.700 tỉ đồng). Tuy nhiên, các dự án này có kịp khởi công phụ thuộc tiến độ bàn giao mặt bằng của các địa phương.

Cần áp dụng cách làm như dự án Vành đai 3

Một số địa phương có số vốn bồi thường lớn trong năm nay là TP Thủ Đức với hơn 9.000 tỉ đồng. Hiện TP Thủ Đức đang tập trung triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đoạn 1 và 2 đường Vành đai 2.

Trao đổi với Lao Động, ông Mai Hữu Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức - cho biết, số lượng, khối lượng giải phóng mặt bằng của dự án đường Vành đai 2 được xác định rất lớn, khoảng 935 trường hợp, trong quá trình thu thập có thể sẽ tăng thêm.

Để đẩy nhanh, TP Thủ Đức đang áp dụng cách làm mới là thu thập hồ sơ pháp lý, đo vẽ kiểm đếm hiện trạng trong lúc chờ duyệt ranh giới giải phóng mặt bằng... Sau đó, việc đền bù thực hiện trước với đất nông nghiệp hoặc người dân có đất ở chấp thuận bàn giao. Các trường hợp còn lại là đất ở, hoặc người chậm đồng thuận giao sẽ làm cuối cùng.

“Địa phương đặt mục tiêu tháng 11.2024 sẽ bàn giao khoảng 70% mặt bằng để chủ đầu tư khởi công dự án. Phần còn lại dự kiến hoàn thành năm 2025" - ông Quyết nói.

Theo ông Võ Trung Trực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, ở dự án Vành đai 3 TPHCM, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng cơ chế triển khai đồng thời một số công việc liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Nhờ cơ chế này, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường vành đai 3 rất hiệu quả, rút ngắn thời gian so với cách làm thông thường từ 1 - 1,5 năm.

"Các dự án bồi thường, GPMB trong năm 2024 trên địa bàn thành phố cần triển khai tương tự như dự án Vành đai 3 thì mới bảo đảm tiến độ đề ra" - ông Trực nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng mặt bằng thi công gói thầu 681 tỉ đồng xây 31 km đường Hồ Chí Minh

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 72 km đang được khẩn trương thi công. Trong đó, đoạn qua Bình Dương dài khoảng 31 km có tổng vốn đầu tư hơn 681 tỉ đồng đã sẵn mặt bằng sạch, các đơn vị phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm hơn 4 tháng.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 sau 1 năm rưỡi thi công vẫn vướng mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 sau 1 năm rưỡi thi công vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ kéo dài.

Mặt bằng giá trung bình căn hộ chung cư tăng giá 10% sau 1 năm

Tuyết Lan |

Mặt bằng giá trung bình chung cư Hà Nội đang được rao bán ở mức 45 triệu đồng/m2, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một căn hộ chung cư điển hình của Hà Nội hiện được rao bán trung bình ở mức 3,2 tỉ đồng.

Bổ sung nhiều chế tài nhằm xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH

Hà Chi |

Theo Vụ Bảo hiểm Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp chủ yếu tập trung khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm khoảng 70-80% tổng số tiền chậm đóng); khu vực doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI chiếm dưới 10%.

Nắng nóng, khô hạn làm cầu sập, đường sụt ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện U Minh Thượng (Kiên Giang), từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 3.700m đường (hơn 2.000m sạt lở, hơn 1.600m rạn nứt có nguy cơ sạt lở). Trong đó, tỉnh lộ 965 là 210m; lộ giao thông nông thôn 1.880m và một số tài sản của người dân, Nhà nước bị ảnh hưởng.

Xe cà phê vợt gần nửa thế kỷ ở Cần Thơ thu hút giới trẻ

MỸ LY |

Hơn 40 năm nay, dù nằm nép mình trong con hẻm nhỏ giữa trung tâm TP Cần Thơ nhưng xe cà phê vợt của bà Hồ Thị Thùy Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vẫn ngày ngày thu hút hàng trăm lượt khách đến thưởng thức, nhất là các bạn trẻ.

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Neo cao chót vót trên đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 30.3: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới chốt lại tuần giao dịch với mức cao kỷ lục 2.233 USD/ounce.

Khởi tố 2 cán bộ trong lĩnh vực đất đai ở TP Long Xuyên

Trần Hậu |

Hai đối tượng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Long Xuyên.

Sẵn sàng mặt bằng thi công gói thầu 681 tỉ đồng xây 31 km đường Hồ Chí Minh

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 72 km đang được khẩn trương thi công. Trong đó, đoạn qua Bình Dương dài khoảng 31 km có tổng vốn đầu tư hơn 681 tỉ đồng đã sẵn mặt bằng sạch, các đơn vị phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm hơn 4 tháng.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 7 sau 1 năm rưỡi thi công vẫn vướng mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 sau 1 năm rưỡi thi công vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ kéo dài.

Mặt bằng giá trung bình căn hộ chung cư tăng giá 10% sau 1 năm

Tuyết Lan |

Mặt bằng giá trung bình chung cư Hà Nội đang được rao bán ở mức 45 triệu đồng/m2, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Một căn hộ chung cư điển hình của Hà Nội hiện được rao bán trung bình ở mức 3,2 tỉ đồng.