Nhiều đơn vị chậm trễ lên kế hoạch cung ứng trang phục chống dịch dự phòng

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa ký công văn hỏa tốc về việc cung cấp báo giá khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch dự phòng quốc gia.

Ngày 18.3.2020, Bộ Y tế đã có công văn số 1352/BYT-TB-CT đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng, chống dịch gửi về Bộ Y tế trước ngày 20.3.2020 và một số đơn vị trước ngày 25.3.2020, để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia có phương án kịp thời tổ chức mua sắm, dự phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này còn nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo theo yêu cầu.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp và khẩn cấp tại Việt Nam và trên thế giới, lãnh đạo Bộ Y tế - Trưởng Tiểu ban hậu cần thuộc Ban chỉ đạo quốc gia - đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Y tế, tổng hợp báo giá, bảng phân tích giá thành sản xuất theo biểu mẫu đính kèm tại công văn số 1352/BYT-TB-CT ngày 18.3.2020, khẩn trương gửi về Bộ Y tế trước ngày 25.3.2020,

Trường hợp đơn vị gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất, đề nghị xem công văn số 1485/BYT-TB-CT ngày 22.3.2020 kèm theo công văn này để có kế hoạch sản xuất.

Đối với các đơn vị không thực hiện việc gửi báo giá và bảng phân tích giá nói trên, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính- Bộ Y tế.

Trước đó, ngày 14.3.2020, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, công trên 20 doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế phòng, chống dịch tại Việt Nam để bàn về năng lực sản xuất, khả năng cung ứng, thực hiện kế hoạch mua, dự phòng khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất và cung cấp vật tư y tế phòng, chống dịch, bệnh.

Sau cuộc họp, các doanh nghiệp đã cung cấp và cam kết cung cấp vật tư y tế cho quỹ dự phòng quốc gia để phòng, chống dịch bệnh, trong đó có 9 doanh nghiệp đã cam kết số lượng cụ thể.

Ngoài số lượng vật tư y tế phòng chống dịch đã cam kết cung cấp nêu trên, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát khả năng và năng lực sản xuất thực tế tại thời điểm hiện tại và sắp tới (nguyên vật liệu, hợp đồng đã ký, nhân công,...), xem xét cam kết cung cấp thêm số lượng vật tư y tế phòng, chống dịch trong giai đoạn tình hình dịch, bệnh diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam và trên thế giới.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân, Bộ Y tế vì đã động viên, hỗ trợ y bác sĩ của bệnh viện vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giải pháp khử khuẩn khẩu trang y tế cực kỳ đơn giản phòng COVID-19

T.Linh |

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường- Bộ Y tế vừa giới thiệu giải pháp khử khuẩn khẩu trang đơn giản, tiết kiệm mà người dân có thể thực hiện dễ dàng, phòng dịch COVID-19.

Nhiều y bác sĩ kêu gọi người dân "ở nhà" vượt qua dịch COVID-19

Thùy Linh |

Mỗi hành động nhỏ sẽ trở thành sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nóng lòng trở lại mặt trận chống COVID-19

T.Linh |

Bệnh viện Bạch Mai vừa gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân, Bộ Y tế vì đã động viên, hỗ trợ y bác sĩ của bệnh viện vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.