Nhiều đối tượng được miễn phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân

CẨM HÀ |

Bộ Tài chính ngày 24.9 cho hay, kể từ ngày 16.10 tới đây, nhiều đối tượng sẽ được miễn lệ phí khi thực hiện đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân.

Các đối tượng này bao gồm công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn... 

CẨM HÀ
TIN LIÊN QUAN

Gần 300 công nhân, thợ lò được cấp căn cước công dân tại nơi làm việc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.7 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho cán bộ, công nhân, thợ lò Cty than Uông Bí ngay tại nơi làm việc và trên khai trường của đơn vị này, nhằm tạo điều kiện tối đa, giảm thời gian đi lại cho người thợ ở đây.

Có phải trả chứng minh nhân dân khi làm thẻ căn cước công dân?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email ngocanhx@xx hỏi: Chứng minh nhân dân tôi đang sử dụng vẫn còn thời hạn 3 năm nữa. Tuy nhiên, do chứng minh nhân dân bị mờ số nên tôi muốn làm thẻ căn cước công dân luôn. Khi được cấp căn cước công dân thì chứng minh nhân dân của tôi có bị thu hồi không? Các giấy tờ, giao dịch trước đây của tôi bằng chứng minh nhân dân cũ còn hiệu lực không?

Công an Thanh Hóa vào bệnh viện làm căn cước cho bệnh nhân

Quách Du |

Đối với những bệnh nhân đang nằm viện, không đi lại được, nhưng có mong muốn làm căn cước công dân (căn cước), các cán bộ công an sẵn sàng mang máy móc, thiết bị đến tận giường bệnh để trợ giúp.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gần 300 công nhân, thợ lò được cấp căn cước công dân tại nơi làm việc

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 11.7 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cấp Căn cước công dân (CCCD) lưu động cho cán bộ, công nhân, thợ lò Cty than Uông Bí ngay tại nơi làm việc và trên khai trường của đơn vị này, nhằm tạo điều kiện tối đa, giảm thời gian đi lại cho người thợ ở đây.

Có phải trả chứng minh nhân dân khi làm thẻ căn cước công dân?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email ngocanhx@xx hỏi: Chứng minh nhân dân tôi đang sử dụng vẫn còn thời hạn 3 năm nữa. Tuy nhiên, do chứng minh nhân dân bị mờ số nên tôi muốn làm thẻ căn cước công dân luôn. Khi được cấp căn cước công dân thì chứng minh nhân dân của tôi có bị thu hồi không? Các giấy tờ, giao dịch trước đây của tôi bằng chứng minh nhân dân cũ còn hiệu lực không?

Công an Thanh Hóa vào bệnh viện làm căn cước cho bệnh nhân

Quách Du |

Đối với những bệnh nhân đang nằm viện, không đi lại được, nhưng có mong muốn làm căn cước công dân (căn cước), các cán bộ công an sẵn sàng mang máy móc, thiết bị đến tận giường bệnh để trợ giúp.