Nhiều diện tích rừng tái sinh ở Khánh Hòa bị tàn phá

Nhiệt Băng |

Những ngày sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhiều diện tích rừng tại khu vực núi Đá Hang (thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm) bị tàn phá nghiêm trọng.

Những vết cưa hạ cây rừng vẫn còn rất mới. Ảnh: Nhiệt Băng
Những vết cưa hạ cây rừng vẫn còn rất mới. Ảnh: Nhiệt Băng

Tại tiểu khu 231, núi Đá Hang (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm), một khu rừng tự nhiên tái sinh vừa bị đốn hạ. Hàng loạt cây gỗ có đường kính từ 10 - 40cm bị cưa hạ, nằm ngổn ngang. Các vết cưa vẫn còn mới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Mỹ Hằng cho biết, công ty được chính quyền địa phương giao quản lý, bảo vệ, chăm sóc 355ha rừng tái sinh tự nhiên tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa hơn 15 năm qua. Tình trạng phá rừng đốt than, chiếm đất làm rẫy trồng xoài, chuối, mít tại đây diễn ra nhiều năm nay.

Rừng ở xã Suối Tân (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) bị chặt phá vô tội vạ. Video: Nhiệt Băng

"Chúng tôi nhiều lần gửi đơn phản ánh tình trạng phá rừng đến các cấp chính quyền, nhưng càng phản ánh, càng gửi đơn thì việc phá rừng vẫn không dừng lại" - bà Hằng bức xúc.

Theo tính toán của bà Hằng, khoảng trên dưới 200 hecta rừng tái sinh đã bị "bức tử". Những kẻ tham gia phá rừng nhằm lấy gỗ, đốt than, chiếm đất trồng các loại cây ăn trái.

Dù tình trạng phá rừng ở xã Suối Tân diễn ra liên tục, nhưng lại không được ngăn chặn, chặn đứng. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản lý nhà nước tại địa phương, mà trực tiếp là UBND xã Suối Tân.

Được biết, vào ngày 23.6 năm ngoái, ông Trần Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cam Lâm yêu cầu phối hợp kiểm tra, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại xã Suối Tân.

“UBND xã Suối Tân phối hợp, kiểm tra ngăn chặn tình trạng chặt cây đốt than, phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại lô 840 khoảnh 1, Tiểu khu ST242A, xã Suối Tân theo phản ánh của nhân dân, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm” - nội dung văn bản nêu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản đề nghị UBND huyện Cam Lâm chỉ đạo UBND xã Suối Tân và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường phối hợp tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng trái phép trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau những chỉ đạo, đề nghị đó, nạn phá rừng ở xã Suối Tân vẫn tái diễn, khiến công luận và chủ rừng ngày càng bất bình.

Làm việc với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch UBND xã Suối Tân nói rằng: "Tôi không trực tiếp đi kiểm tra, giao địa chính đi cùng với kiểm lâm nên không nắm cụ thể". PV hỏi trong khu vực rừng tái sinh mà Công ty TNHH TM-DV Mỹ Hằng quản lý, bảo vệ có rừng bị chặt phá, lấn chiếm hay không? Ông Khuê đáp: "Trên đó đủ dạng, không biết vị trí nào, rừng cũng thuộc nhiều xã". Trong khi đó, bà Hằng khẳng định, bà có đủ cơ sở để chứng minh rừng bị phá nằm ở khu vực xã Suối Tân.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm đối tượng dùng muối nhử 33 con trâu, bò vào rừng vắng để giết trộm

QUÁCH DU |

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã vào rừng trộm và giết thịt 33 con trâu bò của người dân chăn thả trong rừng.

Đắk Lắk: Rừng gỗ quý ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt nhóm đối tượng dùng muối nhử 33 con trâu, bò vào rừng vắng để giết trộm

QUÁCH DU |

Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã vào rừng trộm và giết thịt 33 con trâu bò của người dân chăn thả trong rừng.

Đắk Lắk: Rừng gỗ quý ở huyện Krông Bông tiếp tục bị lâm tặc xẻ thịt

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) thông tin, đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây khai thác và vận chuyển trái phép gỗ pơ mu quý hiếm tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông.

Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng ở Khu Bảo tồn Ea Sô

BẢO TRUNG |

Sau nhiều tháng điều tra, nghiên cứu hồ sơ, cơ quan Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố vụ án phá rừng lớn ở tiểu khu 622 và 618 (thuộc địa phận khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô).