Nhiều dịch vụ du lịch, ẩm thực TPHCM nhộn nhịp trở lại

NGỌC DỦ |

Ngành du lịch TPHCM cho đến thời điểm hiện nay đã sôi động trở nhờ việc đổi mới nhiều chương trình tham quan kết hợp với bảo đảm an toàn đón du khách sau thời gian thành phố “đóng cửa” vì dịch COVID-19. 

Cụ thể, du lịch đường sông (water bus) được đánh giá phù hợp với xu hướng cân bằng nhịp sống đô thị, hạn chế kẹt xe, tạo nên phương tiện vận chuyển thú vị để du khách vừa kết hợp nhu cầu di chuyển và du lịch. Chính vì thế, sau khi ngành du lịch TPHCM mở cửa, nhiều khách rất thích khi trải nghiệm. Vào những dịp cuối cùng, lượng khách đi buýt sông đông đúc, sôi động hơn. Đặc biệt, việc đưa vào buýt sông ban đêm là một hình thức du lịch, giải trí thú vị được nhiều du khách ưa chuộng, yêu thích.

Từ khi TPHCM cho phép hàng quán kinh doanh lại thức uống có cồn, hàng quán trên phố Tây Bùi Viện cũng bắt đầu nhộn nhịp đón khách trở lại. Nhiều người trẻ, du khách xuống phố vui chơi, tìm lại không khí náo nhiệt của con phố nổi tiếng bậc nhất TPHCM.

Những ngày qua, nhiều địa điểm du lịch tại TPHCM như Bưu điện Thành phố, phố đi bộ Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ,… đang nhộn nhịp trở lại. Đây được xem là tín hiệu tích cực, báo hiệu sự phục hồi của ngành du lịch trong nước.

Với cảnh quan đẹp, các hoạt động giải trí đa dạng, phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn là “điểm hẹn” lý tưởng của người dân địa phương lẫn khách du lịch. Trong khi đó, đường sách Nguyễn Văn Bình tọa lạc tại ngay quận 1, trung tâm TPHCM cũng đón đông đảo lượng khách đến vui chơi, tham quan. Vừa qua, đường sách cũng thực hiện nhiều buổi tọa đàm, nhiều chương trình sách ý nghĩa như “Tháng 3 sách Việt” để thu hút du khách.

Về ẩm thực, nhiều cửa hàng ẩm thực nước ngoài, đặc biệt ở khu phố Nhật Bản (Q1) đã đổi thực đơn, áp dụng thêm nhiều chương trình khuyến mãi để phục vụ khách, tăng doanh thu. Trải qua thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện khu phố Nhật Bản “rục rịch” khởi sắc. Một số mặt bằng được sửa sang để bắt đầu kinh doanh. Hiện quy mô phố Nhật gồm 300m hẻm và mặt đường Lê Thánh Tôn, tiếp nối với đường Thái Văn Lung, Thi Sách, Ngô Văn Năm (Quận 1).

Nhìn chung, nhịp sống đã sôi động trở lại, nhưng người dân cũng hình thành thói quen phòng dịch, tuân thủ 5K nơi công cộng khi tham quan du lịch, thưởng thức ẩm thực.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, hiện ngành du lịch thành phố tập trung thu hút khách quốc tế bằng cách đẩy mạnh các chương trình truyền thông điểm đến thông qua các kênh truyền thông trong nước, quốc tế nhằm quảng bá sâu rộng du lịch của Thành phố qua điểm đến, vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm và ẩm thực TPHCM.

Bên cạnh đó, ngành du lịch Thành phố cũng sẽ phát triển thêm các loại hình sản phẩm lưu trú và tham quan theo hình thức combo; tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng, tham quan thành phố theo đường thủy nội đô, tham quan thực tế ảo 3600 và mua sắm trực tuyến, trải nghiệm các sản phẩm du lịch liên kết với các thành phố, tỉnh chưa có dịch bệnh hoặc đã kiểm soát dịch theo hình thức khép kín. Ngoài ra, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các điểm đến có không gian rộng mở như Thảo Cầm Viên, công viên văn hóa Đầm Sen, bảo tàng áo dài, Suối Tiên…

Vừa qua, mặc dù dịch bệnh nhưng Sở Du lịch TPHCM vẫn quảng bá du lịch Thành phố ra nước ngoài thông qua hội nghị du lịch trực tuyến với hơn 40 quốc gia. Đặc biệt, chương trình “Lễ hội Áo dài TPHCM” vừa qua cũng thu hút đông đảo khách du lịch đến để trải nghiệm văn hóa.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, du lịch TPHCM đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế, khách nội địa đạt 25 triệu lượt, tăng 66,66% so cùng kỳ.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Du lịch ở TPHCM "sống" trở lại, khách nội địa kéo vali đến check-in

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với cảnh quan đẹp, các hoạt động giải trí đa dạng, nhiều địa điểm du lịch ở thành phố đã thu hút người dân địa phương lẫn khách du lịch tới vui chơi. Thời gian tới, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các chính sách, hoạt động du lịch nhằm kích cầu, thu hút khách.

Du khách quốc tế: Tôi đã chờ đợi 2 năm để tới Việt Nam du lịch

Linh Chi - Mạnh Quân |

Nhiều khách quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến sau đại dịch COVID-19. Nhiều người cho biết họ đã rất vui mừng khi Việt Nam có thông báo mở cửa từ 15.3.

Hoa hậu Trái đất 2021 đánh giá cao tiềm năng BDS du lịch nghỉ dưỡng tại Phan Thiết

Thái Anh |

Nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Hoa hậu Trái Đất Destiny Wagner đã có mặt tại Việt Nam, tận hưởng chuyến du lịch trải nghiệm thượng lưu đến NovaWorld Phan Thiet.

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Du lịch ở TPHCM "sống" trở lại, khách nội địa kéo vali đến check-in

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với cảnh quan đẹp, các hoạt động giải trí đa dạng, nhiều địa điểm du lịch ở thành phố đã thu hút người dân địa phương lẫn khách du lịch tới vui chơi. Thời gian tới, TPHCM tiếp tục đẩy mạnh các chính sách, hoạt động du lịch nhằm kích cầu, thu hút khách.

Du khách quốc tế: Tôi đã chờ đợi 2 năm để tới Việt Nam du lịch

Linh Chi - Mạnh Quân |

Nhiều khách quốc tế đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến sau đại dịch COVID-19. Nhiều người cho biết họ đã rất vui mừng khi Việt Nam có thông báo mở cửa từ 15.3.

Hoa hậu Trái đất 2021 đánh giá cao tiềm năng BDS du lịch nghỉ dưỡng tại Phan Thiết

Thái Anh |

Nhận lời mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, Hoa hậu Trái Đất Destiny Wagner đã có mặt tại Việt Nam, tận hưởng chuyến du lịch trải nghiệm thượng lưu đến NovaWorld Phan Thiet.

Doanh nghiệp du lịch" khát" nguồn nhân lực du lịch

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ ngày 15.3, ngành “công nghiệp không khói” của TPHCM đang mở ra nhiều cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, để quá trình phục hồi và từng bước phát triển trở lại sau nhiều thiệt hại nặng nề do đại dịch COVID -19, một trong những yếu tố then chốt là đảm bảo nguồn nhân lực của ngành du lịch. Nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nỗi lo thiếu hụt nhân sự cho những kế hoạch phát triển sắp tới.