Nhiều địa phương chủ động chi trả

Thùy Trang - Phước Hảo |

Nhờ đã rà soát sơ bộ trước đó, nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định hỗ trợ nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhiều địa phương sớm lên lịch hỗ trợ nhóm người được thụ hưởng.

Có nhóm bắt đầu được chi trả

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Cần Thơ, địa bàn có 113.507 đối tượng thuộc 7 nhóm đối tượng cần được hỗ trợ. Cụ thể: Nhóm 1 có 5.310 đối tượng, sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng người trong 3 tháng từ tháng 4-6. Nhóm 2 với 108 doanh nghiệp (DN) sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn. Nhóm 3 có 274 hộ kinh doanh cá thể với doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1.4, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Nhóm 4 có 16.095 lao động (LĐ) bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), HĐ làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động (NLĐ) không có giao kết HĐLĐ bị mất việc, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong 3 tháng. Nhóm 5 có 6.315 đối tượng là người có công với cách mạng, sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, trong 3 tháng. Nhóm 6, có 36.844 người là các đối tượng bảo trợ xã hội, sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, trong 3 tháng. Nhóm 7 có 48.561 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 250.000 đồng/hộ/tháng, trong 3 tháng.

Bà Trần Thị Xuân Mai - Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ - cho biết, từ ngày 27.4, thành phố (TP) sẽ triển khai việc chi hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 5, 6, 7. Việc chi trả sẽ được thực hiện chi 1 lần cho cả 3 tháng (tháng 4, 5, 6). Riêng các nhóm còn lại (1, 2, 3, 4), các địa phương đang tiến hành rà soát, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ LĐLBXH, dự kiến bắt đầu chi hỗ trợ từ ngày 4.5. Trường hợp người được hỗ trợ từ 2 nhóm đối tượng trở lên theo kế hoạch này thì các đối tượng được rà soát chi bổ sung cho đủ mức hỗ trợ cao nhất để đảm bảo quyền lợi cho người được hỗ trợ.

Tại Hậu Giang, Sở LĐTBXH đã phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tiến hành rà soát, dự kiến toàn tỉnh có trên 123.200 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí trên 170 tỉ đồng. Thời gian giải ngân kinh phí các gói hỗ trợ cho các nhóm đối tượng sau khi có quy định của Chính phủ và thực hiện kết thúc chậm nhất đến ngày 30.6.

Đà Nẵng chi tiền từ ngày 5.5

Ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Đà Nẵng - cho hay, dự kiến khoảng ngày 5.5, Đà Nẵng sẽ thực hiện chi tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ cho 3 nhóm đối tượng bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Cùng thời gian này, các trường hợp thuộc gia đình chính sách cũng sẽ được nhận tiền hỗ trợ.

“Riêng với người lao động tự do, chúng tôi sẽ sớm hướng dẫn họ làm đơn. Dự kiến trong ngày 10.5, Đà Nẵng có thể chi tiền hỗ trợ cho tất cả nhóm đối tượng” - ông An nói.

Từ giữa tháng 4.2020, Sở LĐTBXH Đà Nẵng đã có thống kê sơ bộ, tổng số người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP ước tính hơn 113.000 người. Trong đó, nhóm đối tượng người có công với cách mạng 17.325 người; nhóm bảo trợ xã hội 28.634 người; nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo 16.278 hộ; nhóm NLĐ 39.200 người; nhóm hộ kinh doanh cá thể 12.000 hộ...

TP.Đà Nẵng cũng dự kiến kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn theo quy định của trung ương trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4-6.2020) khoảng 300 tỉ đồng, trong đó ngân sách TP đảm bảo 70% là gần 200 tỉ đồng. Ngay từ thời điểm đó, Đà Nẵng đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách khoảng 30 tỉ đồng để hỗ trợ các đối tượng đặc thù khác ngoài quy định của trung ương.

Không bỏ sót đối tượng được thụ hưởng

Theo Sở LĐTBXH Bạc Liêu, tỉnh sẽ phân loại cụ thể các đối tượng để được nhận hỗ trợ sớm nhất. Tỉnh có trên 2.800 người bán vé số lẻ cũng được phân loại đưa vào đối tượng nhận hỗ trợ đợt này. Tuy nhiên, điều khó khăn là những LĐ tự do, LĐ không ký HĐLĐ, LĐ thời vụ, LĐ phục vụ cho các quán ăn, chạy xe ôm… vẫn phải xác minh cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết, tinh thần là tỉnh không bỏ sót bất cứ đối tượng được hưởng trợ cấp nào theo quy định. Nhật Hồ

Thùy Trang - Phước Hảo
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Kiều Vũ |

136 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 5 đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã được LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 136 triệu đồng và 680 kg gạo.

Các địa phương nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Nhóm Phóng viên |

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, các địa phương đang vào cuộc triển khai các công việc cần thiết để nhanh chóng hỗ trợ cho các nhóm được thụ hưởng. Đặc biệt, lao động tự do gồm: Người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, xe ôm, bán vé số… sẽ được nhận tiền hỗ trợ sau 12 ngày.

Dành kinh phí Công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên |

Tổng LĐLĐVN đã yêu cầu bố trí nguồn để chi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn

Kiều Vũ |

136 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của 5 đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã được LĐLĐ Thành phố Hà Nội hỗ trợ 136 triệu đồng và 680 kg gạo.

Các địa phương nhanh chóng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Nhóm Phóng viên |

Theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, các địa phương đang vào cuộc triển khai các công việc cần thiết để nhanh chóng hỗ trợ cho các nhóm được thụ hưởng. Đặc biệt, lao động tự do gồm: Người bán hàng rong, thu gom rác, bốc vác, xe ôm, bán vé số… sẽ được nhận tiền hỗ trợ sau 12 ngày.

Dành kinh phí Công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Linh Nguyên |

Tổng LĐLĐVN đã yêu cầu bố trí nguồn để chi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động từ nguồn tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở.