Nhiều đám cưới tạm hoãn sau khi Hà Nội nâng cấp độ dịch "xanh" sang "vàng"

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Hà Nội - Nhiều cặp đôi dù đã lên lịch cưới từ trước nhưng đành phải hoãn sau khi thành phố nâng cấp độ dịch lên mức 2, đám cưới không được tập trung quá 30 người.

Sáng 2.11, trời lất phất mưa, tại trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới T.Đ (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), một đám cưới với khoảng 160 khách được diễn ra.

Tất cả những trường hợp vào trung tâm tiệc cưới đều phải quét QR code khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn,… ở cửa ra vào.

 
Trung tâm tiệc cưới  cho biết chưa nhận được thông báo mới từ cơ quan chức năng. Ảnh: Hữu Chánh.

Nhân viên trung tâm tiệc cưới này cho hay, dù đã đọc được thông tin trên báo về việc Hà Nội nâng cấp độ dịch lên mức 2, đám cưới không được tập trung quá 30 người nhưng do công văn chính thức của cơ quan chức năng chưa gửi xuống, cho nên trung tâm vẫn tiến hành tổ chức, đồng thời hạn chế số lượng người tham gia.

“Buổi lễ hôm nay dự kiến có 200 khách mời nhưng do dịch bệnh nên giảm số người tham dự xuống còn 160 người”, nhân viên này cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số trung tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội như CMT Place (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy), V.H (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm) hay Q.B.I (Láng Hạ, Đống Đa) đều không có tiệc cưới nào được diễn ra.

Nhân viên Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Q.B.I (Láng Hạ, Đống Đa) cho hay, do đang trong thời điểm dịch bệnh phức tạp nên nhiều trường hợp đã đặt lịch trước đều hoãn lại vào thời điểm thích hợp hơn.

Anh Phan Giang (28 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã lên kế hoạch cho đám cưới từ đầu năm nay nhưng đây là lần thứ 2 phải hoãn cưới do dảnh hưởng bởi dịch.

Anh Giang kể lại, lần đầu hoãn cưới là vào cuối tháng 7, khi chỉ cách ngày tổ chức một tuần thì Hà Nội có quyết định giãn cách xã hội. Thời điểm đó, gia đình anh đã làm việc với trung tâm tiệc cưới để lùi lịch, hiện bên trung tâm vẫn giữ tiền cọc.

"Khi Hà Nội kiểm soát được dịch, gia đình đi xem ngày thì dự định tổ chức lại vào đầu tháng 11, đã liên hệ lại trung tâm tiệc cưới, bọn mình cũng đã chuẩn bị thiệp cưới để chuẩn bị gửi lại cho bạn bè và họ hàng thì nhận được thông báo Hà Nội nâng cấp độ dịch, không được tổ chức đám cưới quá 30 người",  anh Giang nói.

Chia sẻ với Lao Động, anh Giang cho biết bản thân và gia đình vẫn đang theo dõi diễn biến của dịch để chọn thời điểm thích hợp tổ chức đám cưới.

Anh Tùng Giang đã nhận báo giá và ký hợp đồng với trung tâm tiệc cưới. Ảnh: H.C.
Anh Giang đã nhận báo giá và ký hợp đồng với trung tâm tiệc cưới. Ảnh: H.C.

Thực tế, do ảnh hưởng bởi dịch, từ đầu năm nay, nhiều cặp đôi khác tại cũng phải lùi, hoãn tổ chức đám cưới của mình, thậm chí có những trường hợp phải hoãn tới 3 lần.

Đại diện trung tâm tiệc cưới T.M trên địa bàn quận Thanh Xuân cho biết, từ giữa tháng 10, sau khi Nghị quyết 128 có hiệu lực, các trung tâm tiệc cưới bắt đầu nhận được một số đặt cọc tổ chức đám cưới nhưng số lượng không đáng kể, do các cặp đôi vẫn có tâm lý e ngại dịch. Đến khi Hà Nội nâng cấp độ dịch lên vùng vàng vào ngày 1.11, một số cặp đôi đã liên hệ với trung tâm để trao đổi về phương án hoãn đám cưới. Thực tế, có những trường hợp đặt cọc từ đầu năm đến nay, hoãn đến lần thứ 3 nhưng do dịch vẫn chưa tổ chức được.

Theo trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới T.M, với những trường hợp hoãn cưới bởi dịch là lý do khách quan, thông thường, cả 2 bên, khách hàng và trung tâm tiệc cưới sẽ thống nhất chuyển ngày cưới sang thời điểm khác.

"Nếu khách hàng yêu cầu hủy bỏ lễ cưới, trung tâm sẽ căn cứ vào công văn của chính quyền và các điều khoản hợp đồng để đưa ra phương án xử lý tối ưu nhất. Với các khách hàng đồng ý tổ chức tiệc cưới dưới 30 người thì trung tâm vẫn sẽ tiến hành tổ chức. Và sẽ tính theo giá trị tiền thực tế của buổi lễ, sau đó lấy số tiền cọc trừ đi số tiền thực tế, số dư còn lại trung tâm sẽ gửi lại cho khách hàng”, trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới này cho hay.

Đại diện trung tâm tiệc cưới Q.B.I (Đống Đa) cho biết, đơn vị không tổ chức tiệc cưới với số lượng dưới 30 người.

"Trung tâm sẽ thống nhất với khách hàng dời thời điểm trong vòng 3 tháng hoặc có thể gia hạn thêm căn cứ vào tình hình của dịch bệnh", nhân viên trung tâm tiệc cưới Q.B.I nói.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

Hà Nội: Chấm điểm an toàn trường học để đón học sinh đi học trực tiếp

Vương Trần |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục ở ngoại thành Hà Nội đang thực hiện chấm điểm an toàn trường học, đánh giá các tiêu chí an toàn để chuẩn bị đón một số khối học sinh quay trở lại học trực tiếp sau thời gian tạm dừng tới trường để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng: Người đến/về tuân thủ yêu cầu gì?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội nâng cấp độ dịch 2: Người dân đến/về thành phố thông báo với ai?

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo ngành y tế, người đến/về Hà Nội dù không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng cần tuân thủ việc khai báo y tế và thông báo, cam kết với chính quyền địa phương. Trong đó, người dân có thể liên hệ với trạm y tế, tổ COVID-19 cộng đồng để theo dõi, giám sát di biến động dân cư.

Hà Nội: Chấm điểm an toàn trường học để đón học sinh đi học trực tiếp

Vương Trần |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục ở ngoại thành Hà Nội đang thực hiện chấm điểm an toàn trường học, đánh giá các tiêu chí an toàn để chuẩn bị đón một số khối học sinh quay trở lại học trực tiếp sau thời gian tạm dừng tới trường để phòng dịch COVID-19.

Hà Nội đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng: Người đến/về tuân thủ yêu cầu gì?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa có hướng dẫn cụ thể việc đi lại, vận chuyển hàng hoá của người dân khi thay đổi cấp độ dịch từ xanh sang vàng.