Nhiều cựu lãnh đạo TPHCM bị xem xét kỉ luật đã vi phạm gì ở Thủ Thiêm?

MINH QUÂN |

Chiều ngày 8.1, theo Thông cáo Báo chí Kỳ họp 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có nhiều cá nhân, nguyên là lãnh đạo TPHCM như ông Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân… vi phạm đến mức  phải xem xét kỉ luật vì để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vậy những vi phạm liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm là gì?

Thu hồi đất của dân ngoài ranh quy hoạch

Kể từ khi Thủ tướng ký Quyết định số 367/TTg phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào ngày 4.6.1996 đến nay, quá trình triển khai dự án trải qua nhiều thời kỳ lãnh đạo thành phố khác nhau.

Theo thông báo 1483 kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố đầu tháng 9.2018, trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi một số hộ dân sinh sống trên địa bàn, nhất là liên quan đến ranh quy hoạch 4,3 ha (thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2) làm phát sinh khiếu nại gay gắt, kéo dài.

Việc UBND TP.Hồ Chí Minh giao Kiến trúc sư trưởng thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 tại Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16.9.1998, trong đó có điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, tăng 4,3 ha không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trách nhiệm trực tiếp thuộc kiến trúc sư trưởng thành phố, các sở, ngành liên quan và UBND TP.Hồ Chí Minh.

Về thu hồi đất, từ việc xác định ranh không đúng, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 19997/QĐ-UB ngày 10.5.2002 thu hồi đất đối với phần đất diện tích 4,3 ha (thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2) để thực hiện một số dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng có trường hợp đang khiếu nại chưa phù hợp quy định, chưa đúng thời điểm thu hồi đất, nhất là khi luật Đất đai 2003 có hiệu lực; không có kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nhà tái định cư trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, việc thực hiện còn chậm, còn một số hạn chế, bất cập, dẫn đến phát sinh khiếu nại về chế độ, chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Theo TTCP, để xảy ra sai phạm trên có trách nhiệm Công ty Đo đạc Địa chính - Công trình, Sở Địa chính, UBND quận 2 và UBND TP.Hồ Chí Minh.

"Xẻ thịt" 160ha tái định cư

Theo kết luận TTCP, qua kiểm tra khu 160 ha tái định cư cho thấy UBND TP.Hồ Chí Minh đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi khu 160 ha tái định cư thuộc 5 phường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, thành phố đã phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương tạm giao, thu hồi và giao đất cho 51 dự án với tổng diện tích 144,6 ha để đầu tư kinh doanh nhà ở, văn phòng, khu vui chơi, giải trí, công trình công cộng… sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch khu tái định cư.

Hậu quả là không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg và văn bản số 190/CP-NN ngày 22.2.2002 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến làm phá vỡ quy hoạch được phê duyệt, việc đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị đình trệ do người dân khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hầu hết trong số 51 dự án làm “biến dạng” đất tái định cư nói trên được TP.Hồ Chí Minh giao đất từ thời điểm 4.6.1996 đến 22.2.2002, tức là từ sau Quyết định 367/TTg đến trước khi có Công văn 190/CP-NN. Đúng ra, các sở ngành của TP.Hồ Chí Minh phải tham mưu đề xuất UBND xây dựng tái định cư cho dân trước, sau đó mới giao đất cho dự án.

Không chỉ các sở ngành thiếu trách nhiệm, mà ngay UBND TP.Hồ Chí Minh khi điều chỉnh quy mô Thủ Thiêm vào năm 2005 với Quyết định 6565/QĐ-UBND do Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đua ký, thậm chí còn không đề cập đến 160 ha TĐC của Thủ Thiêm mà Thủ tướng đã phê duyệt trước đó.

Hệ lụy là đến thời điểm TTCP kiểm tra, tổng diện tích đất đã được quy hoạch và thực hiện đầu tư khu tái định cư chỉ có 46,1 ha, còn thiếu 113,9 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao vấn đề Thủ Thiêm không được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội?

MINH QUÂN |

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trả lời thắc mắc của cử tri về việc Thủ Thiêm không được chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kết luận về cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Infographic: Từ khiếu nại đền bù đến dự án phát triển đô thị mới Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc Quận 2 (TPHCM).  Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Dự kiến khi hoàn thành, Thủ Thiêm sẽ là nơi cư trú cho 150.000 cư dân và thu hút 220.000 lao động đến làm việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao vấn đề Thủ Thiêm không được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội?

MINH QUÂN |

Ông Phan Nguyễn Như Khuê – Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh trả lời thắc mắc của cử tri về việc Thủ Thiêm không được chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ kết luận về cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến trước Tết Nguyên đán sẽ có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Infographic: Từ khiếu nại đền bù đến dự án phát triển đô thị mới Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NHẬT HUY |

Khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án phát triển đô thị mới tại bán đảo Thủ Thiêm thuộc Quận 2 (TPHCM).  Để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, khoảng 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã di dời để nhường chỗ cho siêu dự án này. Dự kiến khi hoàn thành, Thủ Thiêm sẽ là nơi cư trú cho 150.000 cư dân và thu hút 220.000 lao động đến làm việc.