Công trình ồ ạt mọc lên
Theo quan sát của PV báo Lao Động, chỉ cần đi dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - đoạn qua địa phận xã Phú Thủy, có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều công trình mới được xây dựng với nhiều diện tích to, nhỏ khác nhau nằm 2 bên tuyến đường này.

Không khí xây dựng tại khu vực này cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, khi chỉ trong khoảng 1km đã có đến 3, 4 đoàn thợ xây đang gấp rút hoàn thành các công trình theo yêu cầu của các chủ nhà.
Cụ thể, riêng tại các thôn Tam Hương, Phú Hòa, Phú Xuân (xã Phú Thủy), dọc theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã có hơn 10 công trình vừa được xây mới. Bên cạnh đó là nhiều công trình khác đang được bắt đầu xây dựng và đã bắt đầu thành hình.
Nhiều công trình có diện tích lên đến hàng trăm m2, tuy nhiên lại được xây dựng rất sơ sài và mang tính hình thức hơn là chất lượng. Đa phần các công trình này đều được xây bằng gạch nung, gạch block và được lợp mái tôn, bên trong gần như không còn gì khác ngoài 4 bức tường bao quanh.

Theo người dân tại đây, không hiểu vì lý do gì mà từ tháng 2 đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn bắt đầu xây dựng nhiều công trình hạ tầng khác nhau, tuy nhiên sau khi xây xong lại để đấy và chưa đưa vào sử dụng.
Đón đầu để... hưởng lợi
Qua tìm hiểu của PV báo Lao Động, sở dĩ các hộ dân thi nhau xây các công trình như nhà tạm, ki - ốt… tại xã Phú Thủy bắt nguồn từ tin đồn địa phương này nằm trong quy hoạch dự án một số đoạn đường của cao tốc Bắc – Nam, nên người dân sẽ hưởng lợi từ việc bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ông Lê Thanh Hạnh - Chủ tịch UBND xã Phú Thủy cho biết, việc người dân xây dựng các công trình, nhà kho… không xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu của người dân mà vì mục đích đón đầu các công trình của Nhà nước đi qua. Chính quyền địa phương đã phải vào cuộc nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng đất.
Ngoài ra, để tránh thiệt hại kinh tế và nguồn lực của người dân, xã đã có thông báo đến người dân không nên tin vào các thông tin chưa được kiểm chứng và có những quyết định không hợp lý.

Ngoài ra, UBND xã đã thông báo tới toàn thể cán bộ, người dân trong xã về các nội dung liên quan đến các hoạt động xây dựng trái phép nằm trong phạm vi dự kiến quy hoạch đường cao tốc Bắc – Nam, tính từ đường Hồ Chí Minh về phía Đông khoảng 500m và lên phía Tây khoảng 1.000m.
Các trưởng thôn phối hợp với các cấp ủy chi bộ, trưởng ban mặt trận khu dân cư… cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về sử dụng đất trên địa bàn.
Ngoài ra, UBND xã cũng đã giao trách nhiệm cho công chức Địa chính – Xây dựng phối hợp với Công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về việc sử dụng đất theo quy định.
Hiện tại, qua kiểm tra đến ngày 13.3, trên địa bàn xã Phú Thủy đã có 15 hộ dân xây dựng các công trình trái quy định và bị lập biên bản xử lý theo quy định.
Theo ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, dự án đường cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, được mọi cấp, mọi ngành hết sức quan tâm, huyện Lệ Thủy rất vui mừng và tự hào khi có công trình đi qua địa bàn. Khi tuyến đường hoàn thành góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước nói chung và huyện Lệ Thủy cũng được hưởng lợi. Vì vậy, mọi cá nhân cản trở, cố tình cản trở hay tìm cách trục lợi như xây dựng các công trình để chờ đền bù… sẽ bị huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dù đã có nhiều hướng dẫn, tuyên truyền và cả xử lý, lập biên bản, tuy nhiên, theo khảo sát của PV trong ngày 16.3, vẫn còn nhiều hộ gia đình nằm 2 bên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đi qua địa bàn xã Phú Thủy vẫn đang tiếp tục xây dựng nhiều công trình khác nhau.