Nhiều công trình trọng điểm ở TPHCM chậm tiến độ vì dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiêm 2, nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới là các công trình trọng điểm của TPHCM nhưng phải thi công cầm chừng, nguy cơ trễ hẹn về đích do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khó tiếp nhận vật tư

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR), trên công trường tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang duy trì thi công cả bốn gói thầu chính với 426 kỹ sư, công nhân được huy động. Số lượng đã giảm hơn 160 người so với tuần trước và giảm đáng kể so với thời gian chưa có dịch (trên 2.000 người).

Công nhân thi công tái lập mặt bằng ga ngầm Bến Thành tuyến metro số 1.  Ảnh; MAUR
Công nhân thi công tái lập mặt bằng ga ngầm Bến Thành tuyến metro số 1. Ảnh; MAUR

Hiện một số nhà thầu của dự án đã tạm ngưng công việc bởi không thể đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Trước đó, TPHCM yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo ăn nghỉ, làm việc tại chỗ cho lao động, hoặc lao động phải được tập trung, có xe chở từ nơi ở đến công trường, mới được hoạt động.

Hồi giữa tháng 7, liên danh NJPT - tư vấn dự án metro số 1 đã tạm dừng công tác giám sát công trường ở các gói thầu bởi không thể tuân thủ các điều kiện như trên.

Theo kế hoạch thử nghiệm tàu metro số 1, quý IV/2021 sẽ vận hành chạy thử kỹ thuật đoạn tuyến dọc Xa lộ Hà Nội. Tuy nhiên, dịch COVID-19 khiến kế hoạch vận chuyển và điều động nhiều thiết bị và chuyên gia đã bị ảnh hưởng. Do đó, thời gian chạy thử tàu có thể phải điều chỉnh.

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nguy cơ trễ hẹn về đích vì dịch COVID-19.  Ảnh: Minh Quân
Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nguy cơ trễ hẹn về đích vì dịch COVID-19. Ảnh: Minh Quân

Tại dự án cầu Thủ Thiêm 2, nhà đầu tư cho biết trên công trường huy động khoảng 120 kỹ sư, công nhân. Họ làm việc theo ca, được bố trí ăn nghỉ, thi công tại chỗ, đảm bảo các quy định phòng dịch trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16.

Hiện dự án này đạt hơn 70% khối lượng, dự kiến hợp long vào tháng 9 năm nay và hoàn thành đưa vào khai thác quý II/2021.

Tuy dự án cố gắng duy trì thi công "3 tại chỗ" nhưng đến nay lại nảy sinh việc tiếp nhận vật tư, đặc biệt là bêtông trộn gặp nhiều khó khăn do các nhà máy tạm dừng hoạt động. Vì vậy, việc thi công chỉ diễn ra cầm chừng.

Tương tự, dự án dự án xây dựng hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (Thành phố Thủ Đức) và dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) cũng gặp khó trong việc tiếp nhận vật tư.

Trễ hẹn về đích

Đại diện MAUR cho biết, đến nay tổng khối lượng hoàn thành toàn tuyến metro số 1 đạt 87,4%. Tại các gói thầu, việc thi công vẫn tiếp tục các hạng mục chính, yêu cầu đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Trong đó, tại gói thầu đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố (quận 1), hiện áp dụng cả hình thức "3 tại chỗ" và "một cung đường - 2 điểm đến"; gói thầu đoạn trên cao và depot áp dụng "3 tại chỗ". Nhờ đó, cả 2 gói thầu này đều liên tục làm việc không bị gián đoạn bởi dịch COVID-19.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn kéo dài, MAUR cho biết đã yêu cầu các nhà thầu đánh giá, đề xuất các hạng mục đủ điều kiện thi công, phòng dịch và tiếp tục tập trung thực hiện.

Công nhân ăn trưa tại công trường tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR
Công nhân ăn trưa tại công trường tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR

Ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết thành phố đang làm mọi cách để hỗ trợ cũng như duy trì tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các dự án này khó bảo đảm về đích đúng tiến độ.

Theo đó, đối với cầu Thủ Thiêm 2, khả năng việc hợp long nhịp chính và trụ tháp nối 2 bờ quận 1 và Thành phố Thủ Đức có thể sẽ không như dự kiến. Nếu tình hình dịch bệnh tại TPHCM sớm được kiểm soát, nhà đầu tư và nhà thầu cố gắng đẩy nhanh tiến độ, tăng ca để đưa dự án vào vận hành trong năm 2022.

Tương tự, đối với dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhánh hầm chui hướng từ Khu Chế xuất Tân Thuận về huyện Bình Chánh dự kiến hoàn thành quý II đến quý III/2022 thay vì dự kiến cuối năm 2021.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

7 công trình cấp bách được phép thi công ở TPHCM trong lúc giãn cách

MINH QUÂN |

Dự án tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiên 2, hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ nằm trong số 7 công trình cấp bách được phép thi công trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội.

Tuyến metro số 1 nguy cơ lỡ hẹn chạy thử nghiệm tàu cuối năm nay

MINH QUÂN |

Đến nay đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khúc mắc về công tác đào tạo lái tàu và sự cố gối cao su, đoàn tàu metro số 1 khó lăn bánh chạy thử vào cuối năm nay.

Cầu Thủ Thiêm 2 hơn 3.000 tỉ đồng hợp long dịp lễ 2.9 năm nay

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, dài gần 1,5 km sẽ được hợp long dịp lễ 2.9 tới và hoàn thành đưa vào khai thác quý 2 năm sau.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 công trình cấp bách được phép thi công ở TPHCM trong lúc giãn cách

MINH QUÂN |

Dự án tuyến metro số 1, cầu Thủ Thiên 2, hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ nằm trong số 7 công trình cấp bách được phép thi công trong thời gian TPHCM giãn cách xã hội.

Tuyến metro số 1 nguy cơ lỡ hẹn chạy thử nghiệm tàu cuối năm nay

MINH QUÂN |

Đến nay đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khúc mắc về công tác đào tạo lái tàu và sự cố gối cao su, đoàn tàu metro số 1 khó lăn bánh chạy thử vào cuối năm nay.

Cầu Thủ Thiêm 2 hơn 3.000 tỉ đồng hợp long dịp lễ 2.9 năm nay

MINH QUÂN |

Cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng, dài gần 1,5 km sẽ được hợp long dịp lễ 2.9 tới và hoàn thành đưa vào khai thác quý 2 năm sau.