Nhiều công dân hồi hương tự phát, Yên Bái - Lào Cai tiếp nhận ra sao?

Văn Đức |

Trong những ngày gần đây, nhiều người dân đã rời TP HCM và các tỉnh thành phía nam một cách tự phát bằng phương tiện cá nhân. Rất nhiều người trong số này là người ở Yên Bái – Lào Cai.

 
Yên Bái có kế hoạch chính thức đón công dân về vào ngày 14.10.

Mặc dù Yên Bái đã lên kế hoạch cụ thể đón công dân từ các tỉnh phía Nam về vào ngày 14.10 với số lượng 460 người. Tuy vậy, theo nhiều công dân, đợt 1 đón xong chờ cách ly cũng đến hết tháng 10 mới đón đợt 2. Trong khoảng thời gian này, nhiều gia đình không còn tiền sinh hoạt, không chờ đợi được và họ đã về quê tự phát bằng các phương tiện cá nhân.

Lý giải về việc này, bà Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: “Do TP HCM và các tỉnh phía Nam đang là vùng dịch, khi đón các công dân về cần thực hiện cách ly y tế theo thời gian quy định. Tỉnh cần chuẩn bị đầy đủ phương án đón dân, cụ thể là các phương án về cách ly, xét nghiệm, chăm sóc y tế… cho số công dân này. Một khi không kiểm soát tốt, nguy cơ bùng phát dịch bệnh sẽ rất cao".

Theo bà Hạnh, ngoài việc đón các công dân về trong tháng 10, tỉnh cũng có nhiều hỗ trợ đối với các công dân có hoàn cảnh khó khăn chưa được về. Đến thời điểm hiện tại đã hỗ trợ 368 người với kinh phí hơn 500 triệu đồng.

Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái cho biết thêm, đối với những công dân từ các tỉnh phía nam trở về bằng xe máy cũng sẽ được tỉnh kiểm soát chặt chẽ, chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để tổ chức cách ly tập trung tại địa phương.

Còn tại Lào Cai, bà Đinh Thị Hưng - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: "Hiện đơn vị đã lập dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt việc đón công dân ở các tỉnh phía nam về quê theo nguyện vọng".

Tỉnh đã xây dựng đường dây nóng, qua đó tiếp nhận, nắm bắt được các thông tin phản ánh, kiến nghị từ những người lao động ở các địa phương ngoài tỉnh có nhu cầu muốn về quê.

Hiện có khoảng 600 lao động chủ yếu là các đối tượng người già, phụ nữ mang thai và lao động thất nghiệp đã đăng ký.

Đối với các công dân trở về bằng xe máy, tỉnh Lào Cai cũng thường xuyên cập nhật danh sách từ các tỉnh, các chốt kiểm dịch. Những công dân này khi về địa phương sẽ tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội từ ngày 4.10 đã có hơn 200 công dân đã và đang từ các tỉnh phía nam trở về quê. Tỉnh đã lên phương án tiếp nhận và chuẩn bị khu cách ly ngay khi các đoàn này về tới địa phương.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Ninh Bình được phép đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

DIỆU ANH |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý để UBND tỉnh Ninh Bình được đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Ninh Bình được phép đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

DIỆU ANH |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý để UBND tỉnh Ninh Bình được đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.