Nhiều công chức, bảo vệ, nhân viên bị côn đồ đuổi đánh ở BOT Ninh Xuân

Nhiệt Băng |

Nhiều người gồm công chức Chi cục Quản lý đường bộ III.3, nhân viên, bảo vệ tại trạm BOT Ninh Xuân, trên Quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị đối tượng côn đồ lạ mặt xông vào đuổi đánh không rõ nguyên nhân.

Video clip đối tượng lạ mặt đến trạm BOT Ninh Xuân đuổi đánh nhiều người.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Doãn Xuân (công chức thuộc Chi cục Quản lý đường bộ III.3) cho biết đã báo cáo sự việc một công chức của tổ công tác bị đánh khi đang làm nhiệm vụ tại trạm BOT Ninh Xuân trên Quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Tiếp nhận sự việc, Cục Quản lý đường bộ III vừa có văn bản gửi Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an thị xã Ninh Hòa tiến hành điều tra, xử lý nghiêm hành vi trên.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý đường bộ III.3, vào lúc 14h ngày 13.2, Tổ công tác của cơ quan này gồm công chức Nguyễn Doãn Xuân và Nguyễn Văn Tùng kiểm tra hoạt động của trạm BOT Ninh Xuân.

Đến 15h50 cùng ngày, khi đang thực hiện nhiệm vụ trong phòng làm việc của BOT Ninh Xuân thì ông Tùng nghe tiếng la lớn, ồn ào bên ngoài nên liền mở cửa, ra trước phòng làm việc.

Lúc này, một đối tượng mặc áo đỏ, mặc quần sọc Jean tiến tới bất ngờ tấn công, đánh vào tay và phía sau gáy ông Tùng. Ông Tùng liền di chuyển ra phía sau khu vực trạm thu phí. Sau đó, đối tượng nêu trên tiếp tục đánh 1 nhân viên bảo vệ của trạm BOT Ninh Xuân và đuổi đánh các nhân viên khác trong trạm.

Theo Phó Cục trưởng Cục quản lý đường bộ III Trần Đức Trung, sự việc nêu trên có dấu hiệu côn đồ, manh động, tấn công công chức đang thi hành công vụ gây hoang mang, lo sợ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên tại trạm thu phí và các cán bộ trong tổ công tác của Chi cục Quản lý đường bộ III.3, gây bất ổn và ảnh hưởng đến tính mạng của những người đang thực hiện nhiệm vụ tại BOT Ninh Xuân.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cico 501 BOT QL 26 (đơn vị xây dựng trạm BOT Ninh Xuân) cho biết đã có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, Công an thị xã Ninh Hòa đề nghị vào cuộc xác minh vụ việc.

Theo ông Trọng, đối tượng này tên N.N.T (sinh năm 1980, tên gọi khác là Sáu Rụng, trú Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa).

N.N.T đến BOT Ninh Xuân bằng xe máy Exciter màu vàng - đen và mặc áo màu đỏ bẻ cổ, quần lửng Jean, đi dép 2 quai, mũ kết đen. Vào lúc 15h44 ngày 13.2, T đã chửi mắng và đập cửa, ném đá bể kính cabin, đe dọa 2 nữ nhân viên thu phí khiến họ hoảng sợ, bỏ chạy vào nhà điều hành.

Tiếp đó, vào lúc 15h46 ngày 13.2, đối tượng này được cho là đã xông vào nhà điều hành đánh ca trưởng Lê Minh Chánh và nhân viên bảo vệ Dương Công Vẽ. Sau đó, đối tượng này đi theo đường hông để vào nhà điều hành và tiếp tục đánh đập ông Vẽ, Chánh và ông Nguyễn Văn Tùng (công chức của Chi cục QLĐB III.3).

Sau đó, đối tượng này xông vào dùng chân đạp mạnh nhiều lần và phá hỏng khóa của Phòng giám sát - hậu kiểm, đánh Trạm phó Dương Văn Sơn và rượt đuổi các nhân viên còn lại trong phòng.

"Vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, đối tượng này vẫn ngông cuồng lục soát hết các phòng và xung quanh nhà điều hành để tìm người, xông vào nhà bếp đập phá và cầm mảnh vỡ của ly thủy tinh trên tay để dọa người. Trong quá trình truy tìm thì đối tượng này lại gặp ông Vẽ đang ẩn náu phía bên hông trạm thu phí" - ông Trọng cho hay.

Theo ông Trọng, đến 16h ngày 13.2, Công an thị xã Ninh Hòa xuống thì nhóm người trước cổng mới vào can ngăn và đưa đối tượng này ra ngoài.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Trạm thu phí Bờ Đậu giảm từ 30%-100% mức phí ôtô

Minh Hạnh |

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm mức phí đối với các loại ôtô qua Trạm thu phí Bờ Đậu trên Quốc lộ 3, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Giao thông vận tải vừa thống nhất phương án giảm mức phí từ 30% đến 100%.

5 phương án xử lý bất cập tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 91

Minh Hạnh |

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân tại trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ, Nhà nước đang có những phương án để xử lý bất cập để trạm thu phí trở lại.

Miễn, giảm phí cho chủ phương tiện cư trú gần trạm thu phí BOT

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải đã đàm phán với các nhà đầu tư để giảm mức phí tại tất cả các trạm thu phí có phương án tài chính đảm bảo khả năng thu hồi vốn và giảm giá vé cho chủ xe lân cận khu vực trạm phí.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trạm thu phí Bờ Đậu giảm từ 30%-100% mức phí ôtô

Minh Hạnh |

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc giảm mức phí đối với các loại ôtô qua Trạm thu phí Bờ Đậu trên Quốc lộ 3, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bộ Giao thông vận tải vừa thống nhất phương án giảm mức phí từ 30% đến 100%.

5 phương án xử lý bất cập tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 91

Minh Hạnh |

Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân tại trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ, Nhà nước đang có những phương án để xử lý bất cập để trạm thu phí trở lại.

Miễn, giảm phí cho chủ phương tiện cư trú gần trạm thu phí BOT

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải đã đàm phán với các nhà đầu tư để giảm mức phí tại tất cả các trạm thu phí có phương án tài chính đảm bảo khả năng thu hồi vốn và giảm giá vé cho chủ xe lân cận khu vực trạm phí.