Nhiều cơ sở y tế tuyến xã chưa được đầu tư xứng tầm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Trạm Y tế là nơi đầu tiên người dân ở cơ sở tiếp cận mỗi khi đau ốm, bệnh tật. Thế nhưng, hiện nay, hệ thống y tế cơ sở chưa được đầu tư xứng tầm. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn

Trạm Y tế xã Quảng Phú ở huyện Krông Nô được xây dựng lâu đời, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Các phòng chức năng có diện tích nhỏ, cũ kỹ, không đáp ứng được yêu cầu của người bệnh và nhân viên y tế trong khám, chữa bệnh.

Trạm y tế ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô được xây dựng lâu đời, nay xuống cấp, chật chội. Ảnh: Phan Tuấn
Trạm y tế ở xã Quảng Phú, huyện Krông Nô được xây dựng lâu đời, nay xuống cấp, chật chội. Ảnh: Phan Tuấn

Trao đổi về quy mô của đơn vị, bà Bùi Thị Ngọc, Trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Phú cho biết, đơn vị hiện có 2 bác sĩ, 2 y sỹ, 1 cử nhân nữ hộ sinh, 1 cử nhân điều dưỡng, 1 điều dưỡng, 1 dược sĩ. Tại đơn vị, máy móc hiện đại nhất chỉ là máy siêu âm trắng đen. “Do đó, đơn vị chỉ thực hiện khám bệnh lâm sàng, còn liên quan đến cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán điều trị thì phải chuyển tuyến” – bà Ngọc cho biết.

Theo bà Ngọc, hàng năm đơn vị được giao chỉ tiêu điều trị nội trú cho 35 ca bệnh thì bảo đảm chỉ tiêu. Những ca bệnh đến điều trị nội trú tại trạm y tế chủ yếu là các ca sinh đẻ, tai nạn giao thông, tiêu chảy, viêm phổi…

Còn Trạm Y tế xã Nam Đà nằm khá gần trung tâm huyện Krông Nô, được xây dựng vào năm 2017. Tuy nhiên, theo các cán bộ làm việc tại đây thì Trạm được xây dựng theo mô hình cũ nên phòng ốc chật hẹp, vừa khó khăn cho công tác làm việc, vừa khó khăn cho cả công tác khám chữa bệnh.

Mặc dù có đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản, nhưng các trạm y tế chỉ thực hiện khám chữa bệnh các bệnh thông thường. Ảnh: Phan Tuấn
Mặc dù có đội ngũ chuyên môn được đào tạo bài bản, nhưng các trạm y tế chỉ thực hiện khám chữa bệnh các bệnh thông thường. Ảnh: Phan Tuấn

Theo bà Lê Thị Thanh Nhựt, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Đà thì toàn đơn vị có có 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 3 điều dưỡng, 1 dược sĩ với quy mô 7 giường bệnh điều trị nội trú. Hiện nay, ở đơn vị không có trang thiết bị máy móc nào phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh ngoài những chiếc máy tính cũ kỹ phục vụ để làm báo cáo, in ấn giấy tờ.

Thời điểm chúng tôi có mặt, toàn trạm y tế chỉ có ca bệnh duy nhất đang châm cứu ở khoa đông y. Cũng theo bà Lê Thị Thanh Nhựt, ở đơn vị không có máy móc gì ngoài máy tính để làm việc, Do không có máy móc nên đơn vị chỉ khám những bệnh thông thường như ho, cảm, sốt…

Những bệnh nặng đòi hỏi phải xét nghiệm, siêu âm, chẩn đoán thì người dân phải đi lên tuyến trên. Người dân đến khám, điều trị bệnh tại đây chủ yếu điều trị theo đông y. Bởi ở đây có cán bộ có chuyên môn tốt trong lĩnh vực châm cứu.

Theo ông Trương Hy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, về cơ sở hạ tầng, hiện tại đã có 12/12 trạm y tế xã, thị trấn đã được xây dựng trụ sở làm việc. Tuy nhiên, còn 6/12 trạm chưa được đầu tư xây dựng chuẩn. ​

Máy móc ở các trạm y tế còn ở mức nghèo nàn, chủ yếu là máy siêu âm đen trắng. Ảnh: Phan Tuân
Máy móc ở các trạm y tế còn ở mức nghèo nàn, chủ yếu là máy siêu âm trắng đen. Ảnh: Phan Tuấn

"Địa phương kiến nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 6 trạm đã xuống cấp và chưa xây dựng theo chuẩn. Đồng thời duy tu bảo dưỡng các trạm đã được xây dựng theo chuẩn nhưng đã xuống cấp. Ngoài ra, nâng cao độ ngũ bác sĩ theo định hướng y học gia đình và bổ sung trang thiết bị cho công tác cấp cứu ban đầu đầy đủ hơn" - ông Hy cho biết.

Cần bổ sung năng lực mới

Theo bà Bùi Thị Ngọc do đơn vị thiếu máy móc, trang thiết bị và cơ sở chật hẹp. Thế nên, nhiều người dân khi bị bệnh nhẹ thì tự đi bóc thuốc. Người nào bị bệnh nặng tự đi tuyến trên.

Đối với xã Quảng Phú có hơn 2.000 dân, nhưng ở nhiều thôn, buôn trải dài khoảng 16km. Đây cũng là địa phương ở xa trung tâm huyện Krông Nô với khoảng cách có nơi lên đến hơn 70km. Do đó, các cấp ngành cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, trang thiết bị máy móc cho trạm y tế xã.

Các bệnh nhân đến điều trị nội trú ở các trạm y tế chủ yếu như châm cứu, sinh đẻ, băng bó, vệ sinh vết thương như tai nạn giao thông... Ảnh: Phan Tuấn
Các bệnh nhân đến điều trị nội trú ở các trạm y tế chủ yếu như châm cứu, sinh đẻ, băng bó, vệ sinh vết thương như tai nạn giao thông... Ảnh: Phan Tuấn

Cụ thể, các ngành, các cấp nên bổ sung về chuyên môn theo danh mục kỹ thuật như chuyên khoa răng hàm mặt, tiểu đường, tăng huyết áp, dạ dày… Đối với những bệnh này thì tuyến cơ sở nếu có đủ máy móc, được tập huấn bài bản thì có thể điều trị được. Điều này sẽ góp phần giảm áp lực cho tuyến trên, để tuyến trên chuyên tâm điều trị những ca bệnh khó, chuyên sâu.

Theo Sở Y tế Đắk Nông, hiện 100% các trạm y tế xã cơ bản bảo đảm về nhân lực để triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Nguồn nhân lực ở trạm y tế xã hiện có 88 bác sĩ, 89 y sĩ, 76 dược sĩ, 113 nữ hộ sinh, 146 điều dưỡng được tham gia các khóa đào tạo định hướng y học gia đình. Hiện nay, từ nguồn tài trợ của các dự án, ngành y tế đã và đang xây mới các trạm y tế đã xuống cấp, từng bước chuẩn hóa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nhu cầu trang thiết bị tại trạm y tế xã vẫn còn khá lớn để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Trong đó, công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị được đầu tư, cũng như việc đưa các dịch vụ y tế có chất lượng, hiện đại, với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng là một thách thức đối với ngành y tế.

Cũng theo Sở Y tế Đắk Nông, đối với kế hoạch đầu tư cho y tế cơ sở phải xác định ưu tiên, tránh dàn trải. Trong đó, tập trung vào những địa bàn xa trung tâm nhưng thuận tiện cho việc đi lại của người dân, những nơi thực sự có nhu cầu… bảo đảm bố trí được nguồn nhân lực làm việc phù hợp.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Đắk Nông chú trọng an toàn trong lao động

Bạch Mai |

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) và an toàn điện (ATÐ) là 2 nhiệm vụ luôn được Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) xem là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt quan tâm. Tất cả CBCNV – LĐ trong đơn vị bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về ATVSLÐ và ATÐ.

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 200kg ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điện lực Đắk Nông chú trọng an toàn trong lao động

Bạch Mai |

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) và an toàn điện (ATÐ) là 2 nhiệm vụ luôn được Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) xem là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt quan tâm. Tất cả CBCNV – LĐ trong đơn vị bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về ATVSLÐ và ATÐ.

Di dời, hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 200kg ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Mil vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành di dời, hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 230kg, chiều dài 1,54m, đường kính 27cm. Quả bom này có khối lượng thuốc nổ 44kg, bán kính sát thương 600m.

Cách chức hiệu trưởng "giam" học bạ học sinh ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Đắk Nông - Ông Nguyễn Ngọc Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hà Huy Tập (huyện Cư Jút) - sau khi "giam" học bạ của Y H.Bkrông dẫn đến em này không thể chuyển cấp và bị các giáo viên khác đâm đơn tố cáo sai phạm, đã bị cách chức.