Nhiều cảng bến hết thời hạn tại Quảng Ninh vẫn còn tồn lượng than lớn

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến nay, Quảng Ninh đã cơ bản kiểm soát được hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, qua kết quả đấu tranh, xử lý của Công an tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng, UBND các địa phương, vẫn còn một số đơn vị ngành than tồn tại nhiều sơ hở, bất cập, đặc biệt là tình trạng lợi dụng việc thi công, thực hiện bốc xúc để khai thác than trái phép.

Có trường hợp vi phạm nghiêm trọng, diễn ra công khai, gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân. Điển hình như vụ Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại khu vực Vỉa Dày - Tây Khe Sim, thuộc Công ty than Hạ Long.

Tình hình tập kết, vận chuyển, tiêu thụ than trên tuyến đường thủy có những diễn biến phức tạp; tại một số cảng bến mặc dù đã hết thời hạn được cấp phép tập kết than nhưng vẫn còn tồn lượng than lớn.

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ các đối tượng có thể lợi dụng để thu mua gom than không rõ nguồn gốc, tập kết trái phép hoặc mua bán hóa đơn để hợp thức hóa nguồn gốc than. Cá biệt xảy ra tình trạng tập kết, chế biển, kinh doanh than, sản phẩm ngoài than tại khu vực bến thủy nội địa khi không có giấy phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (vụ tập kết, chế biển, kinh doanh than, sản phẩm ngoài than trái phép của Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Giang Trí Dũng, thuộc cụm Cảng Kim Sơn, khu công nghiệp Kim Sơn, thị xã Đông Triều).

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị liên quan thường xuyên tiến hành kiểm tra đối với tất cả các khu vực tiềm ẩn xảy ra hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm, chấn chỉnh ngay các hạn chế, tồn tại, thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước; chịu trách nhiệm nếu chậm thực hiện hoặc không kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật, để xảy ra hậu quả gây ảnh hưởng, thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, công tác cho thuê đất và thu hồi đất khi hết thời gian thuê đối với các đơn vị ngành than; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực có khoáng sản than, không để lợi dụng khai thác, chế biến, tiêu thụ than trái phép.

Chủ động thường xuyên kiểm tra các cảng, bến thủy nội địa có hoạt động tập kết, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các cảng bến không được tập kết, chế biến, kinh doanh than hoặc lợi dụng được cấp phép để tiêu thụ than không có nguồn gốc hợp pháp, mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức hóa nguồn gốc than được khai thác trái phép...

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết, chế biến, vận chuyển, kinh doanh than trái phép, nhất là hành vi lợi dụng các dự án phát triển kinh tế - xã hội, hành vi thông đồng, móc ngoặc với các đối tượng ngoài xã hội để khai thác than trái phép, các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh than trên đất liền và các vùng nước thủy nội địa. Quá trình đấu tranh, xử lý phải truy xuất nguồn gốc than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than trái phép để xử lý triệt để các vi phạm.

Khẩn trương điều tra, làm rõ, mở rộng các vụ án, các đối tượng phạm tội liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trái phép; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh nới lỏng và áp dụng quy định ra vào tỉnh theo 3 khu vực

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (13.10), Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp, quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh trong bối cảnh mới để vừa phòng chống dịch, vừa từng bước mở cửa phát triển kinh tế.

Quảng Ninh đề xuất mở lại một loạt các tuyến xe khách tới 15 tỉnh, thành

Nguyễn Hùng |

Sở Giao thông –Vận tải Quảng Ninh đã có công văn gửi một loạt các Sở GTVT các tỉnh, thành về việc phối hợp thí điểm mở lại một loạt các tuyến xe khách cố định.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo cấp sở, huyện

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (12.10), tại TP.Móng Cái, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định ông Nguyễn Phúc Vinh - Trưởng Phòng Giao thông-Công nghiệp-Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Móng Cái, nhiệm kỳ 2020-2025, và giới thiệu để HĐND TP.Móng Cái bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Móng Cái nhiệm kỳ 2021-2026.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh nới lỏng và áp dụng quy định ra vào tỉnh theo 3 khu vực

Nguyễn Hùng |

Từ hôm nay (13.10), Quảng Ninh nới lỏng một số biện pháp, quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với người và phương tiện ra vào tỉnh trong bối cảnh mới để vừa phòng chống dịch, vừa từng bước mở cửa phát triển kinh tế.

Quảng Ninh đề xuất mở lại một loạt các tuyến xe khách tới 15 tỉnh, thành

Nguyễn Hùng |

Sở Giao thông –Vận tải Quảng Ninh đã có công văn gửi một loạt các Sở GTVT các tỉnh, thành về việc phối hợp thí điểm mở lại một loạt các tuyến xe khách cố định.

Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo cấp sở, huyện

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (12.10), tại TP.Móng Cái, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định ông Nguyễn Phúc Vinh - Trưởng Phòng Giao thông-Công nghiệp-Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Móng Cái, nhiệm kỳ 2020-2025, và giới thiệu để HĐND TP.Móng Cái bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Móng Cái nhiệm kỳ 2021-2026.