Nhiều căn nhà ở Quảng Nam bị tốc mái do bão số 9

Thanh Chung |

Dù người dân đã chằng chống rất kỹ nhưng cơn bão số 9 đã đi qua đã làm nhiều nhà tốc mái, tốc mái hoàn toàn.
Nhiều nhà dân và bệnh viện, trường học bị tốc mái. Video: Thanh Chung
Chiều ngày 28.10, sau khi bão số 9 đi qua, nhiều tấm biển quảng cáo, mái tôn bị tốc, gió thổi bay khắp nơi.
Từ thành phố Tam Kỳ di chuyển xuống các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng nhiều tấm tôn, biển hiệu bị thổi bay nằm ngổn ngang khắp nơi.
Từ thành phố Tam Kỳ di chuyển xuống các xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng nhiều tấm tôn, biển hiệu bị thổi bay nằm ngổn ngang khắp nơi.


Nguyên một mái nhà của người dân bị gió cuốn ra giữa đường, rất may không gây thiệt hại về người.
Nguyên một mái nhà của người dân bị gió cuốn ra giữa đường, rất may không gây thiệt hại về người.
Theo thống kê nhanh của tỉnh Quảng Nam, bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề với hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều trường học cũng bị ảnh hưởng.
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (xã Tam Phú) bị tốc mái. Đây cũng là nơi hàng trăm người đến ở tránh bão số 9.
Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (xã Tam Phú) bị tốc mái. Đây cũng là nơi hàng trăm người đến ở tránh bão số 9.
hoảng 12 giờ 40 phút ngày 28.10, gió giật mạnh đã làm tốc toàn bộ mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.   Thời điểm xảy ra sự việc, Khoa Nội tiêu hóa có 48 bệnh nhân đang điều trị, các bác sĩ đã đưa các bệnh nhân đến những khu vực an toàn
Tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và khoảng 1h ngày 28.10, gió giật mạnh đã làm tốc toàn bộ mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Thời điểm xảy ra sự việc, Khoa Nội tiêu hóa có 48 bệnh nhân đang điều trị, các bác sĩ đã đưa các bệnh nhân đến những khu vực an toàn
Bà Định Thị Thanh Thúy - nhân viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, vào thời điểm nhìn thấy mái tôn của Khoa Nội tiêu hóa bị gió làm bay lên khoảng nửa mét, bà đã hô hoán để các bác sĩ biết, kịp thời sơ tán bệnh nhân. Rất nhanh chóng các bệnh nhân đã được sơ tán đến khu vực an toàn.
Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 9 gây mưa, cảnh bão lũ, sạt lở đất

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Sau khi đổ bộ vào đất liền, 16h chiều nay, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 400mm. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3; cá biệt tại Quảng Nam, cấp độ rủi ro là cấp 4.

Bão số 9 ập tới, hồ thuỷ điện có an toàn?

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khi bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, các hồ thủy điện cơ bản đang ở mức nước đón lũ, cơ quan chức năng tuân thủ nghiêm lệnh điều tiết hồ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Molave suy yếu, gây mưa lớn trên diện rộng

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Chiều nay (28.10), sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên bão số 9 Molave đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ đêm nay đến ngày 31.10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin bão mới nhất: Hoàn lưu bão số 9 gây mưa, cảnh bão lũ, sạt lở đất

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: Sau khi đổ bộ vào đất liền, 16h chiều nay, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-400mm, có nơi trên 400mm. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục lên. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3; cá biệt tại Quảng Nam, cấp độ rủi ro là cấp 4.

Bão số 9 ập tới, hồ thuỷ điện có an toàn?

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khi bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, các hồ thủy điện cơ bản đang ở mức nước đón lũ, cơ quan chức năng tuân thủ nghiêm lệnh điều tiết hồ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai các tỉnh.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Molave suy yếu, gây mưa lớn trên diện rộng

Cát Tường - An Nhiên |

Tin bão mới nhất: Chiều nay (28.10), sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên bão số 9 Molave đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ đêm nay đến ngày 31.10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt.