Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, ngày 28.11, Hải Phòng ghi nhận 35 ca, trong đó, 19 ca bệnh tại Tiên Lãng là các trường hợp F1, các trường hợp lấy mẫu sàng lọc tại cộng đồng tại các xã Tiên Minh, Quang Phục, Vinh Quang, Tiên Lãng.
Quận Lê Chân ghi nhận 9 ca, trong đó 3 ca về từ TP.Hồ Chí Minh, 5 ca là F1 của các bệnh nhân trước đó và 1 ca là thuyền viên nhập cảnh tại Nghệ An đã cách ly tập trung ở Nghệ An. Ngày 10.11, bệnh nhân này đi từ Nghệ An về Hải Phòng bằng xe riêng, về đến Hải Phòng cách ly tại nhà 7 ngày đến ngày 16.11 hết hạn cách ly có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 20.11, gia đình công dân này về xã Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình đến tối ngày 21.11 về nhà tại Hải Phòng. Ngày 23.11, bệnh nhân tiếp tục về Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình và trở lại Hải Phòng ngày 26.11, không thực hiện các biện pháp cách ly.
Quận Ngô Quyền ghi nhận 1 ca là người về từ TP.Hồ Chí Minh. Quận Kiến An có 2 ca là F1 của bệnh nhân trước đó.
Cũng trong ngày 28.11, Hải Phòng ghi nhận 4 ca bệnh tại Vĩnh Bảo liên quan tới ổ dịch công ty GFT của Hải Dương.
Trước đó, ngày 26.11, huyện Vĩnh Bảo ghi nhận 1 ca là công nhân văn phòng công ty GFT Việt Nam (xã Cộng Lạc- huyện Tứ Kỳ- Hải Dương). Ngày 23.11, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho khan, đau tức ngực. Ngày 25.11, bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo khám và được làm test nhanh xét nghiệm COVID – 19, kết quả dương tính. Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm gửi bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hải Phòng xét nghiệm khẳng định dương tính. Đến 27.11, địa phương này tiếp tục ghi nhận 4 ca liên quan đến ổ dịch Công ty GFT.
Liên quan đến ổ dịch Công ty GFT, từ ngày 26.11 đến 28.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 46 ca mắc COVID-19.