Nhiệt độ xuống thấp xuất hiện sương muối, băng giá ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhiệt độ giảm sâu có nơi xuống còn 1 độ C, đã xuất hiện sương muối, băng giá.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động sương muối, băng giá xuất hiện nhiều nhất vào đêm ngày 1.1, sáng sớm ngày 2.1 và sáng ngày 3.1 ở khu vực thị trấn Nông trường Mộc Châu và thị trấn Mộc Châu của huyện Mộc Châu. Tại đây nhiều diện tích trồng chè, rau màu của người dân vào sáng sớm nay bị bao phủ sương muối.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết hiện tượng sương muối và băng giá xuất hiện gây ảnh hưởng chủ yếu đến diện tích trồng rau màu của người dân, nhất là khi sương muối, băng giá kéo dài. Riêng đối với diện tích chè của người dân hiện bà con đã đốn tỉa nên ít ảnh hưởng.

Sương muối, băng giá bao phủ hoa màu và cây cối của người dân. Ảnh: H.A

Trước khi vào đợt rét đậm, rét hại UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăm sóc, thu hoạch diện tích rau màu vụ đông, thực hiện các biện pháp chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Sáng ngày 3.1, bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ nhiệm HTX rau an toàn Tự Nhiên (Mộc Châu – Sơn La) cho biết hàng năm trên địa bàn huyện Mộc Châu cứ vào đợt rét lại xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối khiến nhiều diện tích rau màu của người dân bị hư hỏng.

Hiện tại, HTX có hơn 20ha trồng rau các loại để ứng phó với hiện tượng sương muối và băng giá HTX chúng tôi thường tuyên truyền, vận động bà con tranh thủ tưới rau vào buổi sáng khi có sương muối và băng giá vì nếu như để sương muối và băng giá đọng lại lâu trên thân, lá thì rau sẽ bị hỏng rất nhanh.

Nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hỏng. Ảnh: H.A

"Do là dịp nghỉ tết dương lịch, nhiều du khách đến Mộc Châu khi xảy ra hiện tượng sương muối, băng giá nhiều bạn trẻ và khách du lịch thích thú. Tuy nhiên sương muối là hiện tượng thời tiết cực đoan khi rét đậm, rét hại gây ra đối với sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi.

Vì vậy khi sương muối xuất hiện mọi người cần mặc ấm để giữ gìn sức khỏe và có những biện pháp để bảo vệ cây trồng vật nuôi" - bà Luyến chia sẻ.

Hiện nhiều địa phương của tỉnh Sơn La đang bước vào đợt rét đậm, rét hại, nền nhiệt thay đổi lớn người dân cần chủ động giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho gia đình, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xe tải lao xuống vực sâu ở Sơn La, 1 người chết, 1 người bị thương

Minh Nguyễn |

Đang di chuyển trên tỉnh lộ 112 đoạn qua huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, một chiếc xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 2 người thương vong.

Công ty Điện lực Sơn La trao nhà "Nghĩa tình đồng đội"

pv |

Ngày 27.12, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã trao 2 nhà cho hội viên là ông Lò Văn Soan, bản Nà Lè, xã Tường phù và Ông Bạc Cầm Lán, bản thượng Lang, xã Mường Lang huyện Phù Yên. Trước đó, ngày 22.12.2020, Ban lãnh đạo hai đơn vị đã dự khánh thành và trao nhà cho hội viên Hà Văn Thành ở bản Khảm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ.

Sơn La thống kê diện tích trồng đào sau chỉ đạo cấm chặt đào rừng

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương ở tỉnh Sơn La đã triển khai thống kê diện tích đào mà người dân đã trồng để phân biệt đâu là đào rừng, đào người dân trồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Xe tải lao xuống vực sâu ở Sơn La, 1 người chết, 1 người bị thương

Minh Nguyễn |

Đang di chuyển trên tỉnh lộ 112 đoạn qua huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, một chiếc xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 2 người thương vong.

Công ty Điện lực Sơn La trao nhà "Nghĩa tình đồng đội"

pv |

Ngày 27.12, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã trao 2 nhà cho hội viên là ông Lò Văn Soan, bản Nà Lè, xã Tường phù và Ông Bạc Cầm Lán, bản thượng Lang, xã Mường Lang huyện Phù Yên. Trước đó, ngày 22.12.2020, Ban lãnh đạo hai đơn vị đã dự khánh thành và trao nhà cho hội viên Hà Văn Thành ở bản Khảm, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ.

Sơn La thống kê diện tích trồng đào sau chỉ đạo cấm chặt đào rừng

Minh Nguyễn |

Liên quan đến việc cấm chặt, kinh doanh đào rừng của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương ở tỉnh Sơn La đã triển khai thống kê diện tích đào mà người dân đã trồng để phân biệt đâu là đào rừng, đào người dân trồng.