Nhếch nhác trường học tiền tỉ mới xây ở xã nghèo Cư Pui

Hữu Long |

Trường THCS Cư Pul - điểm trường Ea Lang tại xã nghèo Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn thành với kinh phí hơn 3 tỉ đồng đã nhanh chóng xuống cấp bởi nằm xa khu dân cư và đầu tư chưa đồng bộ…

Người dân tại thôn Ea Lang thuộc xã Cư Pui cho biết, Trường THCS tại thôn Ea Lang được hoàn thành vào cuối năm 2016 nhưng từ đó đến nay không có ai bảo vệ và không có học sinh đến học tập.

“Việc không có người trông coi khiến trường bị một bộ phận người dân thiếu ý thức đến và bôi vẽ, phá hoại” – một người dân giấu tên cho biết.

Trường THCS xã Cư Pui - điểm trường Ea Lang vừa được xây dựng xong đã xuống cấp. Ảnh: H.L

Ghi nhận của PV, ngôi trường tại thôn Ea Lang nằm trên một ngọn đồi cao, cách xa khu dân cư. Trường vừa xây dựng nên nhìn bên ngoài, dễ dàng cảm nhận vẻ khang trang, hiện đại. Thế nhưng khi vào trong, khu vực dọc các hành lang, cầu thang…, chúng tôi phát hiện sự nhếch nhác, xuống cấp nghiêm trọng.

Dọc hành lang toàn bùn đất vương vãi khắp nơi. Nơi đây, trừ các phòng học với bàn ghế, bảng đen còn mới do có khóa bảo vệ thì bên ngoài ít ai có thể hình dung khu vực này sẽ đón nhận hàng trăm em học sinh trong mùa khai giảng sắp tới.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã Cư Pui - cho biết, là khu vực khó khăn của huyện nên xã Cư Pui được UBND tỉnh Đắk Lắk chọn làm địa phương triển khai dự án Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn huyện Krông Bông. Công trình Trường THCS Cư Pui điểm Ea Lang xây dựng từ tháng 10.2015 và hoàn thành tháng 10.2016 với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng với 8 lớp học và 2 tầng.

Tuy nhiên, khi UBND huyện Krông Bông bàn giao cho địa phương quản lý lại “quên” bổ sung biên chế giáo viên, dẫn đến nhiều tháng nay điểm trường này không hoạt động.

Góc cầu thang bùn đất nham nhở. Ảnh: H.L

Trả lời câu hỏi tại sao được hoàn thành cuối năm 2016 nhưng đến nay, trường vẫn chưa đi vào hoạt động, ông Tâm cho rằng, thời điểm trường hoàn thành rơi vào giữa năm học 2016-2017 nên các em học sinh vẫn học tại Trường THCS của xã. Để tránh sự xáo trộn, địa phương quyết định năm học 2017-2018, trường THCS tại thôn Ea Lang sẽ đi vào giảng dạy, đón hàng trăm học sinh tại 6 thôn trong xã đến trường.

"Trước, địa phương đã bàn bạc với người dân thuê một bảo vệ để trông coi tài sản trong trường, tuy nhiên, do trường xa khu dân cư và vị bảo vệ này không làm tốt nhiệm vụ khiến công trình xuống cấp" - ông Tâm thông tin thêm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.