Nhếch nhác tại di tích quốc gia Hải Vân Quan: Tiến hành kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo Lao Động

Dung Hà |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về sự nhếch nhác của di tích quốc gia Hải Vân Quan, lãnh đạo quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường quận cùng UBND phường Hòa Hiệp Bắc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu.

Trong văn bản phản hồi, UBND quận Liên Chiểu ghi rõ hướng xử lý như sau: Việc thu gom rác tại đỉnh đèo Hải Vân do xí nghiệp môi trường Liên Chiểu thực hiện thường xuyên nhưng bước vào mùa du lịch lưu lượng rác nhiều, việc đi lại xa xôi nên việc thu gom rác tại đỉnh đèo hơi chậm.

Để đảm bảo việc thu gom rác hàng ngày, nhất là mùa du lịch và lễ hội pháo hoa quốc tế, UBND quận đã chỉ đạo xí nghiệp môi trường Liên Chiểu thực hiện tăng thu gom rác 3 lần/tuần (thay vì 1 lần/tuần trước đây) và đặt thêm 10 thùng rác di động tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân.

Để đảm bảo và duy trì tình hình an ninh trật tự tại đỉnh đèo Hải Vân, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã thành lập tổ trực trên đỉnh đèo (gồm lực lượng dân quân, quy tắc đô thị phường) phối hợp cùng với lực lượng của đồn biên phòng Hải Vân có mặt thường xuyên trên đỉnh đèo. Thời gian tới, UBND quận sẽ ký hợp đồng thêm 2 bảo vệ cùng với lực lượng trên để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại đỉnh đèo Hải Vân.

Vào đầu năm 2018, UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật đối với 15 hộ buôn bán tại đỉnh đèo Hải Vân, quán triệt trách nhiệm của hộ vừa buôn bán vừa tham gia tố giác tội phạm. Tổ chức các hộ ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường thường xuyên.

Trong thời gian tới, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đỉnh đèo Hải Vân, UBND phường sẽ tiến hành khảo sát địa điểm và lên thiết kế lắp đặt camera an ninh tại đỉnh đèo, đồng thời xin chủ trương sửa chữa lại bưu điện cũ để làm nhà trực của lực lượng quản lý tại đỉnh đèo Hải Vân.

Tiếp tục triển khai đề nghị các hộ thực hiện niêm yết giá, buôn bán văn minh thương mại, không chèo kéo khách và có biển cảnh báo chỉ dẫn để du khách biết, đồng thời UBND phường sẽ trang bị hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền tại đỉnh đèo Hải Vân nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho du khách đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vứt rác đúng nơi quy định, không leo trèo lên các di tích thắng cảnh khi đến tham quan tại đỉnh đèo Hải Vân.

Trước đó vào ngày 18.4.2018, báo Lao Động có đăng bài “Nhếch nhác trên di tích quốc gia Hải Vân Quan” phản ánh tình trạng dù đã được công nhận là di tích cấp quốc gia nhưng Hải Vân Quan – nơi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan vẫn khiến cho nhiều du khách thất vọng bởi sự nhếch nhác do thiếu đầu tư và quan tâm đúng mực của chính quyền.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.