Nhậu xong đăng facebook, bị xử phạt vì tụ tập ăn uống đông người

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa xử phạt một nhóm người tụ tập ăn uống đông người tại một nhà hàng, giữa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, vào tối 1.4, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an huyện Đầm Hà đã phát hiện bức ảnh một nhóm thanh niên tụ tập ăn uống đông người.

Sau khi rà soát, xác minh, Công an huyện Đầm Hà đã xác định được địa điểm tổ chức ăn uống là tại nhà hàng Lẩu nướng 88, địa chỉ tại phố Chu Văn An, thị trấn Đầm Hà do P.V.M. (SN 1988, trú tại phố Hoàng Ngân, thị trấn Đầm Hà) làm chủ quán. 

Sau khi được triệu tập đến cơ quan Công an, thanh niên này khai nhận, khoảng 19 giờ ngày 1.4, P.V.M. có mời nhóm bạn gồm 7 người đến quán của mình ăn uống. 

Để tránh sự chú ý của người dân và các cơ quan chức năng, M. đã đóng kín cửa, nhưng vẫn có người phát hiện và chụp ảnh, đăng tải lên Facebook cá nhân (người này ngay sau đó đã gỡ ảnh xuống).

Tại Cơ quan Công an, cả 8 thanh niên đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cam kết sửa chữa khuyết điểm, không để tái phạm.

Căn cứ tính chất của vụ việc và hành vi vi phạm của từng trường hợp, nhằm răn đe, nâng cao ý thức cho người dân trong việc thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với P.V.M. (chủ quán) về hành vi tổ chức tập trung đông người; phạt 200.000đ/người về hành vi không đeo khẩu trang và tụ tập đông người đối với 7 thanh niên còn lại.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô (2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) tiêu chuẩn quốc tế cho ngành y tế nhằm ứng phó khẩn cấp, nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: Bố trí ngay 1.000 tỉ đồng phòng chống đại dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

1.000 tỉ đồng được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên để đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị, chăm sóc người bị nhiễm bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị mất việc do đại dịch COVID-19 với mức (1 triệu đồng/người/tháng)…

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh không cấm xe cá nhân từ tỉnh, thành khác ra vào tỉnh

Nguyễn Hùng |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Văn Thắng - cho biết, địa phương này không cấm xe cá nhân của người từ tỉnh, thành khác đến, mà chỉ vận động, thuyết phục người dân hạn chế ra - vào tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết, nhằm chung tay phòng chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh cấp tốc trang bị thêm 3 xe cứu thương hiện đại phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 3 xe ôtô (2 xe cứu thương, 1 xe phòng dịch) tiêu chuẩn quốc tế cho ngành y tế nhằm ứng phó khẩn cấp, nâng cao chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Quảng Ninh: Bố trí ngay 1.000 tỉ đồng phòng chống đại dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

1.000 tỉ đồng được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên để đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị, chăm sóc người bị nhiễm bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người bị mất việc do đại dịch COVID-19 với mức (1 triệu đồng/người/tháng)…