Nhặt được hơn 70 triệu đồng, cậu học trò lớp 7 tìm người đánh rơi

Quách Du |

Trên đường đi học về, cậu học trò lớp 7 bất ngờ thấy 1 chiếc túi xách bị đánh rơi, bên trong có hơn 70 triệu đồng, điện thoại di động và nhiều giấy tờ quan trọng khác. Ngay sau đó, em đã đi tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Khoảng 16h ngày 12.9, em Nguyễn Bình Minh (học sinh lớp 7A, Trường trung học cơ sở Đông Tân, thành phố Thanh Hóa) trên đường đi học về thì nhặt được một chiếc túi sách của phụ nữ.

 
Thời điểm em Minh trả lại chiếc túi bên trong có hơn 70 triệu cho chị Oanh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Khi mở ra, Minh thấy rất nhiều tiền cùng nhiều đồ vật khác. Ngay sau đó, em đã quay lại trường để báo cáo với thầy, cô giáo. Đúng lúc này, chủ nhân của chiếc túi này đã quay trở lại đi tìm và gặp được Minh.

Gặp được người đánh rơi chiếc túi trên, em Minh đã trả lại chiếc túi. Cảm kích trước hành động của cậu học trò, nữ chủ nhân của số tài sản trên có cho em ít tiền để cảm ơn, tuy nhiên, Minh nhất định từ chối.

Được biết, tại thời điểm trên, một giáo viên nhà trường đi qua đã nhìn thấy sự việc, nên hỏi chuyện. Sau khi nghe em kể lại và chủ nhân của chiếc túi xách trình bày sự việc, cô giáo đã đồng ý là người làm chứng để Minh trao lại số tài sản cho người đánh mất.

 
Sáng nay (13.9), gia đình chị Oanh đã đến trường nơi em Minh đang theo học, để cảm ơn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Sau khi sự việc xảy ra, chủ nhân của chiếc túi trên được xác định là chị Lê Thị Oanh (36 tuổi, trú tại xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).

Theo chị Oanh cho biết: “Trong chiếc túi xách có 71 triệu đồng, điện thoại di động và giấy tờ tùy thân quan trọng. Sau khi tôi trình bày sự việc, cháu Minh đã lập tức trả lại cho tôi. Sau đó để cảm ơn cháu, tôi có mong muốn tặng cháu chút tiền, tuy nhiên, cháu nhất định cháu không lấy”- chị Oanh cho hay.

Thầy Lê Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường THCS Đông Tân, thành phố Thanh Hóa cho biết, sáng nay (13.9), chị Oanh cùng người thân đã đến gặp Ban giám hiệu và em Nguyễn Bình Minh để cảm ơn, việc em Minh đã trả lại toàn bộ số tài sản cho chị.

“Ghi nhận hành động đẹp, nhặt được của rơi trả người đánh mất, Ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch tuyên dương em Minh trước toàn trường vào buổi chào cờ đầu tuần sau. Đồng thời, đề nghị lên Thành đoàn thành phố Thanh Hóa để có hình thức tuyên dương em Minh” – thầy Hải cho hay.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tài xế taxi đi tìm du khách để trả lại 45 triệu đồng bỏ quên trên xe

H.V |

Một tài xế đã đi tìm du khách người Hàn Quốc để trả lại chiếc ví, cùng số tiền gần 45 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác mà du khách này bỏ quên trên xe trong lúc di chuyển.

2 học sinh dân tộc Pa Dí trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi

HUYÊN NGUYỄN |

Hai em Pờ Xen Hương và Pờ Thị Hồng Minh (Lào Cai) vừa được khen thưởng vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

Vợ chồng nông dân ở Quảng Nam trả lại hơn 100 triệu đồng nhặt được

ĐỖ VẠN |

Một đôi vợ chồng trẻ ở Quảng Nam sau khi nhặt được một chiếc túi xách chứa hơn 100 triệu đồng đã tìm cách trả lại cho người mất. Niềm vui càng nhân đôi khi đó là số tài sản được chuẩn bị cho ngày cưới.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tài xế taxi đi tìm du khách để trả lại 45 triệu đồng bỏ quên trên xe

H.V |

Một tài xế đã đi tìm du khách người Hàn Quốc để trả lại chiếc ví, cùng số tiền gần 45 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác mà du khách này bỏ quên trên xe trong lúc di chuyển.

2 học sinh dân tộc Pa Dí trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi

HUYÊN NGUYỄN |

Hai em Pờ Xen Hương và Pờ Thị Hồng Minh (Lào Cai) vừa được khen thưởng vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

Vợ chồng nông dân ở Quảng Nam trả lại hơn 100 triệu đồng nhặt được

ĐỖ VẠN |

Một đôi vợ chồng trẻ ở Quảng Nam sau khi nhặt được một chiếc túi xách chứa hơn 100 triệu đồng đã tìm cách trả lại cho người mất. Niềm vui càng nhân đôi khi đó là số tài sản được chuẩn bị cho ngày cưới.

Nhặt được của rơi, nông dân nghèo trả lại cho du khách nước ngoài

NGUYỄN TRI |

Ông Thành là cựu chiến binh, làm nông ở địa phương, có hoàn cảnh khó khăn khi vợ chồng có 5 con còn nhỏ, kinh tế eo hẹp nhưng khi phát hiện tài sản lớn đã tìm cách để trả lại người mất.