Nhập nhèm biến hoá “của công”, dự án Cty vợ giám đốc sở bị điều tra

ĐÔNG ANH |

Ngày 21.2, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố Kết luận thanh tra 3 dự án tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Đồng Nai trong đó, có dự án liên quan đến doanh nghiệp vợ của giám đốc Sở KH-CN. UBND tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, khi kết quả thanh tra thể hiện có dấu hiệu cố ý làm sai, biến hoá tài sản công sang công ty “sân sau” do vợ lãnh đạo Sở KH-CN làm chủ…

Dùng tiền ngân sách xây công trình trên đất công ty vợ

“Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” do Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai chủ trì đề tài, có tổng kinh phí trên 86,7 tỉ đồng.

Đáng nói, tham gia dự án này còn có Công ty TNHH Nông nghiệp – Công nghệ cao Trí Nguyễn – có vốn góp của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân – vợ ông Phạm Văn Sáng (giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đồng Nai).

Trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao. Ảnh: Q.H
Trồng dưa lưới áp dụng công nghệ cao. Ảnh: Q.H

Kinh phí ngân sách nhà nước rót cho dự án trên 16 tỉ đồng và Công ty Trí Nguyễn phối hợp thực hiện dự án, với kinh phí trên 70,7 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ tháng 4.2015 đến tháng 10.2017 và được gia hạn đến tháng 6.2018.

Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện dự án đến ngày 29.6.2018, dự án trên chỉ sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp để xây dựng 3 khối nhà màng. Trong khi, hạng mục còn lại, vốn cam kết trong hợp đồng và báo cáo thuyết minh dự án, thì đến nay vẫn chưa thực hiện.

Cụ thể, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai đã triển khai thực hiện công tác đầu tư, mua sắm thiết bị 3 khối nhà màng, với tổng diện tích 22.000m2. Lúc triển khai thực hiện dự án, chủ đầu tư lại không lập, không thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, tổ chức thi công theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Rau xanh trồng trong nhà màng ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Q.H
Rau xanh trồng trong nhà màng ở tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Q.H

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án cũng không xác định vị trí xây dựng của 3 khối nhà màng, không tiến hành bàn giao mốc ngoài thực địa cho đơn vị thi công và không có hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công. Chính nhập nhèm này, dẫn tới cả 3 nhà màng được xây dựng từ tiền ngân sách lại nằm lọt thỏm trên đất của công ty vợ ông giám đốc Sở KH-CN.v.v…

Dấu hiệu cố ý làm sai

Kết quả thanh tra của UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, các đơn vị liên quan tới dự án trên có dấu hiệu “cố ý làm trái các quy định pháp luật” ngay từ giai đoạn lập báo cáo thuyết minh dự án, đến quá trình mua sắm thiết bị nhà màng và xây dựng 3 khối nhà màng trên phần đất của Công ty Trí Nguyễn, với tổng số tiền trên 14,1 tỉ đồng.

Hiện nay, 3 khối nhà màng này đang bị Công ty Trí Nguyễn chiếm dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích của riêng công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước. Riêng ông Phạm Văn Sáng đã vi phạm khoản 2, điều 37 - Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005.

Tương tự, 2 dự án khác do Sở KH-CN chủ trì, cũng phát sinh nhiều sai sót. “Dự án nhà màng nông nghiệp” có tổng mức đầu tư 14,5 tỉ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp KH-CN năm 2015-2016. Tại dự án này, cũng có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong đó, việc xác định sai vị trí xây dựng, dẫn đến 2 khối nhà màng này được xây dựng trên phần diện tích đất của Công ty Trí Nguyễn, với tổng số tiền trên 13,8 tỉ đồng và hiện đang bị công ty này chiếm dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mang lại lợi ích cho công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản nhà nước.

Các dự án trồng rau trong nhà màng đang xuất hiện rất nhiều ở các tỉnh miền Đông nam bộ. Ảnh: Q.H
Các dự án trồng rau trong nhà màng đang xuất hiện rất nhiều ở các tỉnh miền Đông Nam bộ. Ảnh: Q.H

Trong khi đó, hồ sơ thành lập Công ty Trí Nguyễn thể hiện bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - vợ giám đốc Sở KH-CN mới góp vốn được 400 triệu đồng/12,5 tỉ đồng...

Theo kết luận thanh tra, ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai (thời điểm đó), là người quản lý và chỉ đạo trực tiếp đối với Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai và các dự án trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ có dấu hiệu tội phạm, quy định tại điều 179 (“tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”) và Điều 224 (“tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”) đối với 2 dự án trên, sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐÔNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngỡ ngàng vườn hướng dương nở rộ giữa lòng Thủ đô

Phương Thế |

Những ngày này, vườn hoa hướng dương rộng 5.000 m2 nằm giữa khuôn viên Hoàng thành Thăng Long thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, chụp hình.

Rằm tháng Giêng, xem hát Hồ Quảng xưa

Anh Nhàn - Anh Tú |

Nhân dịp Rằm tháng Giêng, bà con người Hoa lại được thưởng thức các tiết mục kịch Hồ Quảng. Chương trình kịch Hồ Quảng diễn ra từ ngày 18.2 (14 tháng Giêng âm lịch) đến 21.2 (17 tháng Giêng âm lịch).

Ngán ngẩm cảnh tắc đường, thanh niên đóng ván chèo qua sông đi làm

Nguyễn Hà (Theo Dailymail) |

Một nhân viên văn phòng Trung Quốc giảm thời gian đi làm buổi sáng từ 1 tiếng xuống còn 6 phút bằng cách chèo thuyền qua sông mỗi ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ngỡ ngàng vườn hướng dương nở rộ giữa lòng Thủ đô

Phương Thế |

Những ngày này, vườn hoa hướng dương rộng 5.000 m2 nằm giữa khuôn viên Hoàng thành Thăng Long thu hút đông đảo các bạn trẻ đến tham quan, chụp hình.

Rằm tháng Giêng, xem hát Hồ Quảng xưa

Anh Nhàn - Anh Tú |

Nhân dịp Rằm tháng Giêng, bà con người Hoa lại được thưởng thức các tiết mục kịch Hồ Quảng. Chương trình kịch Hồ Quảng diễn ra từ ngày 18.2 (14 tháng Giêng âm lịch) đến 21.2 (17 tháng Giêng âm lịch).

Ngán ngẩm cảnh tắc đường, thanh niên đóng ván chèo qua sông đi làm

Nguyễn Hà (Theo Dailymail) |

Một nhân viên văn phòng Trung Quốc giảm thời gian đi làm buổi sáng từ 1 tiếng xuống còn 6 phút bằng cách chèo thuyền qua sông mỗi ngày.