Đà Nẵng siết chặt phòng dịch COVID-19:

Nhân viên y tế ăn Tết tại chỗ, áp dụng xử phạt nặng người vi phạm

Thuỳ Trang |

Chưa áp dụng những biện pháp cách ly mạnh hay cấm chặn ở mức độ cao, tuy nhiên, TP.Đà Nẵng cũng đã đưa ra loạt quy định siết chặt phòng chống dịch COVID-19 trong dịp cận và trong Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhằm đảm bảo người dân được vui xuân đón Tết nhưng phải tuyệt đối an toàn.

Đầu tháng 2, Bệnh viện Đà Nẵng đã có thông báo gửi đến toàn thể nhân viên bệnh viện, để đảm bảo an toàn và tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết Nguyên đán đạt hiệu quả cao nhất. Tất cả viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện có người thân về từ các tỉnh thành có dịch phải khai báo với chính quyền địa phương, phòng tổ chức cán bộ để được hướng dẫn.

Ngoài ra, toàn thể nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng ăn Tết tại chỗ, không rời khỏi thành phố, sẵn sàng tinh thần khi cần thiết sẽ huy động vào các vị trí làm nhiệm vụ khi có dịch xảy ra hoặc điều động tăng cường chi viện cho các bệnh viện khác. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ không giải quyết nghỉ phép hàng năm trước và sau Tết Tân Sửu. Các trường hợp đặc biệt sẽ do giám đốc bệnh viện quyết định.

Trong khi đó, dù có nới lỏng hơn nhưng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng cho biết, bệnh viện đã yêu cầu các nhân viên quê ở Quảng Ninh, Hải Dương không về quê trong dịp này. Những người ở tỉnh khác khuyến cáo hạn chế về quê để sẵn sàng tinh thần phòng chống dịch.

Chị Nguyễn Lan - nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng - cho hay: “Dù đã mua vé về quê nội ngoại ở Thanh Hoá từ 1 tuần trước nhưng nay có yêu cầu của bệnh viện, gia đình tôi phải huỷ vé. Không riêng gì tôi ở lại mà chồng và hai con cũng sẽ đón Tết tại Đà Nẵng để nếu trường hợp dịch phức tạp hơn thì cả nhà vẫn ở bên nhau”. Từng phục vụ cho công tác chống dịch qua nhiều đợt trong năm 2020, chị Lan chia sẻ, việc không về quê ăn Tết cũng là điều nằm trong dự liệu của nhiều người.

Cũng trong đầu tháng 2, nhằm siết chặt việc phòng chống dịch COVID-19, Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng đã có văn bản cho biết, theo công văn chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành ngày 28.1 vừa qua thì hành vi “không đeo khẩu trang tại nơi công cộng” trong tình hình hiện nay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, theo quy định, người không mang khẩu trang ở nơi công cộng sẽ có thể bị xem xét, xử phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Đây là mức phạt nặng nhưng cũng để người dân chấp hành tốt, đảm bảo việc phòng dịch chung của thành phố.

Tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng, nơi tập trung đông người vào dịp cuối năm, cận Tết, Sở Công Thương đã chỉ đạo các ban quản lý, đơn vị quản lý phát thông báo, nhắc nhở người dân và tiểu thương mang khẩu trang khi vào chợ. Trường hợp không chấp hành sẽ áp dụng việc xử phạt, bởi nếu lơ là lúc này sẽ có nguy cơ gây ra hậu quả khôn lường.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Đông Liên Vương |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, khi có vaccine sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm các cán bộ y tế làm công tác chống dịch, đối tượng người cao tuổi, đối tượng mắc bệnh nền có nguy cơ cao và một số đối tượng khác, ví dụ cán bộ ngoại giao.

Tăng cường thêm 500 nhân viên y tế cho ổ dịch Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Cùng với việc cử một Tổ công tác phản ứng nhanh về ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng cường thêm 500 cán bộ y tế, sinh viên ngành y tăng cường về thị xã Đông Triều thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Hơn 10.000 nhân viên y tế Đà Nẵng sẽ được tiêm vắc xin cúm mùa

THUỲ TRANG |

Năm 2021, Đà Nẵng sẽ có hơn 10.000 nhân viên y tế được tiêm vắc xin cúm mùa theo kế hoạch của Bộ Y tế.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Đông Liên Vương |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, khi có vaccine sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm các cán bộ y tế làm công tác chống dịch, đối tượng người cao tuổi, đối tượng mắc bệnh nền có nguy cơ cao và một số đối tượng khác, ví dụ cán bộ ngoại giao.

Tăng cường thêm 500 nhân viên y tế cho ổ dịch Đông Triều

Nguyễn Hùng |

Cùng với việc cử một Tổ công tác phản ứng nhanh về ổ dịch Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh quyết định tăng cường thêm 500 cán bộ y tế, sinh viên ngành y tăng cường về thị xã Đông Triều thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19.

Hơn 10.000 nhân viên y tế Đà Nẵng sẽ được tiêm vắc xin cúm mùa

THUỲ TRANG |

Năm 2021, Đà Nẵng sẽ có hơn 10.000 nhân viên y tế được tiêm vắc xin cúm mùa theo kế hoạch của Bộ Y tế.