Nhân viên xe buýt nâng cao biện pháp chống dịch do virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Ngoài được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) trang bị, lái xe và nhân viên bán vé trên xe buýt đã có những biện pháp phòng, ngừa virus Corona để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Lượng khách giảm nhiều

Có thâm niêm 35 năm làm việc trong ngành vận tải hành khách, ông Nông Đình Phương - lái xe buýt tuyến 38, Xí nghiệp xe khách Thăng Long, Tổng Công ty Transerco - cho biết, chưa bao giờ tinh thần phòng chống dịch bệnh của anh em lái, phụ xe cao như thời điểm này. “Theo quy định của tổng công ty, toàn bộ anh em lái, phụ xe đều phải đeo khẩu trang trong giờ làm việc. Sau giờ làm việc, anh em phải tiến hành rửa tay, xúc miệng khử trùng. Để đảm bảo sức khoẻ bản thân cũng như cộng đồng dân cư nên chúng tôi nghiêm chỉnh chấp hành” - ông Phương nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay lượng khách sử dụng xe buýt làm phương tiện di chuyển đã giảm nhiều so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. “Xe tôi chạy tuyến 14 (Bờ Hồ - Cổ Nhuế) có 24 chỗ ngồi và 36 chỗ đứng. Trước Tết lượng khách luôn đông, đủ xe. Tuy nhiên sau Tết, lượng khách giảm hẳn, chuyến nào đông nhất cũng chỉ đủ 24 chỗ ngồi. Nguyên nhân khách vắng có thể là do lo sợ dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, người dân hạn chế di chuyển trên những phương tiện vận tải hành khách có đông người; sinh viên, học sinh do dịch nên được nghỉ thêm. Hiện nay, hành khách sử dụng xe buýt phần lớn là người cao tuổi” - tài xế xe buýt Nguyễn Chí Thành cho hay.

Trao đổi với phóng viên, nhiều lái, phụ xe khách nói rằng, họ áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch virus Corona.

“Ngoài khẩu trang cho tổng công ty phát, chúng tôi còn mua thêm để sử dụng và phát cho những hành khách không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, số lượng khách không sử dụng khẩu trang khi lên xe buýt rất ít nên cũng không tốt kém nhiều. Ngoài ra, do đặc thù công việc, anh em lái phụ xe phải ăn trưa ở dọc đường (sử dụng thức ăn nhanh như bánh mỳ, xôi) nên trước khi ăn, chúng tôi đều phải rửa tay cẩn thận bằng xà phòng, xúc miệng bằng nước tiệt trùng”  - ông Phương cho biết.

Nhân viên soát vé trên xe buýt là những người tiếp xúc nhiều nhất với hành khách, do đó họ cũng nên cao tinh thần phòng dịch. “Trước đây, đối với những hành khách đi vé tháng, khi lên xe, chúng tôi thường yêu cầu khách kéo khẩu trang xuống dưới cằm để kiểm tra. Còn thời điểm hiện nay, việc kiểm tra này diễn ra rất nhanh gọn: Khách kéo khẩu trang qua hơn nửa mặt là xong, để tránh tiếp xúc nhiều và khách hàng cũng kéo rất nhanh” - một nhân viên bán vé trên xe buýt cho hay.

Tập trung chú ý đến sức khoẻ người lao động

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Hồ Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội (Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội) cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, gần 2.000 xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã được phun khử trùng theo khuyến cáo của ngành Y tế. Bên cạnh đó, trên 3.000 lái xe, phụ xe bán vé được trang bị khẩu trang khi làm việc”.

Ngoài ra, theo ông Phương, hầu hết lái xe, phụ xe đều được tập huấn nhắc nhở hành khách khi lên xe phải đeo khẩu trang để bảo vệ mình và bảo vệ mọi người xung quanh trước dịch nCoV. Hơn nữa, hệ thống âm thanh của mỗi xe buýt phát đi thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh.

Để phòng tránh nguy cơ cao lây nhiễm cho người lao động, Tổng Công ty Transerco cũng liên tục theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của người lao động, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp có hiện tượng sức khỏe bất thường, đặc biệt là biểu hiện của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cần báo ngay cho cơ quan ytế để được thăm khám, xác định bệnh lý và điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị.

Hoa Lê - Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối mặt với virus Corona: Lên kịch bản phát triển kinh tế

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Dịch do virus Corona có thể khiến GDP quý I/2020 giảm 0,4% và nếu dịch cúm do Corona kéo dài sang quý II/2020 thì tăng trưởng quý là 5,81% thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết là 0,89 điểm phần trăm. Nếu dịch được kiểm soát trong quý I thì mức độ tăng trưởng cả năm chỉ còn 6,27%. Và dịch kéo dài, kiểm soát trong quý II, tăng trưởng giảm còn 6,09%. Cả 2 kịch bản này đều thấp hơn so với mục tiêu được Chính phủ và Quốc hội đề ra là 6,8% cho năm 2020.

Khỏi virus Corona, chàng trai người Trung Quốc đón mẹ xuất viện sau cách ly

Anh Nhàn |

Ngày 6.2, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona, mẹ của anh Li Zichao (người vừa được chữa khỏi virus Corona tại bệnh viện Chợ Rẫy), được các bác sĩ Bệnh viện quận 11 cho xuất viện sau một thời gian cách ly theo dõi.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 7.2

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 7.2.2020, về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới, đã tăng trên 3.000 ca mắc mới và thêm 73 ca tử vong. Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm virus Corona.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Đối mặt với virus Corona: Lên kịch bản phát triển kinh tế

Cao Nguyên - Đặng Tiến |

Dịch do virus Corona có thể khiến GDP quý I/2020 giảm 0,4% và nếu dịch cúm do Corona kéo dài sang quý II/2020 thì tăng trưởng quý là 5,81% thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết là 0,89 điểm phần trăm. Nếu dịch được kiểm soát trong quý I thì mức độ tăng trưởng cả năm chỉ còn 6,27%. Và dịch kéo dài, kiểm soát trong quý II, tăng trưởng giảm còn 6,09%. Cả 2 kịch bản này đều thấp hơn so với mục tiêu được Chính phủ và Quốc hội đề ra là 6,8% cho năm 2020.

Khỏi virus Corona, chàng trai người Trung Quốc đón mẹ xuất viện sau cách ly

Anh Nhàn |

Ngày 6.2, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona, mẹ của anh Li Zichao (người vừa được chữa khỏi virus Corona tại bệnh viện Chợ Rẫy), được các bác sĩ Bệnh viện quận 11 cho xuất viện sau một thời gian cách ly theo dõi.

Cập nhật dịch virus Corona ngày 7.2

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 21h ngày 7.2.2020, về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) trên thế giới, đã tăng trên 3.000 ca mắc mới và thêm 73 ca tử vong. Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm virus Corona.