Nhân viên trung tâm y tế ở Quảng Trị mắc COVID-19: Xác định được nguồn lây

HƯNG THƠ |

Sau khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã xác định được nguồn lây và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.

Sáng 28.8, ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị xác nhận, đã xác định được nguồn lây của bệnh nhân B.Đ.C (58 tuổi, nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, bệnh nhân B.Đ.C bị mắc COVID-19 trong quá trình đến làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũ (phường 1, thành phố Đông Hà). Sau khi bị lây nhiễm, ông B.Đ.C có biểu hiện ho, sốt nên đi khám thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, được đưa vào Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi để điều trị. Các F1, F2 của bệnh nhân này đã được khoanh vùng, qua kiểm tra, hiện cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngoài bệnh nhân B.Đ.C được phát hiện trong cộng đồng, trong ngày 27.8, qua test nhanh, đã phát hiện 1 lái xe dương tính với COVID-19 tại khu vực kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

“Mới có kết quả test nhanh, chưa có kết quả khẳng định đối với trường hợp lái xe này, nhưng chúng tôi đã khoanh vùng các F1, F2 để thực hiện các biện pháp phòng dịch” – ông Đỗ Văn Hùng, nói.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ 7h ngày 28.8, tỉnh Quảng Trị dừng hoạt động phục vụ tại chỗ đối với các hàng quán, chỉ được bán cho khách mang đi; Tiếp tục dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, nước giải khát, hàng ăn lưu động, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán hàng hóa Lào- Thái Lan dọc tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh; Cấm các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, đối với sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng và những hoạt động về giáo dục thì người đứng đầu quyết định tổ chức và chịu trách nhiệm cá nhân về an toàn phòng chống dịch bệnh; Cấm tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các nơi công cộng.

Bên cạnh đó, do tại tỉnh Quảng Bình phát hiện nhiều ca mắc COVID-19, nên tỉnh Quảng Trị yêu cầu người dân đến, trở về tỉnh Quảng Trị từ các khu vực thuộc tỉnh Quảng Bình đang thực hiện giãn cách xã hội thực hiện cách ly tập trung theo quy định; trở về từ các khu vực khác thuộc tỉnh Quảng Bình phải có kết quả xét nghiệm âm tích với SARS-CoV-2. Người dân đến, trở về tỉnh Quảng Trị từ Quảng Bình từ ngày 19.8.2021 đến 25.8 khai báo y tế, cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương và thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Nữ bệnh nhân COVID-19 trốn ra ngoài bệnh viện hái lá xông, còn gây rối

Phương Uyên |

Nữ bệnh nhân COVID-19 chui qua hàng rào bệnh viện để hái lá xông, bị phát hiện còn gây rối. Sau khi hoàn thành điều trị người này bị công an ra quyết định xử phạt.

Làm sao để nhân viên y tế không lây nhiễm COVID-19 khi lấy mẫu xét nghiệm?

AN AN |

Theo TS.BS Trương Anh Thư - trưởng Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm cao cho nhân viên y tế. Vì thế, cần nhất quán các nguyên tắc thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn giảm nguy cơ lây nhiễm.

1 tiểu thương mắc COVID-19, Hà Nội tạm thời dừng hoạt động chợ Ngọc Hà

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều tối 27.8, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm thời dừng hoạt động của chợ Ngọc Hà do liên quan đến một tiểu thương mắc COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nữ bệnh nhân COVID-19 trốn ra ngoài bệnh viện hái lá xông, còn gây rối

Phương Uyên |

Nữ bệnh nhân COVID-19 chui qua hàng rào bệnh viện để hái lá xông, bị phát hiện còn gây rối. Sau khi hoàn thành điều trị người này bị công an ra quyết định xử phạt.

Làm sao để nhân viên y tế không lây nhiễm COVID-19 khi lấy mẫu xét nghiệm?

AN AN |

Theo TS.BS Trương Anh Thư - trưởng Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là thủ thuật có nguy cơ lây nhiễm cao cho nhân viên y tế. Vì thế, cần nhất quán các nguyên tắc thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn giảm nguy cơ lây nhiễm.

1 tiểu thương mắc COVID-19, Hà Nội tạm thời dừng hoạt động chợ Ngọc Hà

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều tối 27.8, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm thời dừng hoạt động của chợ Ngọc Hà do liên quan đến một tiểu thương mắc COVID-19.