Nhân viên quy tắc đô thị Đà Nẵng xử lý cứng nhắc với nhóm sinh viên chơi nhạc đường phố?

T. A |

Nhóm sinh viên biểu diễn âm nhạc đường phố bên sông Hàn tối qua (3.7) đã bị một nhân viên đội Quy tắc đô thị phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tịch thu toàn bộ dụng cụ. Nhiều người chứng kiến cho rằng cách hành xử của nhân viên này quá cứng nhắc.

Sáng 4.7, UBND quận Sơn Trà cho biết đang yêu cầu phường An Hải Tây - nơi xảy ra sự việc - xác minh và báo cáo về sự việc người dân phản ánh trên.

Người dân cho biết, tối 3.7, tại cầu Tình yêu (đường Trần Hưng Đạo, gần cầu Rồng TP. Đà Nẵng) xuất hiện nhóm ba bạn trẻ cùng các nhạc cụ, chơi nhạc để phục vụ du khách. Hoạt động biểu diễn âm nhạc văn minh, không có hành vi chèo kéo hay nài nỉ gì. Người dân cũng tỏ ra rất hào hứng bởi không gian âm nhạc sôi động của các bạn trẻ.

Tuy nhiên được một lúc thì đội quy tắc Đô thị phường An Hải Tây phát hiện và yêu cầu dẹp, tịch thu toàn bộ các dụng cụ đàn nhạc của nhóm này.

Các sinh viên đã chủ động nhận lỗi, người dân xung quanh cũng góp ý rằng lỗi không nghiêm trọng và lên tiếng xin tha cho nhóm lần này. Tuy nhiên thái độ của đội quy tắc vẫn rất cứng rắn, yêu cầu đưa xe vào tịch thu đồ đạc. Đáng nói là thái độ lớn tiếng, cửa quyền của một nhân viên đội quy tắc, khi chỉ mặc thường phục.

“Các sinh viên chơi rất sôi nổi, rất dễ thương nhưng nếu là sai quy định thì nên nhắc nhở và có thái độ cầu thị hơn khi người dân lên tiếng. Biết rằng đó là công việc của các anh nhưng không phải cứ cứng nhắc tịch thu tất cả” - một người dân trao đổi với chính nhân viên quy tắc đô thị phường An Hải Tây, nhưng bị người này phớt lờ.

“Không chỉ chúng tôi mà nhiều du khách có mặt tại thời điểm đó cũng bất bình” – anh Nguyễn Thiện, một người dân chứng kiến sự việc cho hay.

Trao đổi về sự việc này, ông Nguyễn Bá An - Chủ tịch UBND phường An Hải Tây cho biết phường đang tiến hành xác minh sự việc. “Quy định ở địa điểm đó là không tổ chức ca hát mà nhóm này lại chưa xin phép. Chúng tôi sẽ mời nhóm vi phạm lên làm việc và có báo cáo sau”  - ông An cho hay.

Sau sự việc trên, nhiều người dân Đà Nẵng lên tiếng kiến nghị rằng âm nhạc đường phố là một nét đẹp của những thành phố văn minh, hiện đại, và trẻ trung. Mong rằng Sở Văn hoá Thể thao và Sở Du lịch xem xét tạo điểm nhấn và phát triển loại hình này để có những điều mới mẻ trong phát triển du lịch thành phố.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng không cắt điện trong đợt cao điểm nắng nóng

THUỲ TRANG |

Trừ một số hạng mục công trình xử lý mất an toàn và cắt điện xử lý sự cố, Đà Nẵng sẽ không cắt điện trong đợt cao điểm nắng nóng đầu tháng 7.

Đà Nẵng có văn bản đề nghị thu hồi một số dự án của Vũ “nhôm”

THUỲ TRANG |

Hai dự án ven biển gần 5ha bị giao cho chủ đầu tư và bến du thuyền trên sông Hàn là những dự án có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ - tức "Vũ nhôm" sẽ được Đà Nẵng đệ trình thu hồi trong kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới.

Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu về lại chức Phó Chủ tịch Đà Nẵng

PV |

Sau hơn một năm kể từ khi Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng vừa được Ban Thường vụ Thành uỷ giới thiệu quay trở lại chức vụ này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng không cắt điện trong đợt cao điểm nắng nóng

THUỲ TRANG |

Trừ một số hạng mục công trình xử lý mất an toàn và cắt điện xử lý sự cố, Đà Nẵng sẽ không cắt điện trong đợt cao điểm nắng nóng đầu tháng 7.

Đà Nẵng có văn bản đề nghị thu hồi một số dự án của Vũ “nhôm”

THUỲ TRANG |

Hai dự án ven biển gần 5ha bị giao cho chủ đầu tư và bến du thuyền trên sông Hàn là những dự án có liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ - tức "Vũ nhôm" sẽ được Đà Nẵng đệ trình thu hồi trong kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới.

Ông Đặng Việt Dũng được giới thiệu về lại chức Phó Chủ tịch Đà Nẵng

PV |

Sau hơn một năm kể từ khi Hội đồng nhân dân (HĐND) Đà Nẵng bãi miễn chức vụ Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng vừa được Ban Thường vụ Thành uỷ giới thiệu quay trở lại chức vụ này.