Nhân viên khu cách ly nuôi hộ trẻ sơ sinh, lâu lắm rồi chưa về nhà

NHẬT HỒ |

Nhân viên khu cách ly không chỉ “canh” người cách ly mà làm nhiều việc giúp những người cách ly. Họ chăm sóc cả trẻ sơ sinh, người bệnh, nấu cơm chay... phục vụ tận tình người cách ly. Lâu lắm rồi, họ không được về nhà.

Ngày 18.8, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu tổ chức tổ chức tặng quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Những phần quà này do ông Dương Thành Trung - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các phóng viên thường trú tại Bạc Liêu vận động các doanh nghiệp, công ty ủng hộ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Huỳnh Như vào khu cách ly tập trung tại huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã lâu chưa về nhà. Ảnh: Nhật Hồ
Cán bộ y tế Huỳnh Như vào khu cách ly tập trung tại huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) đã lâu chưa về nhà. Ảnh: Nhật Hồ

Đoàn đã đến thăm và trao tặng 360 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc các đơn vị: Cơ sở cách ly tập trung tại Khu ký túc xá Sinh viên Bạc Liêu (phường 1, TP.Bạc Liêu); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu; khu cách ly Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bạc Liêu (huyện Hòa Bình); khu cách ly Trung tâm Văn hóa, khu cách ly Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long).

Cán bộ y tế khu cách ly tại Trường Dân tộc Nội trú huyện Hòa Bình tên Huỳnh Như cho biết: “Em ở đây lâu lắm rồi, giờ cũng không nhớ bao lâu nữa. Lúc trước, huyện Hòa Bình cách ly y tế ấp Xóm Lớn A, em cũng xung phong vào khu vực này để chăm sóc y tế. Em chỉ mong sao bớt dịch COVID-19 để mọi người an tâm”.

Tại khu cách ly tập trung Trường Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, thượng úy Duy Lâm Tiệp cho biết: “Trong khu cách ly có trường hợp phụ nữ mắc bệnh COVID-19 sinh con xong rồi vào đây. Chúng tôi phải chăm sóc trẻ sơ sinh cho bệnh nhân này. Giờ tháng 7 âm lịch nên có nhiều người ăn chay, anh em cố gắng mua thức ăn chay phục vụ cho những người cách ly”.

Chuẩn bị bữa cơm cho những người cách ly tại điểm cách ly tập trung Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Chuẩn bị bữa cơm cho những người cách ly tại điểm cách ly tập trung Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần nỗ lực, không ngại khó khăn của các chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, ông mong rằng, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần xung kích, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hơn 1 tuần trước, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũng đã đến thăm, trao tặng 500 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho lực lượng tuyến đầu chống dịch thuộc các đơn vị: Phòng CSGT đường bộ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các chốt kiểm soát ở các huyện trong tỉnh: Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Phước Long, Hòa Bình và TP.Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

“Chân kiềng” vượt khó ở Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Dịch COVID-19 khiến đời sống nhiều người dân, người lao động ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, các DN cũng bị đình trệ sản xuất. Để đảm bảo cùng nỗ lực vượt khó, tổ chức Công đoàn các cấp, DN và NLĐ ở Bạc Liêu cùng tạo thành thế “chân kiềng”, đồng hành vươn lên trong gian khó.

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty may nhiều công nhân nhất tỉnh Bạc Liêu đóng cửa từ ngày 16.8

NHẬT HỒ |

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19; phương án sản xuất trong bối cảnh có dịch, Công ty cùng chính quyền và đoàn công tác thống nhất tạm thời đóng cửa Công ty TNHH MTV Pinetree, công ty may mặc có lượng công nhân lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ ngày 16.8.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên 12 chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Hòa Bình

NHẬT HỒ |

Trong hai ngày 12 và 13.8, LĐLĐ huyện Hoà Bình đã thăm hỏi, tặng quà các đơn vị tham gia chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Đội nắng dầm mưa kiểm soát dịch ở vùng giáp ranh cho Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Những cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Bạc Liêu ngày đội nắng mưa, đêm dầm sương gió, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không màng khó khăn, các anh quyết tâm góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

“Chân kiềng” vượt khó ở Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Dịch COVID-19 khiến đời sống nhiều người dân, người lao động ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, các DN cũng bị đình trệ sản xuất. Để đảm bảo cùng nỗ lực vượt khó, tổ chức Công đoàn các cấp, DN và NLĐ ở Bạc Liêu cùng tạo thành thế “chân kiềng”, đồng hành vươn lên trong gian khó.

Bạc Liêu: Sau khai giảng vào ngày 5.9, có thể dạy và học online

NHẬT HỒ |

Chiều 17.8, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định thông qua kế hoạch năm học 2021 – 2022. Thời gian khai giảng đồng loạt các cấp vào ngày 5.9. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch COVID-19 phức tạp có thể chuyển sang dạy và học online.

Thiếu máy gặt vì COVID-19, Bạc Liêu áp dụng biện pháp chưa có tiền lệ

NHẬT HỒ |

Nông dân trên địa bàn các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long… của tỉnh Bạc Liêu đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, máy gặt đập liên hợp và thương lái cũng vắng bóng.

Bạc Liêu siết chặt 7 ngày giãn cách trước khi trở lại “bình thường mới”

NHẬT HỒ |

Ngày 16.8, Chủ tịch UBNDtỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để đưa tỉnh chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trong thời gian sớm nhất có thể.

Công ty may nhiều công nhân nhất tỉnh Bạc Liêu đóng cửa từ ngày 16.8

NHẬT HỒ |

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19; phương án sản xuất trong bối cảnh có dịch, Công ty cùng chính quyền và đoàn công tác thống nhất tạm thời đóng cửa Công ty TNHH MTV Pinetree, công ty may mặc có lượng công nhân lớn nhất tỉnh Bạc Liêu từ ngày 16.8.

Bạc Liêu kéo dài thời gian giãn cách thêm 7 ngày

NHẬT HỒ |

Ngày 15.8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có Quyết định về việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày, thời gian thực hiện kể từ 0h ngày 16.8.

Bạc Liêu: Thăm hỏi, động viên 12 chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Hòa Bình

NHẬT HỒ |

Trong hai ngày 12 và 13.8, LĐLĐ huyện Hoà Bình đã thăm hỏi, tặng quà các đơn vị tham gia chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Đội nắng dầm mưa kiểm soát dịch ở vùng giáp ranh cho Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Những cán bộ, chiến sĩ công an tại tỉnh Bạc Liêu ngày đội nắng mưa, đêm dầm sương gió, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không màng khó khăn, các anh quyết tâm góp sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.