Nhân viên Công ty Trường Sinh dương tính trở lại: Nguyên nhân là gì?

Thùy Linh |

Bệnh nhân mắc COVID-19 số 188- nhân viên Công ty Trường Sinh có kết quả dương tính trở lại sau 2 ngày xuất viện. Vậy nguyên nhân của tình trạng tái nhiễm SARS-CoV-2 là gì?

Theo thông tin từ Bộ Y tế cung cấp về tình hình bệnh nhân 188, sau khi được xuất viện ngày 16.4, bệnh nhân này đã được Bệnh viện Đa khoa Hà Nam bàn giao lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định.

Ngày 17.4, bệnh nhân ho khan và hơi tức ngực, nên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đến lấy mẫu.

Ngày 18.4 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi.

Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, có triệu chứng ho khan nhẹ.

Chia sẻ về vấn đề dương tính trở lại với SARS-CoV-2, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: Không chỉ riêng Việt Nam có bệnh nhân dương tính trở lại với bệnh COVID-19. Hàn Quốc cũng có 163 bệnh nhân dương tính trở lại sau khi đã hồi phục. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hàn Quốc và Tổ chức Y tế thế giới đang nghiên cứu về các trường hợp này nhưng chưa đưa ra các kết luận cụ thể.

Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu cho thấy có thể do một số nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, có thể do sự hoạt động trở lại của lượng virus còn tồn đọng trong cơ thể bệnh nhân.

Nếu hệ miễn dịch của bệnh nhân chưa phát triển được đủ để chống lại virus hoặc hệ miễn dịch bị yếu đi sau khi hồi phục, lượng virus trước đây chưa được phát hiện có thể được kích hoạt trở lại.

Virus có khả năng tồn tại trong trạng thái "ngủ" trước khi được kích hoạt trở lại. Test xét nghiệm phát hiện ra những phần "chết" của virus mà không còn khả năng lây nhiễm hay lây lan.

Thứ 2 có thể là do lỗi trong việc lấy mẫu, xử lý mẫu và xét nghiệm.

PGS Trần Đắc Phu cho biết Hàn Quốc cũng chia sẻ về việc phân tích lượng virus trên một số bệnh nhân dương tính lại cho thấy không thể nuôi cấy, phân lập được. Điều đó có nghĩa virus đã chết hoặc tồn tại với một lượng quá nhỏ.

Chuyên gia này cho biết một số trường hợp dương tính lại có thể có virus sống và khiến bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. "Tới nay, Hàn Quốc có khoảng 61 bệnh nhân như vậy. Những bệnh nhân này trên lý thuyết có khả năng lây lan cho người khác, tuy nhiên, cũng chưa ghi nhận các ca lây nhiễm thứ phát từ các ca này”- ông Phu nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhận định khoa học trên vẫn là "có thể" và chưa có kết luận chính xác.

Bệnh nhân số 188 là bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhân viên của Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân ở cùng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 169. Ngày 22.3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho, đau rát họng. Ngày 14.3, bệnh nhân có về quê ăn giỗ, sau đó quay lại làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Giải Phóng và ngủ nghỉ tại đó, không đi đâu khỏi Bệnh viện Bạch Mai.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Thủ tướng: Bác sĩ phải giỏi, thông thạo thì mới có thể khám chữa bệnh từ xa

Thùy Linh |

“Chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

14 ngày không có ca mắc COVID-19, mới đánh giá được dịch lui hay chưa

Thùy Linh |

Từ ngày 14-16.4, Việt Nam liên tiếp chỉ ghi nhận một ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Tiếp đó, từ chiều 16.4 đến sáng 19.4, tròn 72 giờ Việt Nam không ghi nhận các ca mắc mới. Điều này dễ khiến người dân lơ là, chủ quan phòng chống dịch. 

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Thủ tướng: Bác sĩ phải giỏi, thông thạo thì mới có thể khám chữa bệnh từ xa

Thùy Linh |

“Chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế, hướng tới quốc gia số”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế tổ chức.