Nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân bị đánh nhập viện cấp cứu

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc TNHH MTV Cico BOT Quốc lộ 26 vừa làm đơn tố cáo thanh niên Nguyễn Trường Xuân và Nguyễn Trường Ánh (cùng trú Phước Xuân, Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đánh các nhân viên tại trạm BOT Ninh Xuân gây thương tích. 

Theo đơn tố cáo, vào lúc 19h36 ngày 24.8, khi Trạm thu phí Ninh Xuân đang tổ chức thu phí và ông Lê Ngọc Chánh (ca trưởng) đang làm nhiệm vụ thì ông Nguyễn Trường Xuân điều khiển xe máy tiến lại gây sự với ông Chánh và đánh ông Chánh.

Thấy vậy, ông Lê Nguyên Phương (bảo vệ) đã tiến đến can ngăn thì ông Xuân từ phía sau chạy tới và cùng với Ánh đánh tới tấp vào ông Chánh và ông Phương.

Nhân viên và bảo vệ trạm BOT Ninh Xuân bị đánh trong tình trạng máu me khắp người. Ảnh: Đức Trọng
Nhân viên và bảo vệ trạm BOT Ninh Xuân bị đánh trong tình trạng máu me khắp người. Ảnh: Đức Trọng
Nhân viên và bảo vệ trạm BOT Ninh Xuân bị đánh trong tình trạng máu me khắp người. Ảnh: Đức Trọng

Nghiêm trọng hơn là ông Ánh đã dùng đá đập mạnh vào đầu ông Chánh và đầu ông Phương, khiến ông Chánh và ông Phương bị thương gục tại chỗ nhưng 2 đối tượng trên vẫn không buông tha.

Tiếp theo đó, ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh (bảo vệ) tiến đến muốn cấp cứu cho ông Phương thì cũng bị Ánh và Xuân đuổi đánh.

Lúc 19h40, sau khi được mọi người xung quanh can ngăn thì Ánh lên xe máy định rời đi nhưng vẫn xuống xe tiếp tục dùng chân giẫm mạnh vào người ông Chánh một lần nữa sau, đó mới rời đi và Xuân cũng đi bộ xuống qua làn số 1.

Ông Lê Ngọc Chánh và ông Lê Nguyên Phương bị thương rất nghiêm trọng và đã được xe cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện để kịp thời cứu chữa.

Ông Nguyễn Đức Trọng - Giám đốc TNHH MTV Cico BOT Quốc lộ 26 đề nghị thẩm tra, xác minh vụ việc và giải quyết xử lý theo pháp luật, bảo vệ người bị hại.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Bao giờ căng thẳng ở BOT Ninh Xuân chấm dứt?

Lưu Hoàng |

Sau buổi đối thoại với người dân, tài xế mới đây, trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) vẫn tiếp tục căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Những kiến nghị của người dân, tài xế cần được giải quyết một cách thuyết phục, thỏa đáng thì viễn cảnh căng thẳng mới hy vọng dừng lại.

Khánh Hòa: Trạm BOT Ninh Xuân bị ném bom xăng tự chế

Lưu Hoàng |

Đối tượng chưa xác định danh tính đã ném 2 quả bom xăng vào khu vực trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khiến người đi đường hoảng hốt.

Công an vào cuộc vụ kẻ lạ mặt đuổi đánh nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân

Nhiệt Băng |

Công an thị xã Ninh Hòa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một đối tượng lạ mặt đã ném đá vào cabin thu phí và rượt đuổi nhiều người (trong đó có công chức thuộc Chi cục Quản lý đường bộ III.3) đang làm việc tại BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bao giờ căng thẳng ở BOT Ninh Xuân chấm dứt?

Lưu Hoàng |

Sau buổi đối thoại với người dân, tài xế mới đây, trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, qua thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hoà) vẫn tiếp tục căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung giữa các bên. Những kiến nghị của người dân, tài xế cần được giải quyết một cách thuyết phục, thỏa đáng thì viễn cảnh căng thẳng mới hy vọng dừng lại.

Khánh Hòa: Trạm BOT Ninh Xuân bị ném bom xăng tự chế

Lưu Hoàng |

Đối tượng chưa xác định danh tính đã ném 2 quả bom xăng vào khu vực trạm BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) khiến người đi đường hoảng hốt.

Công an vào cuộc vụ kẻ lạ mặt đuổi đánh nhân viên, bảo vệ BOT Ninh Xuân

Nhiệt Băng |

Công an thị xã Ninh Hòa đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một đối tượng lạ mặt đã ném đá vào cabin thu phí và rượt đuổi nhiều người (trong đó có công chức thuộc Chi cục Quản lý đường bộ III.3) đang làm việc tại BOT Ninh Xuân (Quốc lộ 26, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).