Bệnh viện nhận sai về việc trả kết quả nồng độ cồn vụ nữ sinh bị tai nạn ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Địa phương sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 bị tử vong.

Sáng 2.8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận xác nhận sẽ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ việc liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 bị tử vong.

Buổi họp báo sẽ diễn ra vào 14h chiều cùng ngày với sự tham dự của lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông – Công an tỉnh (chủ trì); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Y tế; Bệnh viện tỉnh, UBND TP.Phan Rang -Tháp Chàm.

Ngoài ra, họp báo cũng có sự tham gia của Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân.

Về phía gia đình nạn nhân cũng sẽ có sự tham dự của ông Hồ Hoàng Hùng  - bố của nạn nhân - nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Bệnh viện thừa nhận sai sót

Liên quan đến những tranh cãi xung quanh câu chuyện đo nồng độ cồn nữ sinh lớp 12 bị tai nạn, bác sĩ Trương Khắc Chí -  Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thừa nhận đã có sai sót trong quá trình trả kết quả nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh.

Ông Trương Khắc Chí giải thích, trước đó bệnh viện đã ban hành bộ quy chuẩn kỹ thuật xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm độ cồn trong máu; sử dụng hệ đo lường chuẩn là mg/lít máu.

Sau sự việc của nữ sinh 12, Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện đã họp xem xét lại quy trình và phát hiện kỹ thuật viên đã thực hiện thiếu quy trình xét nghiệm nồng độ cồn.

Cụ thể, kỹ thuật viên đã thiếu khâu kiểm tra nội kiểm trước khi thực hiện. Đây là lỗi của cá nhân kỹ thuật viên. Sau khi sự việc xảy ra, Hội đồng kỷ luật bệnh viện sẽ xem xét quy trình và xử lý kỷ luật những người liên quan theo mức độ vi phạm.

Đối với gia đình nữ sinh, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết bệnh viện sẽ thăm và giải thích để gia đình hiểu và thông cảm bỏ qua những sai sót trên.

Hôm qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh, các sở khẩn trương điều tra, xác minh kết quả nồng độ cồn và giải quyết đơn khiếu nại của gia đình cháu Hồ Hoàng Anh.

Trong đơn khiếu nại, ông Hùng cho biết con con gái ông đã tử vong sau khi va chạm với ô tô mang biển số 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh (36 tuổi, cán bộ Trung đoàn 937) điều khiển trên đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào sáng 28-6.

Ngày 13.7, gia đình ông Hùng nhận được thông báo của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu. Đồng thời, UBND tỉnh đã nhận được đơn khiếu nại của ông Hùng khiếu nại việc làm sai lệch hồ sơ vụ án hình sự.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế, các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nghiêm túc, điều tra xác minh chặt chẽ, kỹ lưỡng, chính xác đối với kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh.

Đến nay, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã chính thức chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ TNGT khiến nữ sinh lớp 12 tử vong, cho Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) xử lý theo thẩm quyền.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận bác tin đánh tráo kết quả đo nồng độ cồn nữ sinh bị tai nạn giao thông

Hữu Long |

Ninh Thuận - Trước hàng loạt thông tin trái chiều về việc nữ sinh học lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông có sử dụng cồn, ngành y tế địa phương đã lên tiếng khẳng định, việc đo nồng độ cồn là khách quan, không có chuyện đánh tráo kết quả.

Tài xế tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận không có nồng độ cồn trong máu

Hữu Long |

Ninh Thuận – Người gây ra tai nạn giao thông, tông chết nữ sinh 12 là một quân nhân. Sau khi gây tai nạn, lực lượng chức năng đã đo nồng đồ cồn, kết quả người này không có nồng độ cồn trong máu.

Công an Ninh Thuận lên tiếng vụ nữ sinh chết do tai nạn, có cồn trong máu

Hữu Long |

Ninh Thuận - Người gây ra tai nạn giao thông, khiến nữ sinh lớp 12 tử vong là một quân nhân, nên toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ được Công an tỉnh Ninh Thuận chuyển cho cơ quan điều tra quân đội xử lý theo thẩm quyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ninh Thuận bác tin đánh tráo kết quả đo nồng độ cồn nữ sinh bị tai nạn giao thông

Hữu Long |

Ninh Thuận - Trước hàng loạt thông tin trái chiều về việc nữ sinh học lớp 12 tử vong do tai nạn giao thông có sử dụng cồn, ngành y tế địa phương đã lên tiếng khẳng định, việc đo nồng độ cồn là khách quan, không có chuyện đánh tráo kết quả.

Tài xế tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận không có nồng độ cồn trong máu

Hữu Long |

Ninh Thuận – Người gây ra tai nạn giao thông, tông chết nữ sinh 12 là một quân nhân. Sau khi gây tai nạn, lực lượng chức năng đã đo nồng đồ cồn, kết quả người này không có nồng độ cồn trong máu.

Công an Ninh Thuận lên tiếng vụ nữ sinh chết do tai nạn, có cồn trong máu

Hữu Long |

Ninh Thuận - Người gây ra tai nạn giao thông, khiến nữ sinh lớp 12 tử vong là một quân nhân, nên toàn bộ hồ sơ vụ việc sẽ được Công an tỉnh Ninh Thuận chuyển cho cơ quan điều tra quân đội xử lý theo thẩm quyền.