Nhân rộng mô hình bắt chó thả rông tại Hà Nội

ANH THƯ |

Trong tháng 5, quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ mở rộng mô hình bắt chó thả rông tại 5 phường.

Trao đổi với báo chí, bà Mai Thị Lan Hương - Trạm trưởng Trạm thú y quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn quận vẫn duy trì tổ, đội bắt chó thả rông ở phường Khương Đình.

Tại phường Khương Đình, việc bắt chó thả rông được thực hiện từ tháng 7.2018. Các tổ bắt chó được tập huấn, trang bị vợt lưới, rọ sắt…

Theo bà Hương, quận Thanh Xuân đang tổ chức tập huấn về vấn đề này. Trong tháng 5.2019, sẽ triển khai nhân rộng mô hình trên sang 5 phường nữa gồm: Nhân Chính, Hạ Đình, Khương Trung, Kim Giang, Thượng Đình.

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, quận Thanh Xuân đang làm tốt việc duy trì tổ đội bắt chó thả rông. Tuy nhiên, mô hình này mới ở địa bàn nhỏ là các phường.

Theo ông Sơn, mô hình tổ đội săn bắt chó thả rông cần phải được nhân rộng, đặc biệt trên địa bàn các quận của thành phố.

"Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để chấp hành quy định của pháp luật về nuôi chó, trong đó đề cao trách nhiệm quản lý của cá nhân, chủ sở hữu vật nuôi”, ông Sơn nói.

Đội săn bắt chó thả rông ở quận Thanh Xuân.
Đội săn bắt chó thả rông trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Bà Trần Kim Nhiên - Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình cho biết: "Phường cũng thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông bao gồm lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân phòng, được đơn vị thú y tập huấn cách bắt chó. Đội chuyên trách đã được tiêm phòng bệnh dại".

Theo lãnh đạo phường Hạ Đình, đội chuyên trách này vẫn duy trì và hoạt động theo đợt, không thường xuyên. Tới đây, UBND quận Thanh Xuân tăng cường tập huấn và nhân rộng mô hình này trên địa bàn nhiều phường. Từ đó, mô hình đội chuyên trách bắt chó sẽ hoạt động thường xuyên hơn.

"Số chó thả rông bắt được đã đem về UBND phường, đồng thời thông tin lên hệ thống đài truyền thanh phường. Các chủ vật nuôi đã đến phường làm thủ tục nhận chó và nộp phạt theo quy định", bà Nhiên nói.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm, toàn thành phố hiện nay có khoảng 490 nghìn con chó, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số chó nuôi, trong đó số chó cảnh, chó làm kinh tế tăng rất cao.

Đại diện Chi cục Thú y Hà Nội cũng thông tin, năm 2018, thành phố có 3 người chết vì bệnh dại. 6 tháng đầu năm 2018 có hơn 5.000 người bị gia súc cắn phải tiêm phòng dại, trong đó 87% là do chó cắn. Nếu tính thêm 6 tháng cuối năm, số người trên có thể lên tới chục nghìn người.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Khởi đầu phong trào bắt chó thả rông, TPHCM giờ còn đội nào hoạt động?

Huân Cao |

TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập đội bắt chó thả rông. Nhiều người thắc mắc không biết Đội bắt chó ở TPHCM giờ còn hoạt động không và kết quả thực hiện việc bắt chó trong thời gian qua thế nào?

Bắt chó thả rông: Có con chó cảnh cả trăm triệu sẽ xử lý như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, đội bắt chó thả rông gặp phải nhiều áp lực khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những con chó cảnh có giá trị vài chục triệu, cả trăm triệu, nếu xảy ra điều gì thì liên quan đến vấn đề dân sự.

Ám ảnh chó thả rông từ chung cư đến đường phố

Thế Lâm |

Việt Nam có lẽ là một quốc gia nuôi chó thả rông phổ biến hàng đầu thế giới. Theo một thống kê của Bộ NNPTNT vào năm 2017, cả nước có 7,2 triệu con chó được nuôi tại 4,1 triệu hộ dân, nhưng một lượng không nhỏ trong số này được thả rông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi đầu phong trào bắt chó thả rông, TPHCM giờ còn đội nào hoạt động?

Huân Cao |

TPHCM là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập đội bắt chó thả rông. Nhiều người thắc mắc không biết Đội bắt chó ở TPHCM giờ còn hoạt động không và kết quả thực hiện việc bắt chó trong thời gian qua thế nào?

Bắt chó thả rông: Có con chó cảnh cả trăm triệu sẽ xử lý như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội, đội bắt chó thả rông gặp phải nhiều áp lực khi thực hiện nhiệm vụ, trong đó có những con chó cảnh có giá trị vài chục triệu, cả trăm triệu, nếu xảy ra điều gì thì liên quan đến vấn đề dân sự.

Ám ảnh chó thả rông từ chung cư đến đường phố

Thế Lâm |

Việt Nam có lẽ là một quốc gia nuôi chó thả rông phổ biến hàng đầu thế giới. Theo một thống kê của Bộ NNPTNT vào năm 2017, cả nước có 7,2 triệu con chó được nuôi tại 4,1 triệu hộ dân, nhưng một lượng không nhỏ trong số này được thả rông.