"Nhầm lẫn truyền thông" về thu phí tham quan đảo Lý Sơn?

Thanh Hải |

Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016-2021) vừa kết thúc, trong đó thông qua Nghị quyết thu và sử dụng phí tham quan đảo Lý Sơn. Lập tức, người dân Lý Sơn, Quảng Ngãi và dư luận đã phản ứng.

Theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi, mức thu phí tham quan đảo Lý Sơn là 70.000 đồng/người/lượt khi đến tham quan ở đảo Lớn (gồm 2 xã An Vĩnh và An Hải); 30.000 đồng/người/lượt khi tham quan tại đảo Bé (xã An Bình), áp dụng cho cả người Việt Nam và nước ngoài. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng và người dân đảo Lý Sơn được miễn thu phí; với người khuyết tật nặng, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì giảm 50% phí.

Dù có khá nhiều ý kiến trái chiều, song cuối cùng HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đồng thuận cao để thông qua Nghị quyết thu và sử dụng phí tham quan Lý Sơn.

Tuy nhiên du khách, người dân Quảng Ngãi, đặc biệt con em Lý Sơn xa quê ứng trước thông tin này. Đã có nhiều chỉ trích nặng nề, cho rằng việc thu phí này là theo kiểu "ăn xổi, ở thì". Nặng hơn, có ý kiến cho rằng thu phí ra Lý Sơn là vi hiến, ngăn cản quyền tự do đi lại và lưu trú của công dân...

Các di tích ở Lý Sơn hiện nay đều miễn phí tham quan. Ảnh trước di tích Âm linh tự ở Lý Sơn. Ảnh: Thanh Hải
Cũng như các di tích ở Lý Sơn, di tích Âm linh tự ở Lý Sơn hiện vẫn miễn phí tham quan. Ảnh: Thanh Hải

Trước những phản ứng trên, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo huyện Lý Sơn cho biết: Việc thu phí là đúng và cần thiết; song đề án trình bày trước HĐND chưa nêu cụ thể phương thức thu và sử dụng phí tham quan, dẫn đến cả người dân lẫn truyền thông đã hiểu nhầm, thông tin chưa chính xác.

Theo vị lãnh đạo này, Quảng Ngãi sẽ chỉ thu phí tham quan tại các điểm di tích chứ không phải bán vé với tất cả những ai ra đảo. Việc bán vé tham quan sẽ thực hiện tương tự ở Hội An, Côn Đảo, hay Kỳ Co, Eo Gió (Bình Định)...

Lý Sơn có 4 di tích cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh và nhiều kỳ quan, thắng cảnh tự nhiên hoàn toàn chưa thu phí. Trong khi, lượng khách gia tăng lớn hàng năm (250.000 lượt người/năm), địa phương không đủ kinh phí để đầu tư các hạ tầng thiết yếu như giao thông, cây xanh, điện, nước, xử lý rác thải... với mức thu ngân sách chỉ 16 tỷ đồng/năm như hiện nay. Vì vậy, thu phí để có nguồn tái đầu tư là cần thiết, để nâng cấp, di tu bảo dưỡng, tổ chức thuyết minh, hướng dẫn tại các di tích. Đồng thời thu phí các điểm tham quan cũng dần nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như chọn lọc du khách, nhằm giảm áp lực quá tại lượng người lên đảo như hiện nay.

Cũng theo vị lãnh đạo huyện Lý Sơn, chỉ vì truyền thông về đề án thu và sử dụng phí tham quan Lý Sơn chưa được chuẩn bị kỹ, trình bày thiếu thuyết phục và giải thích chưa kịp thời nên mới bị chỉ trích như vậy.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Lý Sơn bắt được cá nạng nặng hơn 1 tấn, bán 24 triệu đồng

NGUYỄN NGHĨA |

Trong lúc thả lưới tại khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 7 hải lý, tàu cá QNg 50607 của ông Dương Hợp ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã bắt được 2 con cá nạng, có trọng lượng 12 tạ.

Xây dựng chỉ dẫn địa lý để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn

ĐỖ VẠN |

Trước những giá trị thương phẩm mà tỏi Lý Sơn có được, không ít tỏi được trồng từ nơi khác được vận chuyển ra Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để trục lợi bất chính. Thay vì ngăn chặn tỏi nơi khác vận chuyển ra đảo để giả thương hiệu, địa phương này sẽ hoàn thành chỉ dẫn địa lý vào cuối năm để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn một cách vững chắc.

Áp dụng thu phí khi tham quan đảo Lý Sơn có mang lại hiệu quả?

YẾN THANH |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề xuất HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết thu phí du khách khi đến tham quan các danh lam, thắng cảnh trên huyện đảo Lý Sơn. Việc này liệu có hiệu quả khi trước đó, chỉ riêng việc thu phí “vệ sinh” đã vấp phải phản đối dữ dội của người dân và du khách?

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ngư dân Lý Sơn bắt được cá nạng nặng hơn 1 tấn, bán 24 triệu đồng

NGUYỄN NGHĨA |

Trong lúc thả lưới tại khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 7 hải lý, tàu cá QNg 50607 của ông Dương Hợp ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã bắt được 2 con cá nạng, có trọng lượng 12 tạ.

Xây dựng chỉ dẫn địa lý để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn

ĐỖ VẠN |

Trước những giá trị thương phẩm mà tỏi Lý Sơn có được, không ít tỏi được trồng từ nơi khác được vận chuyển ra Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) để trục lợi bất chính. Thay vì ngăn chặn tỏi nơi khác vận chuyển ra đảo để giả thương hiệu, địa phương này sẽ hoàn thành chỉ dẫn địa lý vào cuối năm để bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn một cách vững chắc.

Áp dụng thu phí khi tham quan đảo Lý Sơn có mang lại hiệu quả?

YẾN THANH |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề xuất HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết thu phí du khách khi đến tham quan các danh lam, thắng cảnh trên huyện đảo Lý Sơn. Việc này liệu có hiệu quả khi trước đó, chỉ riêng việc thu phí “vệ sinh” đã vấp phải phản đối dữ dội của người dân và du khách?