Nhà trường chủ động phòng tránh virus Corona

Việt Lâm |

Sáng 31.1, khi phụ huynh đưa trẻ đến Trường Tiểu học Lý Thái Tổ (đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) họ rất bất ngờ và phấn khởi khi thấy Ban Giám hiệu nhà trường đã có biện pháp phòng tránh virus Corona cho học sinh.

7h45, cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng –  Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Lý Thái Tổ cho biết, để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh cho các con học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 29.1 (tức mồng 5 Tết), các cô bác lao công của nhà trường đã bắt tay vào công việc dọn dẹp, lau chùi, tiến hành khử khuẩn bằng dung dịch… nhằm phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm cho học sinh.

Nhân viên nhà trường tiến hành dọn vệ sinh.
Nhân viên nhà trường tiến hành dọn vệ sinh.

Cụ thể, nhà trường sẽ tiến hành mở hết cửa chính, cửa sổ lớp học, khử khuẩn phòng học bằng cách dùng cloramin B (pha 20g/1 lít nước x 5 lít nước) để lau mặt bàn, mặt ghế, mặt ngủ, sàn lớp, hành lang.

Bắt đầu từ ngày 30.1, bộ phận bán trú, nhà bếp sẽ tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể, cung cấp đầy đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho toàn trường sử dụng. Bữa ăn bán trú sẽ được nhà trường đảm bảo an toàn vệ sinh, nóng sốt và đầy đủ dinh dưỡng.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã chủ động phòng chống virus Corona cho học sinh. Ảnh: V.L
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lý Thái Tổ đã chủ động phòng chống virus Corona cho học sinh. Ảnh: V.L

Cô Huỳnh Thị Hương cho biết thêm, để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ngay ngày đầu đến lớp, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ dành thời gian để tuyên truyền, giáo dục cho các con học sinh thực hiện tốt các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cách phòng tránh dịch bệnh như: Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

Bên cạnh đó, đội tuyên truyền Măng non sẽ bài phát thanh hướng dẫn cho học sinh có ý thức phòng chống dịch bệnh và kỹ năng phát hiện bệnh sớm để điều trị hiệu quả, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bùng phát.

Từ sáng 30.1, học sinh dừng các hoạt động tập thể ngoài trời; các con sẽ khai bút từ 8h – 8h30 sau đó học bình thường; các phòng học bật điều hòa ấm 25 độ và hạn chế học sinh vui chơi ngoài trời… để đảm bảo sức khỏe.

Rất đông học sinh đã được dùng nước sát khuẩn và đo thân nhiệt khi vào Trường Tiểu học Lý Thái Tổ. Ảnh: V.L
Rất đông học sinh đã được dùng nước sát khuẩn và đo thân nhiệt khi vào Trường Tiểu học Lý Thái Tổ. Ảnh: V.L

Để phòng chống dịch virus Corona, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của học sinh, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ khuyến cáo phụ huynh chuẩn bị và nhắc con đeo khẩu tra khi tới trường, thực hiện rửa tay bằng nước sát khuẩn tại cổng trường trước và sau giờ học; chiều 31.1, nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm và triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, học sinh nào mệt mỏi có thể xin phép giáo viên chủ nhiệm ở nhà nghỉ ngơi và tự ôn bài…

8h, sau khi đưa con vào Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, bà Lê Thuý Hằng - Trưởng ban phụ huynh học sinh lớp 5A3 chia sẻ, việc Nhà trường có biện pháp phòng tránh virus Corona cho trẻ bằng các khuyến cáo và hành động như cho trẻ dùng nước rửa tay đạt chuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào trường là cần thiết, kịp thời, khiến gia đình rất yên tâm. Gia đình phối hợp với nhà trường chỉ bảo cho con cách vệ sinh cá nhân, dùng biện pháp bảo vệ khi đến những chỗ đông người…

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Quan chức Trung Quốc bị cách chức vì không biết số ca nhiễm virus Corona

Thanh Hà |

Người đứng đầu cơ quan y tế thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị cách chức sau khi không thể trả lời được các câu hỏi trên truyền hình nhà nước Trung Quốc về số lượng bệnh nhân đang được điều trị dịch virus Corona.

Virus Corona bùng phát mạnh khiến Bóng đá Trung Quốc lao đao

ĐÌNH THẢO |

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc vừa có quyết định hoãn lại tất cả các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn trước sự bùng phát của virus Corona.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bác sĩ nói gì về việc chống virus Corona bằng tâm linh và thuốc nam?

Thảo Anh - TAN |

Khi dịch virus Corona diễn biến ngày    càng phức tạp thì mạng xã hội lại càng xuất hiện nhiều những lời đồn thổi như chống dịch bằng tâm linh hoặc chữa bệnh bằng thuốc nam.... Bác sĩ Lại Thanh Hà - Trưởng Khoa Khám bệnh Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đã có những phân tích về vấn đề này.

Quan chức Trung Quốc bị cách chức vì không biết số ca nhiễm virus Corona

Thanh Hà |

Người đứng đầu cơ quan y tế thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị cách chức sau khi không thể trả lời được các câu hỏi trên truyền hình nhà nước Trung Quốc về số lượng bệnh nhân đang được điều trị dịch virus Corona.

Virus Corona bùng phát mạnh khiến Bóng đá Trung Quốc lao đao

ĐÌNH THẢO |

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc vừa có quyết định hoãn lại tất cả các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn trước sự bùng phát của virus Corona.