Nhà trọ ở Đà Nẵng không có người thuê, chủ trọ phải giảm tiền, cải tạo lại

Nguyễn Linh |

Cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều dãy nhà trọ ở gần các khu công nghiệp của Đà Nẵng trống phòng, không có người thuê. Các chủ trọ phải giảm tiền, ốp thêm gạch, mong sau Tết có người thuê.

Dãy trọ nằm tại khu dân cư Thanh Vinh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (cách Khu công nghiệp Hoà Khánh gần 1km) của bà Ngô Thị Ba phải đóng cửa im lìm suốt nhiều tháng nay. Phòng trọ của bà Ngô Thị Ba rộng 14m2, nhà vệ sinh khép kín nhưng do được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bà Ngô Thị Ba cho biết hiện cả dãy trọ chỉ lác đác vài công nhân thuê, chủ yếu là để ngủ qua đêm còn ban ngày thì đi làm. So với thời điểm trước, dãy trọ 10 phòng của bà Ngô Thị Ba lúc nào cũng kín phòng nhưng nay lại phải đóng cửa hơn một nửa.

"Sau Tết, chúng tôi sẽ làm lại nhà vệ sinh, ốp thêm gạch men để nhà trọ tiện nghi hơn, mong có nhiều người đến thuê", bà Ngô Thị Ba nói.

Các chủ nhà trọ tại Đà Nẵng phải giảm tiền, cải tạo lại nhà trọ. Ảnh: Nguyễn Linh
Các chủ nhà trọ tại Đà Nẵng phải giảm tiền, cải tạo lại nhà trọ. Ảnh: Nguyễn Linh

Tại đường Nguyễn Lương Bằng nằm bên cạnh Khu công nghiệp Hoà Khánh, nhiều dãy trọ cũng trong tình trạng tương tự.

Như dãy trọ của chị Nguyễn Thị Kim, dù nằm ở vị trí thuận lợi, gần khu công nghiệp, gần chợ, gần trường mầm non nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh công nhân trả phòng trọ dịp cận Tết. Chính vì vậy chị Nguyễn Thị Kim đã quyết định giảm tiền thuê trọ từ 1 triệu đồng xuống còn 800 ngàn đồng. "Do thời gian này công nhân nghỉ, về quê nên mới không có người thuê, chúng tôi phải giảm tiền phòng" chị Nguyễn Thị Kim nói.

Tại khu vực quận Liên Chiểu, do gần Khu công nghiệp Hoà Khánh nên rất nhiều công nhân chọn khu vực này để thuê trọ. Tuy nhiên nhiều công ty xảy ra tình trạng cắt giảm giờ làm, thiếu đơn hàng nên công nhân đã trả trọ trong tháng cuối năm.

Trong khi đó, nhiều chủ nhà trọ đã tìm cách cải tạo, làm mới, giảm tiền phòng, hỗ trợ cho gia đình đông người nhưng vẫn không tìm được người thuê.

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai chương trình năm 2024 của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận Liên Chiểu hôm 12.1 vừa qua, ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết cần có nhà trọ kiểu mẫu để nâng cao đời sống cho công nhân.

"LĐLĐ TP cũng đang nghiên cứu đề xuất lên UBND TP đối với việc xây dựng nhà mẫu, nhà trọ mẫu. Hiện nay tại Đà Nẵng không có một nhà trọ nào kiểu mẫu, vì vậy các chủ đầu tư cứ việc xây dựng nhà trọ. Từ đó dẫn tới việc một số nhà trọ diện tích chỉ 10m2, chỉ đặt được một giường nằm và một nhà vệ sinh. Vì vậy, cần phải có một mẫu nhà để các chủ nhà trọ khi đầu tư phải xây dựng theo kiểu mẫu đó, nâng cao đời sống của người lao động", ông Lê Văn Đại nói.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân ở Đà Nẵng có cơ hội mua, thuê chung cư, nhà ở xã hội

Nguyễn Linh |

Sau nhiều năm làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Đà Nẵng, công nhân đã mua được chung cư, nhà ở xã hội.

Đà Nẵng tiếp tục phủ sóng wifi miễn phí đến các khu nhà trọ công nhân

Mỹ An |

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, đến nay, thành phố đã lắp đặt 38 điểm phát wifi miễn phí cho công nhân lao động. Các điểm phát được lắp khắp các khu vực nhà trọ công nhân, tập trung trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Công đoàn Đà Nẵng đưa vào hoạt động nhiều khu vui chơi phục vụ công nhân

Tường Minh |

Bên cạnh việc tập trung chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng còn xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều khu vui chơi, thể dục, thể thao qua đó, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Sập bẫy tiêm filler "dạo" làm đẹp đón Tết và những cái kết đắng

THẢO ANH |

Lập một tài khoản mạng xã hội với cái tên thật kêu - "phù thuỷ filler"; xách một chiếc vali chứa đầy đủ đồ nghề, nhiều người hành nghề tiêm filler, botox cam kết đẹp nhanh, không đau, không biến chứng. Hiện nay công nghệ làm đẹp "dạo" chưa được quản lý triệt để khiến không ít đối tượng dễ dàng hành nghề, kiếm tiền như nước.

Thu nhập chủ yếu của nghệ sĩ không đến từ danh hiệu NSND, NSƯT

Mi Lan |

Nghịch lý, độ chênh lệch trong thu nhập của nghệ sĩ ở từng lĩnh vực hoạt động nghệ thuật vốn là câu chuyện dài kỳ với nhiều diễn biến thăng trầm, không hồi kết.

Phân cấp chương trình mục tiêu quốc gia, nếu không khéo sẽ mất cán bộ

PHẠM ĐÔNG - CAO NGUYÊN |

Tại phiên thảo luận tổ về cơ chế đặc thù, gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chia sẻ câu chuyện nhiều cán bộ ở huyện, xã nhắn tin "xin Phó Thủ tướng đừng giao cho em...".

Cục Nghệ thuật Biểu diễn lên tiếng vụ Hoàng Thùy Linh không xứng đáng là Ca sĩ nổi bật năm 2023

Anh Trang |

Việc Hoàng Thùy Linh nhận được danh hiệu Ca sĩ nổi bật năm 2023 gây nhiều tranh cãi những ngày qua.

Sở Công Thương Khánh Hòa bất ngờ thu hồi văn bản vụ sai phạm điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi phản hồi báo chí liên quan xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân xung quanh sai phạm các dự án điện mặt trời, đến nay ngành công thương bất ngờ thu hồi văn bản nói trên.

Nhiều công nhân ở Đà Nẵng có cơ hội mua, thuê chung cư, nhà ở xã hội

Nguyễn Linh |

Sau nhiều năm làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Đà Nẵng, công nhân đã mua được chung cư, nhà ở xã hội.

Đà Nẵng tiếp tục phủ sóng wifi miễn phí đến các khu nhà trọ công nhân

Mỹ An |

Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, đến nay, thành phố đã lắp đặt 38 điểm phát wifi miễn phí cho công nhân lao động. Các điểm phát được lắp khắp các khu vực nhà trọ công nhân, tập trung trên địa bàn các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Công đoàn Đà Nẵng đưa vào hoạt động nhiều khu vui chơi phục vụ công nhân

Tường Minh |

Bên cạnh việc tập trung chăm lo đời sống vật chất, các cấp Công đoàn TP Đà Nẵng còn xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều khu vui chơi, thể dục, thể thao qua đó, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.