Nha Trang xử phạt 9 người dân không đeo khẩu trang

Nhiệt Băng |

Mỗi cá nhân bị xử phạt với mức tiền 2 triệu đồng do không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chiều 4.5, UBND Thành phố Nha Trang cho biết vừa ra 9 quyết định xử phạt 9 người dân về hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế", mà cụ thể là không đeo khẩu trang nơi công cộng. 9 người này bị xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Đây là động thái "mạnh tay" của thành phố này sau khi Khánh Hòa bị Thủ tướng phê bình chưa nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch hôm 2.5.

Vào sáng 4.5, tại cuộc họp thường kỳ tháng 4 của UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Trước tập thể UBND tỉnh Khánh Hòa, tôi xin nhận thiếu sót mà Thủ tướng Chính phủ đã phê bình, nhắc nhở về công tác chống dịch trong thời gian vừa qua".

Bên cạnh việc nhận khuyết điểm, ông Tuân đã đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành liên quan phải thực hiện nghiêm túc và rút kinh nghiệm sâu sắc về những thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND các cấp, công an và lực lượng chức năng siết chặt việc kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm trong phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang, tập trung ăn uống tại vỉa hè, bờ biển, không gian công cộng...

Trong những ngày lễ 30.4 và 1.5, tại bãi biển Nha Trang, nhiều người dân và du khách tập trung khá đông và nhiều người trong số đó không đeo khẩu trang.

Đến ngày 2.5, các cơ quan chức năng TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra kiểm tra các cơ sở massage, bar, pub, vũ trường, karaoke và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, game... đã phát hiện một số nơi không chấp hành đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19 như chưa thực hiện việc tạm đóng cửa theo lệnh của UBND tỉnh Khánh Hòa (bắt đầu từ 18h ngày 2.5 cho đến khi có thông báo mới), tụ tập trên 30 người, nhiều người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách. Những vấn đề trên đã được cơ quan chức năng nhắc nhở, chấn chỉnh, nếu cơ sở vi phạm cố tình không thực hiện sẽ bị xem xét xử phạt.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.

Nghệ An: Phạt tiền 4 người đi chợ không đeo khẩu trang

HẢI ĐĂNG |

Qua rà soát các chợ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không đeo khẩu trang với mức từ 1 đến 3 triệu đồng.

Ninh Bình: Đi chợ không đeo khẩu trang, 2 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã phát hiện và xử phạt 4 triệu đồng đối 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi chợ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Đà Nẵng: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, 18 người bị phạt 34 triệu

Hữu Long |

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng ra quân kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong ngày đầu ra quân, ngành chức năng phạt 18 người với số tiền 34 triệu đồng vì hành vi không đeo khẩu trang.

Nghệ An: Phạt tiền 4 người đi chợ không đeo khẩu trang

HẢI ĐĂNG |

Qua rà soát các chợ, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp không đeo khẩu trang với mức từ 1 đến 3 triệu đồng.

Ninh Bình: Đi chợ không đeo khẩu trang, 2 trường hợp bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã phát hiện và xử phạt 4 triệu đồng đối 2 trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi chợ.