Nha Trang tạm dừng bến cá dân sinh, phát phiếu đi chợ

Phương Linh |

Mỗi hộ dân sẽ được phát một phiếu đi chợ với tần suất 3 ngày/lần để giảm thiểu tình trạng người dân không tuân thủ các quy định phòng chống dịch theo Chỉ thị 16.

Tối 11.7, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt từ các chợ, lãnh đạo TP. Nha Trang quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, từ ngày 12.7, tạm dừng hoạt động tất cả bến cá dân sinh trên địa bàn Nha Trang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16; kiến nghị kéo dài thời gian tạm dừng hoạt động cảng cá Hòn Rớ cho đến khi TP hết giãn cách xã hội.

Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát nhắc nhở và xử phạt những trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, ra đường không có việc thật sự cần thiết.

Tiếp tục kiểm soát chặt các chợ truyền thống, các lối đi phụ sẽ đóng và chợ chỉ bán mặt hàng thiết yếu. TP.Nha Trang sẽ lên biểu mẫu thống nhất với các xã phường thực hiện phát phiếu đi chợ cho các hộ dân, tần suất đi 3 ngày/lần/phiếu cho đến hết thời gian giãn cách…

Theo ông Lưu Thành Nhân, sau 3 ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 vẫn còn nhiều trường hợp người dân ra đường không tuân thủ quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản nhắc nhở 67 cơ sở kinh doanh và lập biên bản xử phạt 24 cơ sở kinh doanh doanh không tuân thủ quy định chống dịch theo Chỉ thị 16 với tổng số tiền phạt 16 triệu đồng; lập biên bản xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định với tổng số tiền phạt 14 triệu đồng.

Từ 4.5 đến 11.7, lực lượng chức năng TP. Nha Trang đã xử phạt 441 cá nhân vi phạm không đeo khẩu trang, ban hành 35 quyết định xử phạt các có sở kinh doanh về hành vi không chấp hành việc tạm dừng hoạt động theo quy định phòng chống dịch.

Tính đến 11.7, TP.Nha Trang ghi nhận 85 người dương tính với SARS- CoV-2. Có 20 khu vực tại 9 xã, phường với 3.814 hộ/13.860 khẩu phải cách ly y tế. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng tại 13/29 chợ đầu mối với 6.303 hộ kinh doanh.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, từ 9.7 UBND TP. Nha Trang đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động tắm biển trên toàn thành phố; tiếp tục tạm dừng tất cả các loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, các nhà hàng, quán ăn uống, quán giải khát đường phố, vỉa hè…

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế xác nhận 3 ca tử vong do COVID-19 có bệnh lý nền

Lệ Hà |

Chiều 11.7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong do COVID-19 số 117-119.

Nóng nhất 24h: Khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch KCN Thăng Long

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch KCN Thăng Long; 2 quận tại TP.HCM bắt đầu thí điểm cách ly F1 tại nhà;...

Hải Phòng phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần cho người dân huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 4229/UBND-VX ngày 28.6.2021 về việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ Y tế xác nhận 3 ca tử vong do COVID-19 có bệnh lý nền

Lệ Hà |

Chiều 11.7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo 3 ca tử vong do COVID-19 số 117-119.

Nóng nhất 24h: Khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch KCN Thăng Long

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Nhiều khả năng vẫn còn ca bệnh liên quan đến ổ dịch KCN Thăng Long; 2 quận tại TP.HCM bắt đầu thí điểm cách ly F1 tại nhà;...

Hải Phòng phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần cho người dân huyện Vĩnh Bảo

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 4229/UBND-VX ngày 28.6.2021 về việc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.