Nha Trang phê bình 2 Chủ tịch phường lơ là chống dịch COVID-19

Hữu Long |

TP.Nha Trang vừa phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước và Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường vì chưa thực sự nghiêm túc, thiếu quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng 16.8, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết, thành phố vừa có văn bản chấn chỉnh, phê bình nghiêm khắc Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Trường vì thiếu quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương nói riêng và toàn TP.Nha Trang nói chung.

Cụ thể, từ ngày 10-14.8, mặc dù số ca nhiễm COVID-19 của phường Vĩnh Phước và phường Vĩnh Trường vẫn tăng cao nhưng việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của địa phương vẫn còn có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu cảnh giác trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; vẫn còn buông lỏng để xảy ra tình trạng “chặt bên ngoài, lỏng bên trong”, nhất là ở các khu cách ly y tế.

TP.Nha Trang nhận thấy, các địa phương này đã để xảy ra tình trạng giao phó cho Tổ COVID cộng đồng, Tổ tự quản tự quản lý bên trong khu cách ly y tế mà thiếu sự kiểm tra, giám sát trực tiếp bên ngoài.

Ngoài ra, lãnh đạo của hai phường chưa chỉ đạo sát, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng dẫn đến kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu; để xảy ra tình trạng người dân tự ý buôn bán, tập trung đông người, tổ chức ăn uống, còn phớt lờ sự cảnh báo, không chấp hành nghiêm các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch của thành phố, cùng với việc thực hiện các chốt chặn còn lỏng lẻo và thiếu kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Cùng với việc phê bình, TP.Nha Trang yêu cầu Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước và Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra để xảy ra các thiếu sót, hạn chế nói trên.

Theo báo cáo của CDC Khánh Hòa, tính đến ngày 16.8, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 4.551 trường hợp mắc COVID-19. Thành phố Nha Trang vẫn là địa phương có số ca mắc bệnh cao nhất với 2.444 người nhiễm COVID-19. Tiếp theo là thị xã Ninh Hòa với 1.568 người nhiễm bệnh.

Như Lao Động đã đưa tin, vào ngày 4.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định phê bình UBND TP.Nha Trang chưa quản lý chặt chẽ địa bàn phụ trách, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu TP.Nha Trang triển khai ngay các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ để không tái diễn tình trạng nêu trên.

Chỉ trong chưa đầy 2 tháng, UBND TP.Nha Trang đã liên tiếp bị phê bình trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh cũng đánh giá việc phòng, chống dịch của TP.Nha Trang có nơi còn lúng túng, thiếu quyết đoán, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Với những tồn tại như vậy, Thường trực Tỉnh ủy phê bình nghiêm khắc Thành ủy, UBND TP.Nha Trang.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nha Trang: Xuống từng tổ dân phố chi trả 1,5 triệu đồng cho lao động tự do

Phương Linh |

Sau 25 ngày triển khai gói hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các phường tại TP.Nha Trang bắt đầu thực hiện chi trả cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng.

Cách ly toàn xã hội Nha Trang, mua lương thực như thế nào?

Hữu Long |

TP. Nha Trang cách ly toàn xã hội kể từ sáng 14.8 đến ngày 20.8. Trong thời gian cách ly xã hội, có 2 phương án cung ứng lương thực, thực phẩm cho dân là mua hàng online và mua hộ thông qua Tổ cứu trợ ở thôn, tổ dân phố tại các xã, phường.

"Phong tỏa mà dân Nha Trang đi thể dục, đánh cầu lông thì chống dịch mãi"

Hữu Long |

Tại hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, sáng 14.8, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nhận định tình hình dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp, đồng thời nhấn mạnh: Để chống dịch, Nha Trang sẽ phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để, hy sinh lợi ích trước mắt...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.