Ngày 20.8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa cho biết tính sáng 20.8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5.134 trường hợp mắc COVID-19. TP.Nha Trang là địa phương dẫn đầu số ca mắc bệnh với 2.904 người mắc bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.639 người mắc bệnh.
Trước đó vào ngày 14.8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định cách ly toàn xã hội đối với TP. Nha Trang kể từ 0h sáng 14.8 đến 0h sáng 20.8 (hiện tiếp tục giãn cách đến ngày 25.8).
Mặc dù chính quyền đã siết chặt giải pháp cách ly toàn xã hội nhưng số trường hợp nhiễm bệnh tại TP.Nha Trang vẫn ghi nhận trong những ngày qua, chưa có dấu hiệu giảm. Điều này dấy lên lo ngại về về tính phức tạp và độ lây lan trong cộng đồng của dịch COVID-19.
Ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang giải thích, trong 6 ngày cách ly toàn xã hội, ngành Y tế đã tổ chức tầm soát 100% người dân. Mục tiêu hướng đến của chính quyền là tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng.
Cũng vì đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, tầm soát cộng đồng rộng rãi nên việc liên tiếp ghi nhận các trường hợp F0 ở TP.Nha Trang là điều dễ hiểu và cũng có thể xem là tín hiệu đáng mừng.
"Sau khi tầm soát 100% đối với các khu dân cư không nhiễm bệnh, thành phố Nha Trang sẽ giao cho địa phương giám sát, bảo vệ và mở rộng dần các vùng xanh, thu hẹp các vùng đỏ" - ông Mừng nói.
Còn theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, việc cách ly toàn xã hội tại Nha Trang là một phương án quyết liệt của tỉnh Khánh Hòa nhằm chặn đứng các chuỗi lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Ông Ninh đánh giá, hiện tình hình dịch tại nhiều địa phương trên địa bàn cơ bản đã tạm ổn. Với riêng TP.Nha Trang, chính quyền cần chống dịch tốt và hiệu quả hơn nữa.
"Hiện toàn tỉnh chỉ còn TP.Nha Trang là dịch bệnh phức tạp nhất. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tạo điều kiện tối đa, huy động mọi nguồn lực để tập trung chống dịch ở TP.Nha Trang" - ông Nguyễn Hải Ninh nói.
Còn bất cập trong phân phối thực phẩm
Được biết, để hỗ trợ người dân trong những ngày cách ly toàn xã hội, TP.Nha Trang đã xây dựng phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết theo 2 mô hình mua hàng online và mua hộ qua Tổ cứu trợ ở thôn, tổ dân phố tại các xã, phường.
Tuy nhiên, việc mua lương thực, thực phẩm của người dân vẫn rất khó khăn do các đơn vị cung ứng thực phẩm theo hình thức online luôn trong tình trạng quá tải. Đó là chưa kể mua hàng các tổ cứu trợ chậm chạp, mất vài ngày mới có thể tiếp cận được hàng hóa.
Về việc này, Bí thư Thành ủy Nha Trang Hồ Văn Mừng cho biết, trong thời gian cách ly xã hội, các tổ cứu trợ của các xã, phường đã liên hệ với siêu thị, các cửa hàng Bách hóa Xanh, xe buýt bán hàng lưu động của Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang để đặt hàng giúp người dân. Tuy nhiên trong thực tế vẫn có một số địa phương triển khai nhưng chưa đồng bộ, gây bất tiện cho người dân.
TP.Nha Trang khuyến nghị người dân chủ động liên hệ các tổ cứu trợ để liên hệ đặt hàng. Ngoài ra, để giảm áp lực cho các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa và các tổ cứu trợ, người dân cần tuân thủ việc đặt thực phẩm 3 ngày/lần.