Nha Trang lập lại trật tự du lịch, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại

Hữu Long |

Khi dịch bệnh được khống chế, du lịch phục hồi cũng là lúc câu chuyện trật tự đô thị ở TP.Nha Trang nói riêng và toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung lại được nhắc đến. Quá trình lập lại trật tự đô thị rất dễ vấp phải sự phản ứng của người dân và du khách. Tuy vậy chỉ cần xử lý hài hòa, có tình có lý và vì cái chung, vì sự phát triển của thành phố thì chủ trương này sẽ tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Đô thị văn minh, hiện đại

Một trong những thực trạng tồn tại của thành phố du lịch Nha Trang hiện nay chính là việc đậu đỗ xe không đúng quy định. Tình trạng này gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị vào những ngày cuối tuần và dịp lễ Tết.

Để chấn chỉnh, Công an TP.Nha Trang đã thực hiện việc khóa bánh xe đối với những ô tô vi phạm quy định đỗ xe trên các tuyến đường của thành phố đồng thời, lập biên bản hành chính đối với xe vi phạm và dán thông báo trên kính chắn gió, yêu cầu người điều khiển đến trụ sở Đội CSGT - trật tự Công an thành phố xử lý.

Theo đại tá Trần Văn Giang - Trưởng Công an TP.Nha Trang, trước đó, Công an thành phố đã báo cáo đề xuất Thường trực HĐND thành phố chủ trưởng xử lý phương tiện ôtô dừng, đỗ sai quy định bằng biện pháp “Khóa bánh xe” và đã được Hội đồng nhân dân thành phố nhất trí phê duyệt tại Công văn số 144 tháng 10.2018.

Từ khi thực hiện việc cùm khóa xe vi phạm đến nay lực lượng chức năng TP.Nha Trang đã xử lý 5.870 trường hợp xe ôtô dừng, đỗ sai quy định; với số tiền phạt 3,9 tỉ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã lập biên bản vi phạm hành chính 290 trường hợp ôtô vi phạm dừng, đỗ sai quy định.

Bên cạnh việc xử lý, nhắc nhở các trường họp vi phạm trật tự đô thị, chính quyền TP.Nha Trang cũng chủ động xây dựng các kế hoạch tuyên truyền đến các cửa hàng, doanh nghiệp buôn bán trên địa bàn; xử lý các trường hợp bán hàng rong; sử dụng loa kéo hát karaoke sau 22 giờ gây ồn ào, mất an ninh trật tự...

Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang cho biết khi du lịch quay trở lại sau đại dịch, thành phố đã có nhiều kế hoạch nhằm giới thiệu hình ảnh, con người Nha Trang đối với du khách. Cũng theo ông Liêm, thực trạng “chặt chém” thời gian quan báo chí phản ánh chỉ là số ít chứ không đại diện cho tất cả.

“Quan điểm là tuyên truyền, nhắc nhở để cùng nhau xây dựng thành phố Nha Trang hiếu khách. Tuy vậy, chúng tôi cũng kiên quyết xử lý nghiêm nhưng cửa hàng, quán ăn có hành vi chặt chém, làm ăn chộp giựt” - ông Phan Thanh Liêm thông tin thêm.

Tập trung tuyên tuyền, nâng cao ý thức người dân

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh  - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định, tình trạng chặt chém du khách thời gian qua xuất hiện ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động du lịch.

Theo bà Thanh, Sở Du lịch sau khi nắm bắt thông tin từ các trang mạng đã báo cáo ngay với các sở ngành liên quan xử lý nghiêm. Trong quá trình hoạt động du lịch, Sở Du lịch thường xuyên kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch đấu tranh, xử lý và đề xuất các giải pháp, không để ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung.

Ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang nêu quan điểm, để xây dựng thành phố Nha Trang xinh đẹp trong lòng du khách, việc đầu tiên là người dân, cán bộ chính quyền thành phố phải có ý thức cùng chung tay giữ gìn thương hiệu thành phố du lịch.

Ông Hồ Văn Mừng lấy ví dụ như một bộ phận du khách trong nước khi đến các quốc gia ở Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, đều tuân thủ nghiêm các quy định sở tại. Nguyên nhân là bởi các quy định được lập ra dựa trên sự nghiêm khắc. Từ đó nhận được sự đồng thuận của người dân và du khách từ khắp nơi trên thế giới.

“Từ thực tế của các quốc gia phát triển du lịch, chúng tôi đã học hỏi, chọn lọc các chế tài xử lý hài hòa. Riêng đối với du khách, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở. Những trường hợp thiếu ý thức, chống đối, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm” - ông Hồ Văn Mừng cho biết thêm về giải pháp lâu dài, thành phố cũng sẽ tính toán đến câu chuyện điều tiết giao thông theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đặt mục tiêu thu về 276.000 tỉ đồng/năm

Cát Tường |

Nhằm góp phần phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tới năm 2030, tổng số lượt khách du lịch đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Vùng đạt trên 120 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 20 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 276.000 tỉ đồng, tương đương 12 tỉ USD.

Thúc đẩy du lịch Trà Vinh cất cánh

MAI HƯƠNG (thực hiện) |

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của ĐBSCL, tỉnh Trà Vinh là một gam màu nổi bật với ​cảnh quan khá đa dạng cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Đến nơi đây, du khách ấn tượng bởi vẻ yên bình, nền văn hóa đa sắc tộc và người dân thân thiện. Trao đổi với Lao Động, ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh - cho biết:

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Hỗ trợ khách du lịch mắc kẹt tại Phú Quốc do thời tiết xấu

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Do ảnh hưởng thời tiết trong 2 ngày qua, các phương tiện tàu đưa rước khách từ đất liền ra đảo Phú Quốc và ngược lại đã tạm ngừng hoạt động khiến hàng ngàn du khách mắc kẹt tại đảo.

Du lịch vùng đồng bằng sông Hồng đặt mục tiêu thu về 276.000 tỉ đồng/năm

Cát Tường |

Nhằm góp phần phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu tới năm 2030, tổng số lượt khách du lịch đến các tỉnh, thành phố trên địa bàn Vùng đạt trên 120 triệu lượt khách du lịch trong đó có trên 20 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 276.000 tỉ đồng, tương đương 12 tỉ USD.

Thúc đẩy du lịch Trà Vinh cất cánh

MAI HƯƠNG (thực hiện) |

Trong bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của ĐBSCL, tỉnh Trà Vinh là một gam màu nổi bật với ​cảnh quan khá đa dạng cùng với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Đến nơi đây, du khách ấn tượng bởi vẻ yên bình, nền văn hóa đa sắc tộc và người dân thân thiện. Trao đổi với Lao Động, ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh - cho biết:

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam

Thanh Hương |

Nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9.7.1960 – 9.7.2022), Tổng cục Du lịch chính thức ra mắt video clip “Việt Nam: Đi để Yêu! - Wonders of Vietnam” giới thiệu nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đến du khách trong và ngoài nước.