Nha Trang: Dời địa điểm "ATM gạo" để bảo đảm an toàn giao thông

Phương Linh |

Ngày đầu thực hiện ATM gạo tại TP. Nha Trang phải tạm ngưng do địa điểm đặt chưa phù hợp.

Sáng 16.4, Hội Chữ thập đỏ Nha Trang phối hợp với nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa tổ chức bấm nút khởi động chương trình ATM phát gạo hỗ trợ người khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Dù 7h30 chương trình mới bắt đầu, nhưng từ trước đó, bà con là những người lao động tự do, người khó khăn, tàn tật… đã đến xếp hàng chờ tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ TP. Nha Trang. Đơn vị tổ chức đã bố trí lực lượng hướng dẫn người đến nhận gạo xếp hàng, giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, xịt khuẩn tay theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện cách ly xã hội nhiều ngày nay anh H. không đi bán vé số nên 2kg từ ATM gạo giúp cuộc sống của anh bớt khó khăn vài ngày. Ảnh: P.Linh
Thực hiện cách ly xã hội nhiều ngày nay anh H. không đi bán vé số nên 2kg từ ATM gạo giúp cuộc sống của anh bớt khó khăn vài ngày. Ảnh: P.Linh

Anh Nguyễn Vũ Thành An, đại diện nhóm Cựu học sinh Khánh Hòa cho biết: "Với mong muốn hỗ trợ người khó khăn, ý tưởng mở điểm phát gạo qua “ATM” cải tiến được mọi người đồng tình. Sau 2 ngày chúng tôi đã hoàn chỉnh tạo ra sản phẩm ATM gạo với nhiều cải tiến phù hợp lắp đặt đây. Bà con chỉ cần đến lấy túi để sẵn dùng chân bấm nút, 2kg  gạo sẽ tự động chảy vào. Nhóm cũng đã chuẩn bị 10 tấn gạo để đổ vào máy phục vụ bà con hàng ngày".

Trong ngày đầu mở ATM gạo có gần 30 tấn gạo đã được nhiều tổ chức, cá nhân đưa đến cùng chung tay đổ vào ATM gạo hỗ trợ bà con cần. Tuy nhiên sau hơn 1 giờ triển khai ban tổ chức buộc phải dừng do địa điểm đặt máy tại đường Nguyễn Trãi giao với Lạc Long Quân dễ gây mất an toàn giao thông. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe lại cộng với số người dân đến nhận gạo đông không chấp hành quy định cách xa 2m.

Cây gạo ATM phải tạm ngưng và chuyển sang địa điểm mới Trường tiểu học Phước Tiến để đảm bảo đủ không gian, an ninh trật tự và hạn chế tập trung đông người. Ảnh: P.Linh
Cây gạo ATM phải tạm ngưng và chuyển sang địa điểm mới Trường tiểu học Phước Tiến để đảm bảo đủ không gian, an ninh trật tự và hạn chế tập trung đông người. Ảnh: P.Linh

Ông Nguyễn Sĩ Khánh, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết: "Địa điểm đặt ATM ngay gần đèn giao thông không hợp lý, dễ gây ùn tắc. UBND TP cho tạm dừng và chỉ đạo các phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Quản lý đô thị, Công an TP, UBND phường Phước Tiến phối hợp hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ xây dựng phương án để tiếp tục hỗ trợ gạo cho người dân tại điểm sân Trường tiểu học Phước Tiến. Nếu chuẩn bị kịp thì sáng 18.4 sẽ tổ chức phát lại. Mong người dân nghèo đến nhận gạo sẽ tự giác chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch để việc phát gạo ATM đúng kế hoạch, thuận lợi không phải cho dừng hẳn như ở 1 số địa phương".

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rà soát các đối tượng được thụ hưởng trong gói hỗ trợ

ANH THƯ |

Hà Nội đã hướng dẫn 30 quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Người dân xúc động nhận gạo miễn phí khi Hà Nội cách ly xã hội thêm 1 tuần

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Sáng 16.4, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã nhận được những phần quà hỗ trợ thiết thực từ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Nội rà soát các đối tượng được thụ hưởng trong gói hỗ trợ

ANH THƯ |

Hà Nội đã hướng dẫn 30 quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cần Thơ: “ATM gạo” đầu tiên hoạt động, dân đứng cách nhau 2m chờ nhận gạo

SỞ HẠ |

Anh Văn Thanh Bình, nhà ở 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã sáng chế ra máy “ATM gạo” để có thể phát gạo miễn cho người dân. Sáng 16.4, cây ATM gạo này đã bắt đầu đưa vào hoạt động phục vụ người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Người dân xúc động nhận gạo miễn phí khi Hà Nội cách ly xã hội thêm 1 tuần

Phạm Đông - Xuân Quỳnh |

Sáng 16.4, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã nhận được những phần quà hỗ trợ thiết thực từ Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội.