Nha Trang cưỡng chế buộc tháo dỡ 2 bức tường kè đá trái phép

Nhiệt Băng |

Sau khi có quyết định cưỡng chế, nếu ông Nguyễn Đức Phán không tự nguyện tháo dỡ bức tường trái phép, UBND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ giao UBND xã Phước Đồng lập kế hoạch cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Khối đất đá “khổng lồ” tràn xuống khu dân cư trong đợt lũ cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Khối đất đá “khổng lồ” tràn xuống khu dân cư trong đợt lũ cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng

Ông Lê Đại Dương - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ký văn bản cho biết ngày 20.11, cơ quan này đã ra quyết định về việc khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Đức Phán (người xây dựng 2 bức tường trái phép vuông góc nhau ở khu vực Phước Toàn, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa - PV).

Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Đức Phán vẫn chưa tự nguyện chấp hành thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu qua nêu trên.

Do đó, UBND TP Nha Trang tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Đức Phán theo quy định.

Sau khi có quyết định cưỡng chế, nếu ông Nguyễn Đức Phán không tự nguyện tháo dỡ, UBND TP Nha Trang sẽ giao UBND xã Phước Đồng lập kế hoạch cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Cận cảnh khối đất đá đổ xuống khu dân cư làm sập tường rào, nứt nẻ nhà dân dưới chân bức tường kè đá trái phép trong đợt mưa lũ vừa qua. Video: Nhiệt Băng

Vụ việc ông Phán xây dựng 2 bức tường vuông góc trái phép "treo" trên đầu khu dân cư sống bên dưới được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh.

Theo đó, mục đích ông này xây dựng 2 bức tường là nhằm giữ khu đất phân lô ở trên. Sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt 105 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng (cá nhân vi phạm tự tháo dỡ), 2 bức tường trái phép xếp vuông góc, "treo" trên đầu dân ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) do ông Phán xây dựng vẫn không... nhúc nhích (!). Điều này khiến người dân người dân sống bên dưới hết sức bất an.

Trong trận mưa lũ kéo dài từ ngày 29.11 đến 2.12 vừa qua, một con suối bỗng dưng hình thành giữa một bên là 2 bức tường trái phép do ông Nguyễn Đức Phán xây dựng, còn bên kia là bức tường do một cá nhân khác cũng đang "nỗ lực" xây lên.

Hậu quả, hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: "Khu đất đó không còn của ông Phán nữa mà Nhà nước đã thu hồi rồi. Còn bức tường ông Phán không tự tháo dỡ, khắc phục hậu quả thì chính quyền sẽ kiểm tra và có biện pháp xử lý".

Ông Khánh cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ cho anh em kiểm tra việc đất đá tràn xuống khu dân cư trong đợt lũ vừa qua tại khu vực đó".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Khối đất đá "khủng" dưới 2 bức tường trái phép tràn xuống khu dân cư

Nhiệt Băng |

Một con suối bỗng dưng hình thành giữa một bên là 2 bức tường trái phép do ông Nguyễn Đức Phán xây dựng, còn bên kia là bức tường do một cá nhân khác cũng đang "nỗ lực" xây lên. Hậu quả, hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.

Người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép lại "kêu cứu"

Nhiệt Băng |

Dòng nước lũ ầm ầm đổ về khiến người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa một phen khiếp vía.

Video: Sống bất an dưới bức tường trái phép

Nhiệt Băng |

2 bức tường xây dựng trái phép cao đến 7m ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa không biết khi nào mới được tháo dỡ, khiến người dân hết sức bất an, lo lắng, vì đang giữa mùa mưa, nguy cơ sạt lở rất cao.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khối đất đá "khủng" dưới 2 bức tường trái phép tràn xuống khu dân cư

Nhiệt Băng |

Một con suối bỗng dưng hình thành giữa một bên là 2 bức tường trái phép do ông Nguyễn Đức Phán xây dựng, còn bên kia là bức tường do một cá nhân khác cũng đang "nỗ lực" xây lên. Hậu quả, hàng khối đất đá trên núi theo lũ tràn xuống khu dân cư Phước Toàn, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa khiến người phải bỏ nhà đi nơi khác trú tránh, người cố thủ trong căn nhà ngập vì sợ bị cuốn trôi.

Người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép lại "kêu cứu"

Nhiệt Băng |

Dòng nước lũ ầm ầm đổ về khiến người dân sống dưới 2 bức tường kè đá trái phép ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa một phen khiếp vía.

Video: Sống bất an dưới bức tường trái phép

Nhiệt Băng |

2 bức tường xây dựng trái phép cao đến 7m ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa không biết khi nào mới được tháo dỡ, khiến người dân hết sức bất an, lo lắng, vì đang giữa mùa mưa, nguy cơ sạt lở rất cao.