Nha Trang cho phép người khỏi COVID-19 được đi làm trở lại

Hữu Long |

Ngay khi nới lỏng một số hoạt động giãn cách xã hội, thành phố Nha Trang cho phép người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định được đi làm, ra ngoài theo quy định.

Ngày 8.9, UBND TP.Nha Trang có văn bản triển khai chống dịch trong tình hình mới theo Chỉ thị của tỉnh Khánh Hòa.

Trong thông báo phát đi, UBND TP.Nha Trang hướng dẫn đối với thôn, tổ dân phố “vùng đỏ và vùng cam”, yêu cầu người dân ở trong nhà, không đi ra ngoài trừ những trường hợp cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng phòng chống dịch, y tế, vũ trang, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật - điện, nước, viễn thông, nhân viên vận chuyển gas được đi làm theo tính chất, yêu cầu công việc nhưng phải có giấy xác nhận do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp và kèm theo giấy chứng nhận xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ hai sau 14 ngày hoặc người đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Trong “vùng cam”, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chỉ bố trí tối đa 30% số người làm việc; phóng viên, nhà báo được đi làm khi đáp ứng các điều kiện nêu trên. Riêng “vùng đỏ”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà.

Đối với người dân ở “vùng vàng”, “vùng xanh”, người dân được đi mua đồ ăn uống mang về tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống trong địa giới hành chính cấp xã; các cửa hàng kinh doanh sách vở, đồ dùng học tập, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ được phép bán mang về) được hoạt động với điều kiện chủ cửa hàng, cơ sở phải đăng ký và được UBND cấp xã đồng ý khi đã bảo đảm đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị có trụ sở ở “vùng vàng” bố trí tối đa 50% người làm việc tại trụ sở; ở “vùng xanh” được bố trí người làm việc theo nhu cầu công việc.

Ngoài ra, TP.Nha Trang sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt/trạm kiểm soát tại Quốc lộ 1A xã Vĩnh Lương, đường Tỉnh lộ 3 xã Phước Đồng. Tất cả các trường hợp di chuyển qua chốt/trạm kiểm soát liên huyện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi thứ hai sau 14 ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Khánh Hòa có 7.185 ca nhiễm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hiện tỉnh có 3/9 huyện, thị xã, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa. Có 3/9 huyện, thị xã, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát (từ F1 chuyển thành F0) trên địa bàn trong 14 ngày qua là Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa. Riêng 3 huyện, thị xã, thành phố ghi nhận số mắc cao là Nha Trang (4.019 ca), Ninh Hòa (1.865 ca), Vạn Ninh (554 ca).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Sau phong tỏa, người dân vùng xanh Nha Trang được đi chợ 3 ngày/lần

Hữu Long |

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân ở  các thôn, tổ “vùng xanh” và “vùng vàng” tại TP. Nha Trang được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần theo khung giờ buổi sáng và buổi chiều.

Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ khoanh vùng dập dịch tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sáng nay (4.9), Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Nha Trang ban lệnh cấm ra đường, mở chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quyết định triển khai chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại TP.Nha Trang. Toàn bộ cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cứu trợ, nhà báo và người dân tuyệt đối không đi ra đường trong thời gian triển khai chiến dịch.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Sau phong tỏa, người dân vùng xanh Nha Trang được đi chợ 3 ngày/lần

Hữu Long |

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân ở  các thôn, tổ “vùng xanh” và “vùng vàng” tại TP. Nha Trang được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần theo khung giờ buổi sáng và buổi chiều.

Viện Pasteur Nha Trang hỗ trợ khoanh vùng dập dịch tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Sáng nay (4.9), Trung tâm Chỉ huy Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Nha Trang ban lệnh cấm ra đường, mở chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quyết định triển khai chiến dịch tổng tầm soát cộng đồng tại TP.Nha Trang. Toàn bộ cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân cứu trợ, nhà báo và người dân tuyệt đối không đi ra đường trong thời gian triển khai chiến dịch.