Nha Trang bác tin: “Học sinh không tiêm vaccine COVID-19 không được đến trường"

Thanh Thuý |

Khánh Hòa - Lãnh đạo TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định không có việc chuyển trường, không được đến trường… đối với học sinh chưa tiêm vaccine COVID-19.

Chiều 21.8, ông Nguyễn Sĩ Khánh- Chủ tịch UBND TP.Nha Trang thông tin: “Đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, chấn chỉnh việc các trường thông tin không chính xác với tinh thần chỉ đạo của UBND TP tại cuộc họp sáng 20.8 về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trên địa bàn”.

Từ chiều 20.8 đến nay nhiều phụ huynh học sinh trên địa bàn TP.Nha Trang nhận được thông báo của giáo viên về việc tiêm vaccine cho con trước ngày tựu trường.

Chị Đặng T có con đang học lớp 2 và lớp 4 cho biết: “Cô giáo nhắn các phụ huynh trong lớp đề nghị đưa học sinh đến trạm y tế để tiêm vaccine, chậm nhất là thứ 2 và thứ 3 (ngày 22, 23.8). Những học sinh chưa tiêm tạm thời chưa đến trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch… Nhận được thông tin này tôi và nhiều phụ huynh rất hoang mang”.

Trong khi đó, chị H đang có con học lớp 2 cũng nhận được thông báo của cô giáo chủ nhiệm, chị H bức xúc: “Sắp đến ngày tựu trường nhưng lại thông báo có thể chuyển các học sinh không tiêm vaccine sang học một trường khác, hoặc học online do thành phố sắp xếp. Học sinh có giấy tiêm vaccine mới đủ điều kiện đến trường…”.

Theo chị H, “Tôi chưa tiêm vaccine cho con vì một phần cháu mới mắc COVID-19, một phần còn e ngại những tác dụng phụ nếu có vì bản thân đã trải qua. Tuy nhiên nếu thấy cần thiết để phòng chống dịch thì tôi sẽ chủ động đưa con đi, nhưng với thông báo như thế này thì không biết nếu chưa tiêm con có được đến trường không”.

Ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang khẳng định: "Thành phố không chỉ đạo những nội dung như thế. Ngày 20.8, UBND TP có văn bản 1026, thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Triển khai công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với học sinh, giáo viên chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới 2022-2023. Thông báo này là chỉ đạo của TP. chứ không triển khai sai thông báo bằng văn bản này. Tinh thần là đảm bảo an toàn cho học sinh".

Thông báo nêu rõ Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của TP, của Phòng Giáo dục về việc tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh chuẩn bị cho ngày tựu trường (ngày 22.8 với học sinh lớp 1 và ngày 29.8 với các lớp còn lại) và khai giảng năm học mới 2022-2023.

Xây dựng phương án tổ chức năm học mới đảm bảo phòng, chống dịch. Trong đó có phương án học trực tuyến đối với những trường, lớp có tỉ lệ tiêm chủng thấp, khả năng lây lan dịch bệnh cao…

Thanh Thuý
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp vận động lao động tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Với tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 chỉ đạt gần 20%, Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận động, tạo điều kiện để toàn bộ công nhân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng các mũi vaccine phòng COVID-19 cơ bản và mũi nhắc lại cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi.

Hàng loạt tỉnh, thành vẫn có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại rất thấp

Thùy Linh |

Bên cạnh các địa phương đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, vẫn có nhiều tỉnh tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cho người lớn còn rất thấp, dưới 60% đối với mũi 3 và mũi 4 có tỉnh mới đạt 40%

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp vận động lao động tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Với tỷ lệ người lao động tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 chỉ đạt gần 20%, Ban Quản lý khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận động, tạo điều kiện để toàn bộ công nhân tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

Ninh Bình: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng các mũi vaccine phòng COVID-19 cơ bản và mũi nhắc lại cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi.

Hàng loạt tỉnh, thành vẫn có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại rất thấp

Thùy Linh |

Bên cạnh các địa phương đạt tỉ lệ tiêm chủng cao, vẫn có nhiều tỉnh tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cho người lớn còn rất thấp, dưới 60% đối với mũi 3 và mũi 4 có tỉnh mới đạt 40%