Nhà thầu Trung Quốc lại thất hẹn hoàn trả 7 tuyến đường dân sinh

Thanh Chung |

Nhà thầu Trung Quốc lại thất hẹn việc hoàn trả 7 tuyến đường dân sinh đã mượn để phục vụ thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Ngày 19.12, ông Đoàn Hà Yên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, liên quan đến việc Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) mượn 7 tuyến đường để phục vụ thi công gói thầu A3 thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nhưng chưa hoàn trả, huyện vẫn đang chờ báo cáo của phía nhà thầu.

Theo ông Yên, ngày 12.12 huyện đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô đề nghị phải đưa ra kế hoạch hoàn trả toàn bộ các tuyến đường đã mượn của địa phương trong tháng 3.2020. Buộc nhà thầu này cam kết có báo cáo chi tiết gửi UBND huyện về việc thi công sửa chữa tạm thời các tuyến đường vào ngày 15.12. Nhưng đến nay, huyện Bình Sơn vẫn chưa nhận được báo cáo.

Thời gian qua, hàng loạt tuyến đường dân sinh được cho nhà thầu Trung Quốc mượn để thi công dự án cao tốc, bị xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân địa phương rất bức xúc. 

Năm 2014, tuyến đường ĐH.01 (từ thị trấn Châu Ổ lên các thôn Phú Lễ 1, Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) được nhà thầu mượn để phục vụ việc vận chuyển nguyên vật liệu thi công dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Từ khi đường được cho mượn, người dân địa phương phải hứng chịu cảnh bụi bay mù mịt do các xe tải vận chuyển vật liệu gây ra. Cũng chính các xe này khiến mặt đường xuất hiện ổ voi, ổ gà chi chít. Nhất là trời mưa, con đường trở nên sình lầy và có những hố nước sâu khiến người tham gia giao thông không thể phát hiện, dễ xảy ra tai nạn.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Toàn cảnh 10 năm lận đận dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nhóm PV |

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Khởi công từ năm 2009, đến nay, dự án đã kéo dài 10 năm với nhiều lần trì hoãn rồi lại tái khởi động. Đến đầu tháng 12.2019, đã có dấu hiệu lạc quan cho dự án này trước khi bước vào năm mới 2020.

6.686 tỉ đồng vốn tín dụng cho dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 16.12, tại TP.Mỹ Tho đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn kiện cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giữa Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và các ngân hàng.

Infographic: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

VT - NNH |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Infographic: Toàn cảnh 10 năm lận đận dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nhóm PV |

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có vai trò đặc biệt quan trọng kết nối khu vực ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Khởi công từ năm 2009, đến nay, dự án đã kéo dài 10 năm với nhiều lần trì hoãn rồi lại tái khởi động. Đến đầu tháng 12.2019, đã có dấu hiệu lạc quan cho dự án này trước khi bước vào năm mới 2020.

6.686 tỉ đồng vốn tín dụng cho dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Ngày 16.12, tại TP.Mỹ Tho đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng và các văn kiện cho dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giữa Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận và các ngân hàng.

Infographic: Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

VT - NNH |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)